“Vòng eo 56“: “Khi nhục mạ ai đó, người ta thường rất khoan khoái”

VOV.VN - “Khi người ta chê bai, làm nhục ai đó thì người ta thường rất khoan khoái" - Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang nói.

Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang

“Khi người ta chê bai, làm nhục ai đó thì người ta thường rất khoan khoái. Vì họ cảm thấy giá trị của mình được tăng lên và người kia bị kém đi”- Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang nói.

“Vòng eo 56”, “Ngọc Trinh”, “Vũ Ngọc Đãng” là những từ khóa rất được chú ý trong những ngày qua, sau khi bộ phim “Vòng eo 56” với nội dung về cuộc đời nữ người mẫu Ngọc Trinh ra rạp.

Trong talkshow mới nhất do VOV2 thực hiện, không bàn cụ thể về nội dung phim "Vòng eo 56", song Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang đã đưa ra lý giải cụ thể xung quanh việc Ngọc Trinh - nữ chính trong phim bị gọi là “cave”, “gái gọi” trên truyền thông. Và sâu xa hơn, là hiện tượng thích hạ nhục, lăng mạ người khác của không ít độc giả mạng xã hội.

Theo ông, việc công khai lăng nhục hay dùng từ không hay để nói về người khác trên truyền thông chính thống như trường hợp của Ngọc Trinh vừa qua là hiện tượng đáng lo ngại, cần được chấn chỉnh cho phù hợp với đạo đức nghề nghiệp.

"Ngọc Trinh" và "Vòng eo 56" là "từ khóa" gây nhiều tranh cãi trong thời gian qua.
Còn trên mạng xã hội, tình hình có vẻ phức tạp hơn. Nhất là khi nhiều người cho rằng, văn hóa mạng là như vậy. Rằng đã là người của công chúng thì cần chấp nhận những trái chiều về mình, kể cả sự nhục mà, và “nếu yêu thì đừng ra gió”.

“Nhưng đây thật sự là một quan niệm sai lầm. Vì khi người ta đã dung túng cho những bạo lực ngôn từ trên mạng xã hội, thì người ta sẽ nghĩ là mình phải làm quen với nó, và người ta cũng bắt buộc mình phải lăng nhục người khác để mà tồn tại được trên mạng xã hội đó. Vòng xoáy giao tiếp này rất nguy hiểm”- Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang nói.

Lý giải về nguyên nhân vì sao nhiều người thích hạ nhục người khác, Tiến sĩ Đặng phân tích: “Khi người ta chê bai, làm nhục ai đó thì người ta thường rất khoan khoái. Vì họ cảm thấy giá trị của mình được tăng lên và người kia bị kém đi. Tuy nhiên, đây là những phản xạ mang tính rất sinh học”.

Ông cũng nhấn mạnh, người ta hả hê với những bất hạnh, không may của người khác thật ra là một sự độc ác. “Trong câu chuyện của Ngọc Trinh cụ thể ở đây, nó đã cụ thể là một sự độc ác rồi”. Cao hơn sự độc ác, là hiện tượng “du côn” ở trên mạng xã hội.

Nhiều người có thể vào các trang facebook của người hoàn toàn xa lạ để miệt thị, mạt sát và chứng kiến xem họ bị làm nhục như thế nào, đau khổ hay phản ứng ra sao, từ đó mà cảm thấy thoải mái, khoan khoái như một trò vui.

Ông ví hiện tượng này giống hệt như một người "du côn" ở ngoài đường. Nếu như ở ngoài, người ta không du côn được nữa vì không đủ khỏe mạnh về mặt vật lý thì bây giờ người ta lên trên mạng xã hội để du côn. Vì họ nghĩ không ai làm gì được mình, nên họ sẽ kéo nhau vào một trang nào đó, “đánh đập” một ai đó để thấy là mình mạnh mẽ hơn.

“Thực ra đó là những người cũng khá là đáng thương theo nghĩa là có thể cái tôi của họ bị tổn thương, họ cũng từng bị người khác lăng mạ trước kia. Hay họ có một tuổi thơ nhiều bạo lực và họ quen với việc đó. Thì bây giờ họ tìm cách đưa bạo lực đến cho người khác để cảm thấy cái tôi của mình.

Cách tốt nhất là những người không đồng ý với những ngôn từ đó phải lên tiếng. Không phải lên tiếng bằng cách lăng nhục ngược lại, vì lúc đó chúng ta sẽ bị rơi vào vòng xoáy là hai bên sỉ nhục lẫn nhau và không có hồi kết”- ông nói.

Để thoát khỏi điều này, chúng ta cần phải lên tiếng một cách nghiêm khắc, nhẹ nhàng và lịch sự. "Còn tôi thấy trên mạng có rất nhiều người phàn nàn nhưng họ lại im lặng, không trình bày ý kiến gì cả thì họ đã nhường sân chơi và nhường khoảng không cho những người hung hăng khác rồi”- Tiến sĩ Đặng nhận định.

Nghe File audio: Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang talk về Ngọc Trinh và hiện tượng lăng mạ người khác trên mạng xã hội:

***Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang tốt nghiệp kỹ sư công nghệ thông tin, Đại học Kỹ thuật llmenau (Đức), và có bằng tiến sĩ trong lĩnh vực kinh tế phát triển của ĐH Công nghệ Vienna, Áo.

Từng ở châu Âu gần 20 năm, quốc tịch Áo, ông có nhiều kinh nghiệm nghiên cứu trong các lĩnh vực xã hội và kinh tế Việt Nam. Các lĩnh vực chuyên môn của ông gồm kinh tế trong thời kỳ chuyển đổi, quản trị nhà nước và minh bạch, cùng khía cạnh văn hóa của công nghệ.

Từ năm 2008, ông là Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (CECODES). Ông cũng từng ra mắt cuốn sách "Bức xúc không làm ta vô can" hồi tháng 10/2015, thu hút nhiều sự chú ý của công luận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngọc Trinh từng khóc ròng suốt đêm, thừa nhận mình là người thứ 3
Ngọc Trinh từng khóc ròng suốt đêm, thừa nhận mình là người thứ 3

VOV.VN - Ngọc Trinh từng khóc ròng suốt đêm khi đọc những bình luận ném đá, cô cũng thừa nhận mình là người thứ 3 trong một cuộc tình.

Ngọc Trinh từng khóc ròng suốt đêm, thừa nhận mình là người thứ 3

Ngọc Trinh từng khóc ròng suốt đêm, thừa nhận mình là người thứ 3

VOV.VN - Ngọc Trinh từng khóc ròng suốt đêm khi đọc những bình luận ném đá, cô cũng thừa nhận mình là người thứ 3 trong một cuộc tình.

Ngọc Trinh sợ hôn và nắm tay Petey sẽ bị rung động
Ngọc Trinh sợ hôn và nắm tay Petey sẽ bị rung động

VOV.VN -Chia sẻ về cảnh hôn và nắm nay Petey trong "Vòng eo 56", Ngọc Trinh sợ mình sẽ bị rung động nên tỏ ra khá ngượng nghịu và ngại ngùng.

Ngọc Trinh sợ hôn và nắm tay Petey sẽ bị rung động

Ngọc Trinh sợ hôn và nắm tay Petey sẽ bị rung động

VOV.VN -Chia sẻ về cảnh hôn và nắm nay Petey trong "Vòng eo 56", Ngọc Trinh sợ mình sẽ bị rung động nên tỏ ra khá ngượng nghịu và ngại ngùng.

"Người ta ghét Ngọc Trinh, ghét luôn cả Vòng eo 56"
"Người ta ghét Ngọc Trinh, ghét luôn cả Vòng eo 56"

VOV.VN - Nhiều người ví, “Vòng eo 56” cũng chịu chung số phận “thị phi” hệt như cuộc đời và con người Ngọc Trinh ngoài đời.

"Người ta ghét Ngọc Trinh, ghét luôn cả Vòng eo 56"

"Người ta ghét Ngọc Trinh, ghét luôn cả Vòng eo 56"

VOV.VN - Nhiều người ví, “Vòng eo 56” cũng chịu chung số phận “thị phi” hệt như cuộc đời và con người Ngọc Trinh ngoài đời.

'Vòng eo 56' chỉ để Ngọc Trinh tự khen mình 'xinh, ngoan, thật thà'
'Vòng eo 56' chỉ để Ngọc Trinh tự khen mình 'xinh, ngoan, thật thà'

VOV.VN -Bộ phim "Vòng eo 56" khiến khán giả chưa hài lòng vì sau tất cả, Ngọc Trinh chỉ muốn tự khen mình và thanh minh "Tôi không bán dâm" mà thôi.

'Vòng eo 56' chỉ để Ngọc Trinh tự khen mình 'xinh, ngoan, thật thà'

'Vòng eo 56' chỉ để Ngọc Trinh tự khen mình 'xinh, ngoan, thật thà'

VOV.VN -Bộ phim "Vòng eo 56" khiến khán giả chưa hài lòng vì sau tất cả, Ngọc Trinh chỉ muốn tự khen mình và thanh minh "Tôi không bán dâm" mà thôi.

Lương Mạnh Hải: “Chúng tôi bị dè bỉu khi làm phim về Ngọc Trinh“
Lương Mạnh Hải: “Chúng tôi bị dè bỉu khi làm phim về Ngọc Trinh“

Trước ý kiến cho rằng bộ phim chưa phản ánh đúng về nhân vật, Lương Mạnh Hải cho rằng, không có sơ sở chính xác để chứng minh đâu là sự thật.

Lương Mạnh Hải: “Chúng tôi bị dè bỉu khi làm phim về Ngọc Trinh“

Lương Mạnh Hải: “Chúng tôi bị dè bỉu khi làm phim về Ngọc Trinh“

Trước ý kiến cho rằng bộ phim chưa phản ánh đúng về nhân vật, Lương Mạnh Hải cho rằng, không có sơ sở chính xác để chứng minh đâu là sự thật.

Vũ Ngọc Đãng: “Làm với Ngọc Trinh tôi nhiều tiền, lại thêm nổi tiếng“
Vũ Ngọc Đãng: “Làm với Ngọc Trinh tôi nhiều tiền, lại thêm nổi tiếng“

VOV.VN - “Nếu nhiều người nghĩ tôi hợp tác với Ngọc Trinh sẽ vừa có nhiều tiền, vừa thêm nổi tiếng thì tôi nghĩ cũng đúng mà” - đạo diễn Vũ Ngọc Đãng nói.

Vũ Ngọc Đãng: “Làm với Ngọc Trinh tôi nhiều tiền, lại thêm nổi tiếng“

Vũ Ngọc Đãng: “Làm với Ngọc Trinh tôi nhiều tiền, lại thêm nổi tiếng“

VOV.VN - “Nếu nhiều người nghĩ tôi hợp tác với Ngọc Trinh sẽ vừa có nhiều tiền, vừa thêm nổi tiếng thì tôi nghĩ cũng đúng mà” - đạo diễn Vũ Ngọc Đãng nói.