Xe tư nhân gắn biển xanh: Đoàn công tác TƯ làm việc với Hậu Giang

VOV.VN -Đoàn công tác của Trung ương đã về làm việc với Hậu Giang về những vấn đề xe tư nhân gắn biển xanh gây xôn xao dư luận

Bản tin thời sự tối nay (11/6) có những nội dung đáng chú ý sau:

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với tỉnh Vĩnh Long về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội và khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn nghiêm trọng thời gian qua.

Bất chấp chỉ đạo của Chính phủ và dư luận xã hội về những hệ lụy mà thủy điện An Khê Kanak gây ra cho môi trường cũng như cuộc sống của người dân hạ lưu qua sông này, những bất cập từ công trình này đến nay vẫn chưa được khắc phục.

Liên quan đến việc Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh sử dụng xe tư nhân gắn biển xanh gây xôn xao dư luận, đoàn công tác của Trung ương đã về làm việc với địa phương về những vấn đề báo chí phản ánh.

Cũng trong chương trình chiều nay, biên tập viên VOV có bài bình luận nhan đề “Thải loại những ông vua con làm trong sạch đội ngũ của Đảng”.

Sập dàn giáo tại công trình tòa nhà ở thành phố Vũng Tàu làm 2 công nhân thiệt mạng.

Trong phần tin thế giới, Hàn Quốc tiến hành chiến dịch tuần tra ngăn chặn tàu cá Trung Quốc hoạt động bất hợp pháp trên biển.

Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, các hãng hàng không của Mỹ được cấp phép bay thẳng đến Cuba.

Các nhà khoa học cảnh báo nguy cơ khủng hoảng rác thải điện tử từ Ấn Độ khi mà đến năm 2020 nước này có thể thải ra hơn 5 triệu tấn rác thải điện tử./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên