UNICEF báo động tình trạng trẻ em bị buộc phải đi lính tại Nam Sudan

VOV.VN -Quĩ nhi đồng Liên Hợp quốc (UNICEF) vừa báo động tình trạng trẻ em bị buộc phải đi lính gia tăng tại Nam Sudan.

Cảnh báo này đưa ra trong bối cảnh có nhiều lo ngại quốc gia non trẻ nhất thế giới này đang nằm trên bờ vực của một cuộc nội chiến mới. Bất chấp thỏa thuận hòa bình tháng 8/2015, giao tranh tiếp tục xảy ra tại thủ đô Juba vào tháng trước, làm hàng trăm người thiệt mạng.

Khoảng 16.000 trẻ em Nam Sudan đã bị bắt đi lính kể từ tháng 12/2013. (Ảnh: AFP)

Theo một số nhóm nhân quyền, các lực lượng tấn công ngôi làng, thường bắt trẻ em và buộc những đứa trẻ này phải cầm súng. Quĩ Nhi đồng Liên Hợp quốc cũng cho biết, kể từ đầu năm đến nay có hơn 650 trẻ em bị các nhóm vũ trang ép buộc phải cầm súng. Với các vụ bạo lực taị thủ đô Juba và các khu vực khác của đất nước gia tăng có thể khiến trẻ em đối mặt với nhiều nguy cơ hơn.

Hiện một nửa số trẻ em tại Nam Sudan không đến trường, cao nhất thế giới. Người phát ngôn UNICEF Christophe Boulierac kêu gọi cần chấm dứt ngay hiện tượng này:“Chúng tôi kêu gọi dừng ngay lập tức việc buộc trẻ em phải đi lính và thả vô điều kiện tất cả các trẻ em đang bị các nhóm vũ trang và một số lực lượng sử dụng. Ước tính có khoảng 16.000 trẻ em bị các nhóm vũ trang và lực lượng an ninh sử dụng  kể từ khi cuộc khủng hoảng tại Nam Sudan bắt đầu vào tháng 12/2013”.

Giao tranh bùng phát cũng làm đảo ngược các bước tiến đạt được năm 2015, khi UNICEF công bố có khoảng hơn 1.775 trẻ em được giải thoát khỏi các trại lính. UNICEF cũng kêu gọi cần có sự bảo vệ tốt hơn cho phụ nữ và trẻ em trong các cuộc giao tranh gần đây tại Nam Sudan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu phó Tổng thống Nam Sudan chạy trốn sang CHDC Congo
Cựu phó Tổng thống Nam Sudan chạy trốn sang CHDC Congo

VOV.VN - Theo một nguồn tin giấu tên, sau khi có mặt ở Congo, cựu phó Tổng thống Nam Sudan đang tìm cách chạy sang Ethiopia.

Cựu phó Tổng thống Nam Sudan chạy trốn sang CHDC Congo

Cựu phó Tổng thống Nam Sudan chạy trốn sang CHDC Congo

VOV.VN - Theo một nguồn tin giấu tên, sau khi có mặt ở Congo, cựu phó Tổng thống Nam Sudan đang tìm cách chạy sang Ethiopia.

Phó Tổng thống bị cách chức, Nam Sudan nguy cơ xung đột bùng phát
Phó Tổng thống bị cách chức, Nam Sudan nguy cơ xung đột bùng phát

VOV.VN -Lực lượng ủng hộ tổng thống và phó tổng thống tại Nam Sudan từ đầu tháng đến nay luôn có cuộc đối đầu trong đó có huy động cả máy bay, trực thăng.

Phó Tổng thống bị cách chức, Nam Sudan nguy cơ xung đột bùng phát

Phó Tổng thống bị cách chức, Nam Sudan nguy cơ xung đột bùng phát

VOV.VN -Lực lượng ủng hộ tổng thống và phó tổng thống tại Nam Sudan từ đầu tháng đến nay luôn có cuộc đối đầu trong đó có huy động cả máy bay, trực thăng.

Nhiều nước tiếp tục sơ tán công dân khỏi Nam Sudan do bất ổn
Nhiều nước tiếp tục sơ tán công dân khỏi Nam Sudan do bất ổn

VOV.VN - Dự kiến cuộc khủng hoảng tại Nam Sudan sẽ được đưa ra bàn thảo tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Phi đang diễn ra tại Rwanda.

Nhiều nước tiếp tục sơ tán công dân khỏi Nam Sudan do bất ổn

Nhiều nước tiếp tục sơ tán công dân khỏi Nam Sudan do bất ổn

VOV.VN - Dự kiến cuộc khủng hoảng tại Nam Sudan sẽ được đưa ra bàn thảo tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Phi đang diễn ra tại Rwanda.

Liên Hợp Quốc tố Chính phủ Nam Sudan tuyển trẻ em làm binh sỹ
Liên Hợp Quốc tố Chính phủ Nam Sudan tuyển trẻ em làm binh sỹ

VOV.VN - Theo Liên Hợp Quốc, cả chính phủ và các nhóm vũ trang đối lập Nam Sudan đều sử dụng trẻ em làm binh sĩ sau khi bạo lực bùng phát trở lại.

Liên Hợp Quốc tố Chính phủ Nam Sudan tuyển trẻ em làm binh sỹ

Liên Hợp Quốc tố Chính phủ Nam Sudan tuyển trẻ em làm binh sỹ

VOV.VN - Theo Liên Hợp Quốc, cả chính phủ và các nhóm vũ trang đối lập Nam Sudan đều sử dụng trẻ em làm binh sĩ sau khi bạo lực bùng phát trở lại.