Sau Ukraine, Anh lôi tên lửa hạt nhân Mỹ ra dọa Nga

VOV.VN -Ngoại trưởng Anh Philip Hammond ngày 8/6 nhấn mạnh khả năng cho phép triển khai tên lửa hạt nhân Mỹ ở nước này vì những căng thẳng với Nga.

Ngoại trưởng Anh giải thích rằng, Nga đã tăng cường hoạt động quân sự ở khu vực biên giới, triển khai cả tên lửa ở Kaliningrad, một vùng ở khu vực Baltic. Bởi thế Anh phải gửi thông điệp cảnh báo tới Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng London sẵn sàng sử dụng biện pháp quân sự đối phó với Moscow.
Ngoại trưởng Anh Philip Hammond nhấn mạnh khả năng cho phép triển khai tên lửa hạt nhân Mỹ trên lãnh thổ Anh để đối phó với nguy cơ bị đe dọa từ Nga

Ông Hammond tuyên bố: “Chúng tôi cần phải gửi tín hiệu rõ ràng cho Nga rằng chúng tôi sẽ không cho phép họ vượt qua giới hạn đỏ của chúng tôi”.

Tuy nhiên, ông Hammond lưu ý khả năng triển khai tên lửa hạt nhân của Mỹ vẫn chỉ là giả thuyết, bởi theo quan điểm của ông, phương Tây không muốn khơi mào bằng “hành động khiêu khích” và tạo ra một giai đoạn chạy đua vũ trang mới trong bối cảnh xung đột đang diễn ra ở Ukraine.

Chỉ huy trưởng lực lượng tên lửa và pháo binh Liên bang Nga, Thiếu tướng Mikhail Matveevsky trước đó cho biết rằng đến năm 2018, lữ đoàn tên lửa triển khai ở tỉnh Kaliningrad sẽ được trang bị hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật “Iskander-M”, như các lữ đoàn tên lửa khác của các lực lượng vũ trang Nga.

Trước khi Ngoại trưởng Anh đưa ra “lời đe dọa”, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Aleksandr Turchinov cũng từng “lớn tiếng” tuyên bố về khả năng  khôi phục lại hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) để “bảo vệ đất nước trước mối đe dọa hạt nhân từ phía Nga”.

Sau những tuyên bố “đe dọa” này, phát ngôn viên của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov đã trả lời trên RIA Novosti: “Những hành động gây gia tăng căng thẳng, sẽ không có lợi cho bất cứ ai. Ý tưởng này cũng chỉ mới manh nha và không dễ triển khai khi nó làm tổn hại đến lòng tin các bên cũng như sự cân bằng lợi ích ở châu Âu”.

RIA Novosti dẫn nhận định của Ngoại trưởng Anh Philip Hammond về khả năng Nga phát động “xâm lược” Ukraine: “Đã có một số dấu hiệu đáng chú ý về sự gia tăng hoạt động của quân Nga cũng như phe nổi dậy Ukraine tại khu vực miền Đông. Tuy vậy, chưa có bằng chứng rõ ràng rằng để nói về khả năng cuộc tấn công quy mô của Nga hay lực lượng đối lập vào các vị trí đóng quân của Kiev”./.

Xem thêm: Phương Tây bất lực xoay chuyển Nga, Ukraine 'bí' hóa liều

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

11 nước cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine
11 nước cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine

VOV.VN - Ukraine hôm nay tuyên bố đạt thỏa thuận về cung ứng vũ khí, gồm vũ khí sát thương, với 11 quốc gia

11 nước cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine

11 nước cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine

VOV.VN - Ukraine hôm nay tuyên bố đạt thỏa thuận về cung ứng vũ khí, gồm vũ khí sát thương, với 11 quốc gia

Ukraine cho lính nước ngoài vào đánh thuê ở miền Đông
Ukraine cho lính nước ngoài vào đánh thuê ở miền Đông

VOV.VN -RT đưa tin Quốc hội Ukraine đã thông qua Luật Quốc gia sửa đổi, cho phép “các lực lượng vũ trang nước ngoài vào lãnh thổ Ukraine”.

Ukraine cho lính nước ngoài vào đánh thuê ở miền Đông

Ukraine cho lính nước ngoài vào đánh thuê ở miền Đông

VOV.VN -RT đưa tin Quốc hội Ukraine đã thông qua Luật Quốc gia sửa đổi, cho phép “các lực lượng vũ trang nước ngoài vào lãnh thổ Ukraine”.

Ông Putin: Nga và Mỹ không chỉ là đối tác mà còn là đồng minh
Ông Putin: Nga và Mỹ không chỉ là đối tác mà còn là đồng minh

VOV.VN - Nga và Mỹ không chỉ là đối tác mà còn là đồng minh khi có cùng chung quan điểm trong một số vấn đề.

Ông Putin: Nga và Mỹ không chỉ là đối tác mà còn là đồng minh

Ông Putin: Nga và Mỹ không chỉ là đối tác mà còn là đồng minh

VOV.VN - Nga và Mỹ không chỉ là đối tác mà còn là đồng minh khi có cùng chung quan điểm trong một số vấn đề.

Ukraine kêu gọi phương Tây tăng cường hỗ trợ quân sự
Ukraine kêu gọi phương Tây tăng cường hỗ trợ quân sự

VOV.VN - Tình hình tại Ukraine ngày càng xấu đi, xung đột những ngày qua dù vẫn còn hạn chế song lại là nghiêm trọng nhất từ đầu năm tới nay. 

Ukraine kêu gọi phương Tây tăng cường hỗ trợ quân sự

Ukraine kêu gọi phương Tây tăng cường hỗ trợ quân sự

VOV.VN - Tình hình tại Ukraine ngày càng xấu đi, xung đột những ngày qua dù vẫn còn hạn chế song lại là nghiêm trọng nhất từ đầu năm tới nay. 

Anh: Nga không nên can thiệp vào Ukraine
Anh: Nga không nên can thiệp vào Ukraine

VOV.VN -Ngày 7/4, Anh cảnh báo, nếu Nga can thiệp tại miền Đông Ukraine sẽ làm leo thang căng thẳng giữa Ukraine và Nga.

Anh: Nga không nên can thiệp vào Ukraine

Anh: Nga không nên can thiệp vào Ukraine

VOV.VN -Ngày 7/4, Anh cảnh báo, nếu Nga can thiệp tại miền Đông Ukraine sẽ làm leo thang căng thẳng giữa Ukraine và Nga.

Mỹ, Anh, Đức ủng hộ quan điểm cứng rắn đối với Nga
Mỹ, Anh, Đức ủng hộ quan điểm cứng rắn đối với Nga

VOV.VN - Thông cáo từ Nhà Trắng nêu rõ, Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Đức đã cùng nhất trí rằng cần duy trì trừng phạt nước Nga  cho đến khi thỏa thuận Minsk được thực hiện.

Mỹ, Anh, Đức ủng hộ quan điểm cứng rắn đối với Nga

Mỹ, Anh, Đức ủng hộ quan điểm cứng rắn đối với Nga

VOV.VN - Thông cáo từ Nhà Trắng nêu rõ, Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Đức đã cùng nhất trí rằng cần duy trì trừng phạt nước Nga  cho đến khi thỏa thuận Minsk được thực hiện.

 G7 cảnh báo tăng cường trừng phạt Nga
G7 cảnh báo tăng cường trừng phạt Nga

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo G7 một lần nữa cáo buộc Nga hỗ trợ các lực lượng đối lập tại miền Đông Ukraine.

 G7 cảnh báo tăng cường trừng phạt Nga

G7 cảnh báo tăng cường trừng phạt Nga

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo G7 một lần nữa cáo buộc Nga hỗ trợ các lực lượng đối lập tại miền Đông Ukraine.

Ukraine cáo buộc tàu tuần tra biên giới nổ vì bom tự tạo của phe đối lập
Ukraine cáo buộc tàu tuần tra biên giới nổ vì bom tự tạo của phe đối lập

VOV.VN - Vụ việc xảy ra ngày 7/6, khiến một thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng, 5 người khác bị thương.

Ukraine cáo buộc tàu tuần tra biên giới nổ vì bom tự tạo của phe đối lập

Ukraine cáo buộc tàu tuần tra biên giới nổ vì bom tự tạo của phe đối lập

VOV.VN - Vụ việc xảy ra ngày 7/6, khiến một thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng, 5 người khác bị thương.