Cáp treo Bà Nà lên sàn, ông Lê Viết Lam sẽ vào top người giàu

Hai doanh nhân có thể góp mặt trong top người giàu trên sàn chứng khoán với lượng cổ phần sở hữu tại Cáp treo Bà Nà...

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) cho biết đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (Banacab).

Ông Lê Viết Lam.

Theo đó, Cáp treo Bà Nà sẽ niêm yết 216,4 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng 2.164 tỷ đồng theo mệnh giá.
Cáp treo Bà Nà được thành lập từ năm 2007 có ngành nghề kinh doanh chủ yếu là hệ thống cáp treo, máng trượt, nhà hàng, khách sạn…

Kể từ khi đi vào hoạt động, Cáp treo Bà Nà đã tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ lên 2.164 tỷ đồng. Mức tăng mạnh do nhu cầu đầu tư các dự án lớn về cáp treo.

Cổ đông lớn nhất của công ty là ông Lê Viết Lam nắm tới 83,46 triệu cổ phiếu - tương ứng 38,57%. Tập đoàn Mặt Trời (Sungroup) nắm giữ khoảng 7,15% vốn tương ứng khoảng 7,15%. Một cổ đông cá nhân khác là ông Mạnh Xuân Thuận nắm giữ tới 73,6 triệu cổ phiếu - tương ứng 34% vốn của công ty.

6 tháng đầu năm 2016, công ty đạt doanh thu 728 tỷ đồng, lãi 201 tỷ đồng. Tổng tài sản đạt hơn 5.200 tỷ đồng. Năm 2015, Cáp treo Bà Nà đạt doanh thu 1.014 tỷ đồng - tăng 66,7%, lợi nhuận sau thuế là 129,5 tỷ đồng - tăng 136% so với năm 2014.

Hiện HOSE chưa tiết lộ mức giá lên sàn của Cáp treo Bà Nà, tuy nhiên, chỉ tính theo mệnh giá, lượng vốn góp của ông Lê Viết Lam và Mạnh Xuân Quân có giá trị lần lượt đạt 835 tỷ đồng và 736 tỷ đồng.

Với mức giá tối thiểu này, ông Lê Viết Nam và Mạnh Xuân Quân có thể góp mặt trong top người giàu nhất trên sàn chứng khoán.

Tuy nhiên, giới tài chính cho rằng với sự tăng trưởng và đầu tư mạnh của Cáp treo Bà Nà, giá cổ phiếu chắc chắn sẽ cao hơn mệnh giá, điều này đồng nghĩa với việc tài sản của hai doanh nhân sẽ tăng lên.

Được biết, ông Mạnh Xuân Thuận sinh năm 1962, thường trú tại quận Đống Đa (Hà Nội), là cử nhân kinh tế. Ngoài việc là Thành viên Hội đồng Quản trị của Cáp treo Bà Nà, ông Thuận còn giữ chức vụ tương tự tại Công ty Cổ phần Thương mại và Truyền thông Thời đại và Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Đầu tư Cù Lao Chàm.

Trước đó, ông Thuận từng là cán bộ quản lý gần 10 năm tại Sungroup.

Trong khi đó, ông Lê Viết Lam thì khá nổi tiếng do thuộc thế hệ các doanh nhân thành công tại Đông Âu cùng thời với doanh nhân Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup.

Ông Lê Viết Lam sinh năm 1969, quê tại Thanh Hóa. Năm 1987, ông Lam sang Nga du học. Sau khi tốt nghiệp thì ở lại đây kinh doanh nhỏ. Năm 1993, nhóm cựu sinh viên du học Nga gồm ông Phạm Nhật Vượng, ông Lê Viết Lam, bà Phạm Thúy Hằng và bà Phạm Thu Hương và một số người khác thành lập công ty Technocom, nắm giữ đến 85% thị phần mì ăn liền tại đây.

Đến năm 2007, ông Lam về nước thành lập Sungroup đầu tư lớn vào lĩnh vực cáp treo và bất động sản nghỉ dưỡng. Giới kinh tế vẫn gọi ông với biệt danh "vua cáp treo" khi đầu tư hàng chục ngàn tỷ đồng xây dựng các dự án cáp treo tại Việt Nam./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh cáp treo cao nhất thế giới tại Quảng Ninh
Cận cảnh cáp treo cao nhất thế giới tại Quảng Ninh

VOV.VN - Ngày 25/6/2016, UBND tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn Sun Group đã khánh thành tuyến cáp treo Nữ Hoàng và Vòng quay Mặt trời.

Cận cảnh cáp treo cao nhất thế giới tại Quảng Ninh

Cận cảnh cáp treo cao nhất thế giới tại Quảng Ninh

VOV.VN - Ngày 25/6/2016, UBND tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn Sun Group đã khánh thành tuyến cáp treo Nữ Hoàng và Vòng quay Mặt trời.

Giảm giá vé cáp treo Fansipan Sa Pa cho người dân 6 tỉnh Tây Bắc
Giảm giá vé cáp treo Fansipan Sa Pa cho người dân 6 tỉnh Tây Bắc

VOV.VN - Theo đó, chương trình ưu đãi được áp dụng cho người dân 6 tỉnh Tây Bắc là: Lai Châu, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Điện Biên.

Giảm giá vé cáp treo Fansipan Sa Pa cho người dân 6 tỉnh Tây Bắc

Giảm giá vé cáp treo Fansipan Sa Pa cho người dân 6 tỉnh Tây Bắc

VOV.VN - Theo đó, chương trình ưu đãi được áp dụng cho người dân 6 tỉnh Tây Bắc là: Lai Châu, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Điện Biên.

Cáp treo Nữ Hoàng- Điểm  nhấn du lịch hè Hạ Long 2016
Cáp treo Nữ Hoàng- Điểm nhấn du lịch hè Hạ Long 2016

VOV.VN -Vừa được khai trương, cáp treo Nữ Hoàng và Vòng quay Mặt trời thuộc dự án Sun World Ha Long Park đã đón nhiều du khách tới trải nghiệm.

Cáp treo Nữ Hoàng- Điểm  nhấn du lịch hè Hạ Long 2016

Cáp treo Nữ Hoàng- Điểm nhấn du lịch hè Hạ Long 2016

VOV.VN -Vừa được khai trương, cáp treo Nữ Hoàng và Vòng quay Mặt trời thuộc dự án Sun World Ha Long Park đã đón nhiều du khách tới trải nghiệm.

Một ngày “trải nghiệm đỉnh cao” với Cáp treo Fansipan
Một ngày “trải nghiệm đỉnh cao” với Cáp treo Fansipan

VOV.VN -Đứng trên Nóc nhà Đông Dương thu vào tận cùng của trái tim những khung cảnh tưởng như chỉ có trong huyền thoại, cảm giác đó không gì có thể sánh nổi.

Một ngày “trải nghiệm đỉnh cao” với Cáp treo Fansipan

Một ngày “trải nghiệm đỉnh cao” với Cáp treo Fansipan

VOV.VN -Đứng trên Nóc nhà Đông Dương thu vào tận cùng của trái tim những khung cảnh tưởng như chỉ có trong huyền thoại, cảm giác đó không gì có thể sánh nổi.

Trải nghiệm du lịch cáp treo Fansipan
Trải nghiệm du lịch cáp treo Fansipan

VOV.VN -Được đưa vào khai thác từ đầu tháng 2/2016, cáp treo Fansipan hiện đã đón hàng trăm nghìn lượt khách trong nước và quốc tế đến trải nghiệm.

Trải nghiệm du lịch cáp treo Fansipan

Trải nghiệm du lịch cáp treo Fansipan

VOV.VN -Được đưa vào khai thác từ đầu tháng 2/2016, cáp treo Fansipan hiện đã đón hàng trăm nghìn lượt khách trong nước và quốc tế đến trải nghiệm.

Quảng Ninh: Khánh thành cáp treo Nữ Hoàng 2 kỷ lục Guinness thế giới
Quảng Ninh: Khánh thành cáp treo Nữ Hoàng 2 kỷ lục Guinness thế giới

VOV.VN - Hệ thống cáp treo Nữ Hoàng ở Quảng Ninh lập 2 kỷ lục Guinness Thế giới (cabin có sức chứa lớn nhất và Cáp treo có trụ cáp cao nhất so với mặt đất).

Quảng Ninh: Khánh thành cáp treo Nữ Hoàng 2 kỷ lục Guinness thế giới

Quảng Ninh: Khánh thành cáp treo Nữ Hoàng 2 kỷ lục Guinness thế giới

VOV.VN - Hệ thống cáp treo Nữ Hoàng ở Quảng Ninh lập 2 kỷ lục Guinness Thế giới (cabin có sức chứa lớn nhất và Cáp treo có trụ cáp cao nhất so với mặt đất).