Thế giới 24h: Kasich bỏ cuộc, Đảng Cộng hòa buộc phải gọi tên Trump

VOV.VN - Việc ông John Kasich tuyên bố bỏ cuộc đã giúp xây chắc vị thế ứng viên hàng đầu trong Đảng Cộng hòa của ông Donald Trump.

1. Theo Yahoo News, phát biểu vào chiều 4/5, ông Kasich không giấu nổi nỗi thất vọng vì phải thừa nhận thất bại trước ông Trump: “Tôi luôn nói rằng, Chúa luôn có dự định cho tôi cũng như cho tất cả mọi người.

Và khi quyết định dừng cuộc tranh cử ngày hôm nay, tôi đã có một niềm tin mới, một niềm tin sâu sắc hơn rằng Người sẽ chỉ lối cho tôi và giúp tôi hoàn thành dự định của mình”.

Hình ảnh tỷ phú Donald Trump xuất hiện sau chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Indiana. Ảnh NYT

Ngoài ra, ông Kasich cũng bày tỏ cảm ơn những người đã tình nguyện tham gia vào chiến dịch tranh cử của ông và chia sẻ những niềm vui khi được chạy đua vào chiếc ghế cao nhất của nước Mỹ.

“Mẹ tôi thường bảo rằng: “Đừng bao giờ quên những người tình nguyện giúp con, Johnny”. Đó cũng chính là những người đã tiếp thêm năng lượng và nhiệt huyết cho tôi”, ông Kasich bày tỏ.

Ông Kasich cũng ca ngợi rất nhiều bang mà ông đã được đặt chân đến trong quá trình tranh cử và bày tỏ vui mừng khi được trực tiếp gặp mặt những người ủng hộ mình trên khắp đất nước.

“Khi chúng ta đi thăm được 100 tòa thị chính, đó quả là một dấu mốc đáng chú ý. Đó đều là những thành phố rất đẹp”, ông Kasich nói.

2. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu có thể phải ra đi vì những rạn nứt trong quan hệ với Tổng thống Tayyip Erdogan.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu (trái) và Tổng thống Tayyip Erdogan. Ảnh Getty Images

Reuters ngày 4/5 dẫn nguồn tin từ các quan chức Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, đảng cầm quyền ở nước này đang có kế hoạch thay thế Thủ tướng Ahmet Davutoglu tại một đại hội bất thường diễn ra trong vài tuần tới.

Nguyên nhân ông Davutoglu buộc phải rút lui được cho là bởi dưới bàn tay chèo lái của mình, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa đất nước chìm sâu vào bất ổn chính trị, bên cạnh đó là quan hệ “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” với Tổng thống Tayyip Erdogan.

Thông tin nói trên được ít nhất 5 quan chức của Đảng AKP cầm quyền xác nhận với Reuters sau một cuộc họp kéo dài gần 2 giờ đồng hồ giữa Thủ tướng Ahmet Davutoglu và Tổng thống Tayyip Erdogan.

“Tổng thống và Thủ tướng đã đạt được thỏa thuận về một Đại hội… Tôi không nghĩ rằng ông Davutoglu sẽ là ứng cử viên thêm một lần nữa”, một trong các quan chức giấu tên nói với Reuters.

3. Một sĩ quan quân đội Mỹ ngày 4/5 đệ đơn kiện Tổng thống Barack Obama với cáo buộc ông không được Quốc hội Mỹ trao quyền phù hợp để tiến hành cuộc chiến chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syria.

Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh AP

Theo AP, Đại úy Nathan Michael Smith đệ đơn kiện tại một Tòa án ở Washington với cáo buộc rằng, Tổng thống đang thực hiện kế hoạch triển khai thêm các lực lượng đặc biệt trong khu vực. Vụ kiện được thực hiện không lâu sau khi một lính đặc nhiệm SEAL của Mỹ bị giết chết ở Iraq.

Smith ủng hộ cuộc chiến chống IS cả về mặt quân sự lẫn đạo đức khi coi tổ chức này là “một đội quân của những tên đồ tể”. Tuy nhiên, ông cho biết muốn tòa án nói với Tổng thống Obama rằng, Tổng thống cần phải đề nghị Quốc hội cho phép sử dụng quân lực.

Theo đại úy Smith, cuộc chiến chống IS mà ông Obama phát động đã vi phạm Nghị quyết “Quyền lực chiến tranh” vì thực tế Quốc hội Mỹ không tuyên bố chiến tranh hoặc có quyết định ủy quyền cụ thể cho Tổng thống chống IS.

4. Triều Tiên đang tiến gần đến việc phát triển một loại tàu ngầm hạt nhân đặc biệt có thể phóng tên lửa đạn đạo để tấn công Hàn Quốc và Mỹ.

Theo Sputnik News, hình ảnh vệ tinh do quân đội Hàn Quốc công bố ngày 4/5 cho thấy Bình Nhưỡng đã hoàn tất việc xây dựng một xưởng đóng tàu đặc biệt để xây dựng một lớp tàu ngầm mới có thể phóng tên lửa đạn đạo.

Hình ảnh một vụ phóng tên lửa từ tàu ngầm của Triều Tiên. Ảnh AFP

Các nhà phân tích cho rằng, nếu Triều Tiên thực sự sở hữu công nghệ này, đây sẽ là một bước tiến rất đáng lo ngại bởi Triều Tiên có thể sử dụng các tàu ngầm nói trên để phóng các quả tên lửa tầm xa nhằm vào Mỹ.

10 ngày trước đó, Triều Tiên đã thất bại trong việc phóng thử tên lửa từ tàu ngầm lớp Gorae trên Biển Nhật Bản. Quả tên lửa này chỉ bay được khoảng 30km trước khi lao xuống biển. Cả Mỹ và Hàn Quốc sau đó đều có những tuyên bố “chế diễu” Triều Tiên.

5. Israel ngày 5/5 tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân thảm họa diệt chủng Holocaust do Đức Quốc xã tiến hành trong Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Một tiếng còi kéo dài hai phút sẽ vang lên trên toàn lãnh thổ Israel vào lúc 10h sáng, để tưởng nhớ hơn 6 triệu nạn nhân người Do Thái đã bị sát hại trong thảm họa diệt chủng Holocaust.

Ảnh minh họa AP

Sau đó, hàng trăm nghi lễ tưởng niệm sẽ được tổ chức trên khắp đất nước Israel. Nghi lễ đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân sẽ được tổ chức trang trọng nhất tại Khu tưởng niệm Yad Vashem Holocaust tại Jerusalem, với sự tham dự của nhiều quan chức cấp cao Chính phủ Israel, các nhà ngoại giao nước ngoài cùng những người dân Do Thái sống sót thoát khỏi thảm họa trên.

Phát biểu tại Jerusalem ngày 4/5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, đất nước Israel đang phải đối mặt với nhiều mối đe dọa từ các tổ chức cực đoan, khủng bố.

Tuy nhiên, ông Netanyahu cam kết sẽ không để một cuộc thảm sát tương tự như vậy xảy ra: “Thảm họa đã đến với chúng ta sẽ không thể xảy ra lần nữa. Nhân dịp này, tại Jerusalem, tôi khẳng định, sẽ không có một Holocaust nào nữa cả”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử Mỹ 2016: Cuộc bầu cử quan trọng tại bang New York
Bầu cử Mỹ 2016: Cuộc bầu cử quan trọng tại bang New York

VOV.VN - Các cuộc thăm dò trước thềm bầu cử lại cho thấy đây là cuộc đua “song mã” giữa bà Hilary Clinton và ông trùm bất động sản Donald Trump.

Bầu cử Mỹ 2016: Cuộc bầu cử quan trọng tại bang New York

Bầu cử Mỹ 2016: Cuộc bầu cử quan trọng tại bang New York

VOV.VN - Các cuộc thăm dò trước thềm bầu cử lại cho thấy đây là cuộc đua “song mã” giữa bà Hilary Clinton và ông trùm bất động sản Donald Trump.

Bầu cử Mỹ: Donald Trump và Hillary Clinton thắng ở New York
Bầu cử Mỹ: Donald Trump và Hillary Clinton thắng ở New York

VOV.VN - Cả ông Trump và bà Clinton đều khẳng định được vị trí ứng cử viên số một của đảng mình trong cuộc đua cho tấm vé ra tranh cử Tổng thống.

Bầu cử Mỹ: Donald Trump và Hillary Clinton thắng ở New York

Bầu cử Mỹ: Donald Trump và Hillary Clinton thắng ở New York

VOV.VN - Cả ông Trump và bà Clinton đều khẳng định được vị trí ứng cử viên số một của đảng mình trong cuộc đua cho tấm vé ra tranh cử Tổng thống.

Bầu cử Mỹ: Ted Cruz bỏ cuộc, ai sẽ là đối thủ của tỷ phú Donald Trump?
Bầu cử Mỹ: Ted Cruz bỏ cuộc, ai sẽ là đối thủ của tỷ phú Donald Trump?

VOV.VN - Với việc ông Ted Cruz ngày 3/5 tuyên bố dừng tranh cử, tỷ phú Mỹ Donald Trump đã loại bỏ được đối thủ đáng gờm nhất trong Đảng Cộng hòa.

Bầu cử Mỹ: Ted Cruz bỏ cuộc, ai sẽ là đối thủ của tỷ phú Donald Trump?

Bầu cử Mỹ: Ted Cruz bỏ cuộc, ai sẽ là đối thủ của tỷ phú Donald Trump?

VOV.VN - Với việc ông Ted Cruz ngày 3/5 tuyên bố dừng tranh cử, tỷ phú Mỹ Donald Trump đã loại bỏ được đối thủ đáng gờm nhất trong Đảng Cộng hòa.

Bầu cử Mỹ: John Kasich bỏ cuộc, “cờ đã về tay” Donald Trump
Bầu cử Mỹ: John Kasich bỏ cuộc, “cờ đã về tay” Donald Trump

VOV.VN - Việc ông John Kasich tuyên bố bỏ cuộc đã giúp xây chắc vị thế ứng viên hàng đầu trong Đảng Cộng hòa của ông Donald Trump.

Bầu cử Mỹ: John Kasich bỏ cuộc, “cờ đã về tay” Donald Trump

Bầu cử Mỹ: John Kasich bỏ cuộc, “cờ đã về tay” Donald Trump

VOV.VN - Việc ông John Kasich tuyên bố bỏ cuộc đã giúp xây chắc vị thế ứng viên hàng đầu trong Đảng Cộng hòa của ông Donald Trump.