Tên lửa phòng không S-500 sẽ có hệ thống liên lạc không thể nghe lén

VOV.VN - Nhờ các kênh liên lạc vô tuyến siêu tần, đối thủ của Nga sẽ không thể  nghe lén được những gì diễn ra trong hệ thống phòng không S-500.

Theo RBTH, hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa S-500 sẽ có hệ thống liên lạc vô tuyến có khả năng truyền phát dữ liệu từ xa và có độ “tàng hình” mà không đối thủ nào sánh kịp.

Hệ thống tên lửa S-500 sẽ có những tính năng vượt trội so với S-400. Trên ảnh là hệ thống S-400. Ảnh TASS

“Hiện tại, các tập đoàn của Nga đang phát triển hệ thống liên lạc vô tuyến thế hệ thứ 6 dự kiến sẽ được áp dụng trong rất nhiều trang thiết bị quân sự, bao gồm các hệ thống phòng thủ tên lửa đã và sẽ có mặt trong lực lượng quân đội trong tương lai”, đại diện ngành công nghệ quốc phòng Nga cho biết. Người này khẳng định, hệ thống S-500 nằm trong số này.

Cũng theo đại diện này, các trạm phát vô tuyến thế hệ cũ thường hoạt động ở tần số được thiết lập từ lâu. Điều này khiến dữ liệu truyền dẫn dễ bị theo dõi và can thiệp. Tuy nhiên, trong tương lai, các trạm phát vô tuyến thế hệ mới sẽ khiến việc theo dõi và can thiệp không thể thực hiện nổi.

Vị đại diện này nói: “Các trạm phát thế hệ mới sẽ có những tính năng hoàn toàn mới giúp tăng cường đáng kể chất lượng, tầm hoạt động, khả năng bảo vệ và tàng hình của các dữ liệu được truyền dẫn. Công nghệ liên lạc vô tuyến thế hệ thứ 6 sẽ được hoàn thành trong vòng 2 năm nữa”.

Trong khi đó, chuyên gia về phòng không và phòng thủ tên lửa Mikhail Khodaryonok cho biết, yêu cầu hàng đầu đối với các hệ thống phòng không và hệ thống liên lạc chính là khả năng “tàng hình” và “miễn nhiễm” với mọi dạng gây nhiễu và xâm nhập của đối phương.

“Khả năng tàng hình là để che giấu những gì các binh sĩ trao đổi với nhau, những thông tin gì được truyền dẫn cũng như dạng thông tin được trao đổi. Trong khi đó, khả năng “miễn nhiễm” với mọi dạng gây nhiễu và xâm nhập đảm bảo rằng việc liên lạc có thể diễn ra trong mọi điều kiện, kể cả khi “phơi mặt” ra trước quân thù”, ông Khodaryonok nói.

“Không có dạng gây nhiễu và xâm nhập nào của kẻ thù được phép tác động đến hiệu quả truyền dẫn thông tin của các hệ thống phòng thủ tên lửa dù vị trí của sở chỉ huy, đơn vị thi hành và bệ phóng là hoàn toàn cách biệt nhau”, ông Khodaryonok nhấn mạnh.

S-500 là hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa có khả năng đánh chặn từ trên không với khả năng chống tên lửa cực mạnh. Hệ thống này sẽ có những tính năng hoàn toàn vượt trội so với hệ thống S-400 hiện đại nhất của Nga hiện nay- vốn đã thể hiện được tính ưu việt của mình trong cuộc chiến ở Syria khi thiết lập “một vùng cấm bay” có bán kính lên đến 400km bao trùm hầu như toàn bộ quốc gia Trung Đông này.

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-500 có khả năng phát hiện và tấn công cùng lúc 10 quả tên lửa đạn đạo siêu thanh đang bay với vận tốc 16.200km/h cũng như đánh chặn được các tên lửa mang đầu đạn siêu thanh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ bất an vì Nga đưa tên lửa S-400 áp sát châu Âu
Mỹ bất an vì Nga đưa tên lửa S-400 áp sát châu Âu

Các hệ thống phòng không hỗn hợp nhiều tầng, trong đó có S-400, của Nga ở Kaliningrad đang khiến quan chức quân đội Mỹ lo lắng.

Mỹ bất an vì Nga đưa tên lửa S-400 áp sát châu Âu

Mỹ bất an vì Nga đưa tên lửa S-400 áp sát châu Âu

Các hệ thống phòng không hỗn hợp nhiều tầng, trong đó có S-400, của Nga ở Kaliningrad đang khiến quan chức quân đội Mỹ lo lắng.

Nga nghiên cứu hệ thống tên lửa S-500
Nga nghiên cứu hệ thống tên lửa S-500

Dự kiến, tới năm 2015, hệ thống tên lửa S-500 sẽ được hoàn thiện.

Nga nghiên cứu hệ thống tên lửa S-500

Nga nghiên cứu hệ thống tên lửa S-500

Dự kiến, tới năm 2015, hệ thống tên lửa S-500 sẽ được hoàn thiện.

Ngắm sức mạnh hệ thống tên lửa S-400 của Nga
Ngắm sức mạnh hệ thống tên lửa S-400 của Nga

VOV.VN - Trung đoàn phòng không thứ 4, được trang bị hệ thống tên lửa S-400 Triumf hiện đại, hôm 29/1 đã bắt đầu trực chiến tại khu vực Moscow.

Ngắm sức mạnh hệ thống tên lửa S-400 của Nga

Ngắm sức mạnh hệ thống tên lửa S-400 của Nga

VOV.VN - Trung đoàn phòng không thứ 4, được trang bị hệ thống tên lửa S-400 Triumf hiện đại, hôm 29/1 đã bắt đầu trực chiến tại khu vực Moscow.

Nga phát triển tên lửa tăng cường năng lực của hệ thống S-400
Nga phát triển tên lửa tăng cường năng lực của hệ thống S-400

VOV.VN- Nga đang phát triển một loại tên lửa mới có tầm bắn xa hơn nhằm tăng cường năng lực đánh chặn các mục tiêu của hệ thống phòng không S-400.

Nga phát triển tên lửa tăng cường năng lực của hệ thống S-400

Nga phát triển tên lửa tăng cường năng lực của hệ thống S-400

VOV.VN- Nga đang phát triển một loại tên lửa mới có tầm bắn xa hơn nhằm tăng cường năng lực đánh chặn các mục tiêu của hệ thống phòng không S-400.