Học Ronald Reagan, Donald Trump đùa quá trớn về Mexico

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump ngày 30/6 đã đùa quá trớn khi nói rằng chiếc máy bay bay trên đầu ông là của Mexico và nó “sẵn sàng tấn công Mỹ”.

Theo Yahoo News, khi đang phát biểu với các cử tri ở thành phố Manchester, bang New Hampshire, ứng viên Tổng thống mặc định đảng Cộng hòa chỉ tay lên một chiếc máy bay và đùa rằng: “Rất có thể đó là một chiếc máy bay của Mexico, nó đang chuẩn bị tấn công chúng ta”.

Hành động đầy bất ngờ của ông Trump trước khi đưa ra lời đùa quá trớn. Ảnh Reuters

Lời nói đùa quá trớn đó được ông Trump đưa ra trong bối cảnh ông Trump cáo buộc Chính phủ Mexico “trục lợi” Mỹ bằng những “mánh khóe” khi đàm phán về thương mại.

“Tôi tôn trọng Mexico, tôi tôn trọng các nhà lãnh đạo của họ. Nhưng, những gì họ đã làm với chúng ta thật không thể tin nổi. Họ ranh mãnh và sắc sảo hơn chúng ta nhiều. Đó là điều không thể tin nổi”, ông Trump mỉa mai.

Trước đó, trong suốt chiến dịch tranh cử của mình, ông Trump cũng đã dùng nhiều lời lẽ khiêu khích nhằm vào Mexico. Năm ngoái, trong một bài phát biểu của mình, ông Trump đã cáo buộc Chính phủ Mexico đã đẩy “những tên tội phạm hiếp dâm” sang Mỹ.

Ngoài ra, ông Trump còn “tạo dấu ấn đặc biệt” khi khẳng định sẽ xây một bức tường lớn dọc biên giới Mexcio và bắt Chính phủ Mexico phải trả tiền xây bức tường đó.

Các chuyên gia cho rằng, lời đùa quá trớn của ông Trump là cố tình “học theo” một tuyên bố “khét tiếng” trước đó của cố Tổng thống Mỹ Ronald Reagan về việc Mỹ sẽ dội bom Nga.

Theo đó, vào năm 1984, trong quá trình chạy đua vào Nhà Trắng trong nhiệm kỳ thứ 2 của mình, khi đang thử micro, ông Reagan đã đùa rằng: “Người dân Mỹ yêu quý, tôi rất vui được thông báo với các bạn rằng, tôi đã ký thông qua một dự luật vĩnh viễn đặt nước Nga ra khỏi vòng pháp luật. Chúng ta sẽ dội bom vào họ trong 5 phút nữa”.

Trên thực tế, nội dung diễn văn thực sự mà ông Reagan muốn nói là: “Người dân Mỹ yêu quý, tôi rất vui được thông báo với các bạn rằng, tôi đã ký thông qua một dự luật cho phép các sinh viên công giáo được hưởng một quyền mà từ trước đến nay họ bị khước từ, đó là quyền tự do gặp nhau tại các trường công mà họ theo học ngoài giờ học giống như các nhóm sinh viên khác”.

Tờ Yomiuri Shimbun của Nhật Bản sau đó đưa tin, Quân đội Viễn đông Xô viết đã được đặt trong tình trạng báo động cao sau khi nhận được thông tin về lời nói đùa của ông Reagan và chỉ dỡ bỏ tình trạng này 30 phút sau đó.

Một cố vấn của Hạ Nghị sĩ đảng Dân chủ Michael Barnes tại thời điểm đó cũng xác nhận rằng, Lầu Năm Góc nhận thấy sự thay đổi của quân đội Xô viết nhưng không hề có hành động gì đáp trả.

Hãng thông tấn Xô Viết TASS sau đó đã lên án lời nói đùa của ông Reagan: “Liên bang Xô viết lên án những lời lẽ hằn học chưa từng có tiền lệ của Tổng thống Mỹ” và “đó là hành vi không phù hợp với trách nhiệm lớn lao mà nguyên thủ một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân phải gánh vác để đảm bảo an toàn cho chính người dân trong nước cũng như nhân loại nói chung”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Obama chỉ trích Trump dữ dội vì giọng điệu chống người Hồi giáo
Obama chỉ trích Trump dữ dội vì giọng điệu chống người Hồi giáo

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chỉ trích tỷ phú Donald Trump và Đảng Cộng hòa vì giọng điệu chống người Hồi giáo sau vụ thảm sát Orlando.

Obama chỉ trích Trump dữ dội vì giọng điệu chống người Hồi giáo

Obama chỉ trích Trump dữ dội vì giọng điệu chống người Hồi giáo

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chỉ trích tỷ phú Donald Trump và Đảng Cộng hòa vì giọng điệu chống người Hồi giáo sau vụ thảm sát Orlando.

Tỷ phú Mỹ Donald Trump: Brexit là kết quả tuyệt vời!
Tỷ phú Mỹ Donald Trump: Brexit là kết quả tuyệt vời!

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump ngày 24/6 đã lên tiếng ca ngợi việc cử tri Anh bỏ phiếu chấp thuận Brexit là “kết quả tuyệt vời”.

Tỷ phú Mỹ Donald Trump: Brexit là kết quả tuyệt vời!

Tỷ phú Mỹ Donald Trump: Brexit là kết quả tuyệt vời!

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump ngày 24/6 đã lên tiếng ca ngợi việc cử tri Anh bỏ phiếu chấp thuận Brexit là “kết quả tuyệt vời”.

Trump lại lên giọng chống người Hồi giáo sau thảm sát Orlando
Trump lại lên giọng chống người Hồi giáo sau thảm sát Orlando

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump ngày 13/6 đã lên tiếng đổ lỗi cho người Hồi giáo vì vụ xả súng kinh hoàng ở Orlando khiến 50 người thiệt mạng.

Trump lại lên giọng chống người Hồi giáo sau thảm sát Orlando

Trump lại lên giọng chống người Hồi giáo sau thảm sát Orlando

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump ngày 13/6 đã lên tiếng đổ lỗi cho người Hồi giáo vì vụ xả súng kinh hoàng ở Orlando khiến 50 người thiệt mạng.

Thanh niên Anh giật súng của cảnh sát để ám sát tỷ phú Donald Trump
Thanh niên Anh giật súng của cảnh sát để ám sát tỷ phú Donald Trump

VOV.VN - Một Thanh niên Anh phải hầu tòa vì đã giật súng của một cảnh sát để ám sát tỷ phú Mỹ Donald Trump khi ông đi vận động tranh cử Tổng thống.

Thanh niên Anh giật súng của cảnh sát để ám sát tỷ phú Donald Trump

Thanh niên Anh giật súng của cảnh sát để ám sát tỷ phú Donald Trump

VOV.VN - Một Thanh niên Anh phải hầu tòa vì đã giật súng của một cảnh sát để ám sát tỷ phú Mỹ Donald Trump khi ông đi vận động tranh cử Tổng thống.