Ông Trump gọi kẻ tấn công Manchester arena là “kẻ thảm bại xấu xa"

VOV.VN - Tổng thống Trump lên án vụ tấn công và tuyên bố “không thể tha thứ” cho những kẻ gây nên đổ máu của những người vô tội

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi lời chia buồn tới các nạn nhân vụ đánh bom ở Manchester arena, khiến 22 người thiệt mạng, và nói rằng những kẻ đứng đằng sau vụ tấn công là "những kẻ thảm bại cuộc xấu xa".

Sau cuộc hội đàm với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ở thị trấn Bethlehem ở Bờ Tây, Tổng thống Mỹ đã phát biểu, cho biết Hoa Kỳ đang "đoàn kết tuyệt đối" với người Anh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump lên án những kẻ tấn công Manchester arena, trong khi đang gặp Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ở Bờ Tây (Ảnh: AFP).

Tổng thống Trump nói: "Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến những người bị thương nặng trong vụ tấn công khủng bố này, những người thiệt mạng và gia đình, rất nhiều gia đình nạn nhân”. "Rất nhiều người trẻ tuổi, xinh đẹp vô tội đang sống và tận hưởng cuộc sống của họ đã thiệt mạng bởi những kẻ thảm bại độc ác trong cuộc đời".

Thủ tướng Anh Theresa May nói rằng vụ việc này đang được xem xét theo chiều hướng là vụ tấn công khủng bố. Đây là vụ tấn công gây chết nhiều người nhất ở Anh kể từ vụ 4 người Anh Hồi giáo giết chết 52 người trong vụ đánh bom tự sát vào hệ thống giao thông London vào tháng 7/ 2005.

Cảnh sát cho biết kẻ tấn công đã kích nổ bom lúc 22h33 pm (tức 21h33 GMT) tại Manchester Arena, khi hàng nghìn người hâm mộ bắt đầu rời buổi biểu diễn của ca sĩ người Mỹ Ariana Grande. Cảnh sát cũng cho biết, trong số những người thiệt mạng có cả trẻ em.

"Xã hội chúng ta không thể tha thứ cho vụ đổ máu tiếp diễn này. Chúng ta không thể chịu đựng hơn nữa khi máu người vô tội lại đổ”- Tổng thống Mỹ Trump nói.

"Những kẻ khủng bố, những kẻ cực đoan và những người hậu thuẫn cho chúng phải bị cách ly ra khỏi xã hội của chúng ta vĩnh viễn. Phải xóa sổ tư tưởng độc ác này, tôi nhấn mạnh là phải hoàn toàn xóa sổ."

Tổng thống Mỹ Trump đang tới Jerusalem và Bờ Tây, trong lịch trình chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức vào tháng 1/2017. Ông Abbas và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng lên án cuộc tấn công tại Manchester arena./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ khủng bố ở Anh: Cha mẹ cầu cứu mạng xã hội để tìm kiếm con mất tích
Vụ khủng bố ở Anh: Cha mẹ cầu cứu mạng xã hội để tìm kiếm con mất tích

VOV.VN - Các bậc cha mẹ có con cái mất tích trong vụ nổ bom ở sân vận động Manchester (Anh) đang dựa vào mạng xã hội để tìm lại con mình.

Vụ khủng bố ở Anh: Cha mẹ cầu cứu mạng xã hội để tìm kiếm con mất tích

Vụ khủng bố ở Anh: Cha mẹ cầu cứu mạng xã hội để tìm kiếm con mất tích

VOV.VN - Các bậc cha mẹ có con cái mất tích trong vụ nổ bom ở sân vận động Manchester (Anh) đang dựa vào mạng xã hội để tìm lại con mình.

Kẻ đánh bom Manchester arena đã chết trong vụ tấn công
Kẻ đánh bom Manchester arena đã chết trong vụ tấn công

VOV.VN-Số người chết trong vụ đánh bom buổi hòa nhạc của ca sỹ Ariana Grande ở Manchester (Anh) tối 22/5 đã tăng lên 22 nạn nhân và hàng chục người bị thương.

Kẻ đánh bom Manchester arena đã chết trong vụ tấn công

Kẻ đánh bom Manchester arena đã chết trong vụ tấn công

VOV.VN-Số người chết trong vụ đánh bom buổi hòa nhạc của ca sỹ Ariana Grande ở Manchester (Anh) tối 22/5 đã tăng lên 22 nạn nhân và hàng chục người bị thương.

IS thừa nhận thực hiện vụ tấn công ở sân vận động Manchester Arena
IS thừa nhận thực hiện vụ tấn công ở sân vận động Manchester Arena

Cổng thông tin Akhbar của Iraq cho biết các phần tử khủng bố đã đăng tải trên các mạng xã hội đoạn video thừa nhận gây ra vụ tấn công.

IS thừa nhận thực hiện vụ tấn công ở sân vận động Manchester Arena

IS thừa nhận thực hiện vụ tấn công ở sân vận động Manchester Arena

Cổng thông tin Akhbar của Iraq cho biết các phần tử khủng bố đã đăng tải trên các mạng xã hội đoạn video thừa nhận gây ra vụ tấn công.

Thủ tướng Anh Theresa lên tiếng về vụ đánh bom đẫm máu ở Manchester
Thủ tướng Anh Theresa lên tiếng về vụ đánh bom đẫm máu ở Manchester

VOV.VN - Thủ tướng Anh cho biết chính phủ nước này đang xác định chi tiết đầy đủ về vụ đánh bom ở Manchester. Bà cũng sẽ chủ trì một cuộc họp khẩn cấp.

Thủ tướng Anh Theresa lên tiếng về vụ đánh bom đẫm máu ở Manchester

Thủ tướng Anh Theresa lên tiếng về vụ đánh bom đẫm máu ở Manchester

VOV.VN - Thủ tướng Anh cho biết chính phủ nước này đang xác định chi tiết đầy đủ về vụ đánh bom ở Manchester. Bà cũng sẽ chủ trì một cuộc họp khẩn cấp.

Lãnh đạo thế giới sốc mạnh trước vụ khủng bố tàn bạo ở Manchester
Lãnh đạo thế giới sốc mạnh trước vụ khủng bố tàn bạo ở Manchester

VOV.VN - Ngay sau khi vụ khủng bố gây nhiều thương vong ở thành phố Manchester (Anh), lãnh đạo nhiều nước thế giới đã chia buồn với các nạn nhân.

Lãnh đạo thế giới sốc mạnh trước vụ khủng bố tàn bạo ở Manchester

Lãnh đạo thế giới sốc mạnh trước vụ khủng bố tàn bạo ở Manchester

VOV.VN - Ngay sau khi vụ khủng bố gây nhiều thương vong ở thành phố Manchester (Anh), lãnh đạo nhiều nước thế giới đã chia buồn với các nạn nhân.