Quân đội Mỹ sẽ thay thế bom chùm bằng loại vũ khí mới

Bom chùm cực kỳ nguy hiểm và để lại hậu quả dài lâu. Nhiều tổ chức phản đối sử dụng loại bom này. Và quân đội Mỹ đã tìm loại vũ khí thay thế.

Bộ Quốc phòng Mỹ định nghĩa các loại bom chùm là “loại bom có cấu tạo gồm vỏ ngoài, bên trong có chứa nhiều loại đạn nhỏ có thể phát nổ”. Nói cách khác, chúng là loại bom có thể phát tán hàng trăm quả bom nhỏ trong một khu vực rộng lớn.

Đầu đạn GMLRS bắn trúng mục tiêu trong một cuộc thử nghiệm, phát tán hàng trăm mảnh kim loại. Ảnh: Infonet.

Những tổ chức như Liên minh chống Bom chùm Quốc tế (CMC) luôn cực lực phản đối sử dụng loại vũ khí này bởi chúng giết người một cách không phân biệt, khó kiểm soát và để lại rất nhiều quả bom nhỏ chưa nổ trên chiến trường rất lâu sau khi cuộc chiến kết thúc, khiến nhiều dân thường thiệt mạng.

Bộ Quốc phòng Mỹ nói rằng bom chùm “là loại vũ khí được dùng cho mục đích quân sự. Chúng là những vũ khí hữu hiệu, có thể tấn công nhiều mục tiêu và gây ra ít thiệt hại ngoài dự kiến hơn các vũ khí thông thường”.

Tuy vậy, quân đội Mỹ sẽ dần thay thế loại vũ khí này vào cuối năm 2019. Hiện tại, họ đang sử dụng đầu đạn chùm được gắn trên tên lửa hạng nặng M-30 nhằm vô hiệu hóa các mục tiêu và đảm bảo sự an toàn cho các binh sĩ. Nhưng họ cần một loại đạn mới, không để lại bom nhỏ trên chiến trường để đề phòng dân thường bị hại.

Giải pháp được đưa ra đó là Đầu đạn GMLRS, được trình bày trong Báo cáo Thường niên năm 2015 của Hiệp hội Công nghiệp Quốc phòng Quốc gia Mỹ (NDIA).

Đầu đạn GMLRS thay các loại bom nhỏ bằng các mảnh kim loại. Nó được thiết kế để phát tán hàng trăm mảnh đạn có thể xé nát các mục tiêu với sức công phá không kém gì các bom chùm, nhưng không để lại bom chưa nổ có thể gây hại cho dân thường sau này.

Trang tin War is Boring viết rằng “những đầu đạn chứa mảnh kim loại này được lắp lên các tên lửa và được định hướng bằng thiết bị GPS mà quân đội đã có”. Mỹ hy vọng sẽ có thể bắt đầu sản xuất GLMRS vào cuối năm nay.

(Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ tờ Business Insider, một trang tin công nghệ lớn của Mỹ. Business Insider nổi tiếng bởi các bài viết tổng hợp từ nhiều nguồn tin với các chủ đề nổi trội liên quan đến công nghệ, chính trị, quân sự…).

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel phát triển hệ thống phòng thủ bằng laser
Israel phát triển hệ thống phòng thủ bằng laser

Sau những thành công của hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm sắt, Israel đang phát triển một hệ thống phòng thủ mới bằng laser để chống đạn pháo.

Israel phát triển hệ thống phòng thủ bằng laser

Israel phát triển hệ thống phòng thủ bằng laser

Sau những thành công của hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm sắt, Israel đang phát triển một hệ thống phòng thủ mới bằng laser để chống đạn pháo.

Đài Loan ra mắt tên lửa phòng không hải quân Sea Oryx
Đài Loan ra mắt tên lửa phòng không hải quân Sea Oryx

Đài Loan (Trung Quốc) vừa giới thiệu một hệ thống tên lửa phòng không hải quân Sea Oryx được họ tự phát triển để thay thế cho hệ thống RAM của Mỹ.

Đài Loan ra mắt tên lửa phòng không hải quân Sea Oryx

Đài Loan ra mắt tên lửa phòng không hải quân Sea Oryx

Đài Loan (Trung Quốc) vừa giới thiệu một hệ thống tên lửa phòng không hải quân Sea Oryx được họ tự phát triển để thay thế cho hệ thống RAM của Mỹ.

M4 - súng trường tấn công tiêu chuẩn của quân đội Mỹ
M4 - súng trường tấn công tiêu chuẩn của quân đội Mỹ

VOV.VN- Súng trường M4 là loại súng trường tấn công gọn nhẹ và được coi là trang bị tiêu chuẩn cho mọi đơn vị quân đội Mỹ.

M4 - súng trường tấn công tiêu chuẩn của quân đội Mỹ

M4 - súng trường tấn công tiêu chuẩn của quân đội Mỹ

VOV.VN- Súng trường M4 là loại súng trường tấn công gọn nhẹ và được coi là trang bị tiêu chuẩn cho mọi đơn vị quân đội Mỹ.

Iran tuyên bố tiếp tục tiến hành thử nghiệm tên lửa
Iran tuyên bố tiếp tục tiến hành thử nghiệm tên lửa

VOV.VN - Tuyên bố này được đưa ra một ngày sau khi Nga và Iran tổ chức một loạt các cuộc tập trận chung nhằm phô trương lực lượng trong khu vực.

Iran tuyên bố tiếp tục tiến hành thử nghiệm tên lửa

Iran tuyên bố tiếp tục tiến hành thử nghiệm tên lửa

VOV.VN - Tuyên bố này được đưa ra một ngày sau khi Nga và Iran tổ chức một loạt các cuộc tập trận chung nhằm phô trương lực lượng trong khu vực.

Nga đưa tên lửa Buk-M3 mới vào sử dụng từ năm 2016
Nga đưa tên lửa Buk-M3 mới vào sử dụng từ năm 2016

VOV.VN -Lực lượng phòng không Nga sẽ được nhận hệ thống tên lửa phòng không mới thế hệ thứ 3 vào mùa thu năm nay.

Nga đưa tên lửa Buk-M3 mới vào sử dụng từ năm 2016

Nga đưa tên lửa Buk-M3 mới vào sử dụng từ năm 2016

VOV.VN -Lực lượng phòng không Nga sẽ được nhận hệ thống tên lửa phòng không mới thế hệ thứ 3 vào mùa thu năm nay.