IS nhận trách nhiệm vụ tấn công đồn cảnh sát ở Nga

VOV.VN - IS thừa nhận, hai chiến binh của tổ chức này đã tấn công các nhân viên cảnh sát Nga ở khu vực Balashikha, phía Đông Moscow.

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hôm qua (18/8) đã lên tiếng nhận trách nhiệm tiến hành vụ tấn công đồn cảnh sát ở ngoại ô Moscow một ngày trước đó mà 2 kẻ tấn công đã thiệt mạng.

Cảnh sát Nga có mặt tại hiện trường vụ tấn công. (Ảnh: Sputnik)

IS đã đưa ra tuyên bố này thông qua hãng thông tấn Amaq, trong đó nêu rõ, hai chiến binh của IS đã tấn công các nhân viên cảnh sát Nga ở khu vực Balashikha, phía Đông Moscow.

Trước đó, truyền thông Nga đưa tin ít nhất 4 người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công nhằm vào bốt cảnh sát ở khu vực Shchelkovo thuộc tỉnh Moscow.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Nga Iriana Volk cho biết, hai đối tượng nam giới, gốc Trung Á, đã dùng súng và rìu tấn công bốt canh gác của Cơ quan Thanh tra Giao thông trên đại lộ Shchelkovo, khiến hai cảnh sát bị thương, trong đó một người thương nặng. Hai kẻ tấn công đã bị tiêu diệt ngay sau đó.

Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh Nga đang tiến hành chiến dịch không kích nhằm vào các phiến quân tại Syria theo đề nghị của Tổng thống Syria Bashar al-Assad./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Iraq tiêu diệt thêm 700 phần tử IS
Quân đội Iraq tiêu diệt thêm 700 phần tử IS

VOV.VN - Đảo Khalidiya được giải phóng khỏi IS cách đây 2 tuần, Từ đầu chiến dịch này, quân đội Iraq đã tiêu diệt được 700 phiến quân của “Nhà nước Hồi giáo”.

Quân đội Iraq tiêu diệt thêm 700 phần tử IS

Quân đội Iraq tiêu diệt thêm 700 phần tử IS

VOV.VN - Đảo Khalidiya được giải phóng khỏi IS cách đây 2 tuần, Từ đầu chiến dịch này, quân đội Iraq đã tiêu diệt được 700 phiến quân của “Nhà nước Hồi giáo”.

Mỹ lo ngại Nga và Iran hợp tác chống IS tại Syria?
Mỹ lo ngại Nga và Iran hợp tác chống IS tại Syria?

VOV.VN - Liệu Mỹ có lo ngại liên minh Nga-Iran không khi họ chỉ trích việc Nga sử dụng căn cứ quân sự ở Iran để đánh IS?

Mỹ lo ngại Nga và Iran hợp tác chống IS tại Syria?

Mỹ lo ngại Nga và Iran hợp tác chống IS tại Syria?

VOV.VN - Liệu Mỹ có lo ngại liên minh Nga-Iran không khi họ chỉ trích việc Nga sử dụng căn cứ quân sự ở Iran để đánh IS?

Libya đã giành lại điểm kiểm soát cuối cùng tại Sirte từ IS
Libya đã giành lại điểm kiểm soát cuối cùng tại Sirte từ IS

VOV.VN - Người phát ngôn quân đội Libya, Rida Issa ngày 16/08 cho biết đã lấy lại quyền kiểm soát quận cuối cùng của thành phố Sirte , miền Bắc Libya từ tay IS.

Libya đã giành lại điểm kiểm soát cuối cùng tại Sirte từ IS

Libya đã giành lại điểm kiểm soát cuối cùng tại Sirte từ IS

VOV.VN - Người phát ngôn quân đội Libya, Rida Issa ngày 16/08 cho biết đã lấy lại quyền kiểm soát quận cuối cùng của thành phố Sirte , miền Bắc Libya từ tay IS.

Iraq cho phép Nga sử dụng không phận để không kích IS
Iraq cho phép Nga sử dụng không phận để không kích IS

VOV.VN - Nga vừa được Iraq cho phép sử dụng không phận của nước này để tiến hành các cuộc không kích chống lại IS tại Syria. 

Iraq cho phép Nga sử dụng không phận để không kích IS

Iraq cho phép Nga sử dụng không phận để không kích IS

VOV.VN - Nga vừa được Iraq cho phép sử dụng không phận của nước này để tiến hành các cuộc không kích chống lại IS tại Syria. 

Liên Hợp Quốc sẽ làm việc với Nga về lệnh ngừng bắn ở Aleppo
Liên Hợp Quốc sẽ làm việc với Nga về lệnh ngừng bắn ở Aleppo

VOV.VN - Phái bộ viện trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc sẽ phối hợp với Nga để tiến hành những hoạt động cụ thể, và phân phát hàng viện trợ.

Liên Hợp Quốc sẽ làm việc với Nga về lệnh ngừng bắn ở Aleppo

Liên Hợp Quốc sẽ làm việc với Nga về lệnh ngừng bắn ở Aleppo

VOV.VN - Phái bộ viện trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc sẽ phối hợp với Nga để tiến hành những hoạt động cụ thể, và phân phát hàng viện trợ.