Thời sự chiều 16/8:

Giáo dục quản lý người sau đặc xá là việc làm cấp thiết

VOV.VN - Cộng đồng xã hội phải có trách nhiệm chung tay giúp đỡ người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng trở thành công dân tốt.

Nghe chương trình thời sự chiều 16/8:


Hôm nay (16/8), Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch hội đồng tư vấn đặc xá đã đến kiểm tra công tác đặc xá năm 2015 tại trại giam Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Trại giam Xuân Lộc hiện có gần 5.105 phạm nhân đang thi hành án giam giữ, cải tạo. Trong đợt đặc xá lần này, có 525 phạm nhân được xét đặc xá, tha tù trước thời hạn. Đây là những phạm nhân đã cải tạo tiến bộ, chấp hành được 1/3 thời gian án phạt tù trở lên, đã hoàn thành các hình phạt dân sự bổ sung và liên tục được xếp loại khá trong chấp hành kỷ luật cải tạo, giam giữ.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ân cần động viên, thăm hỏi các phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù, đồng thời nhắc nhở các phạm nhân phải nghiêm chỉnh thực hiện tốt các quy định tại nơi giam giữ cải tạo để nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng, là công dân có ích cho xã hội.

Phó Phủ tướng lưu ý, công tác tuyên truyền giáo dục và quản lý sau đặc xá là công tác vô cùng quan trọng, cấp thiết, phải hạn chế tối đa số người tái phạm sau khi đặc xá, không phân biệt đối xử với những người đã chấp hành xong hình phạt tù. Để làm được điều này cần sự phối hợp quan tâm hơn nữa của các ngành chức năng Trung ương và địa phương với trách nhiệm chung tay giúp đỡ người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng trở thành công dân tốt.

Chương trình còn có những tin tức đáng chú ý:

Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân kỉ niệm 70 năm ngày truyền thống của lực lượng Công an Nhân dân 19/8.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận trả lời về những thắc mắc của người dân xung quanh kỳ tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm nay.

Tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tăng cao sau các hoạt động kỉ niệm 70 năm kết thúc chiến tranh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Không để lọt trường hợp không đủ điều kiện mà được đặc xá“
“Không để lọt trường hợp không đủ điều kiện mà được đặc xá“

VOV.VN -Số phạm nhân dự kiến được đặc xá nhân ngày Quốc khánh 2/9 sẽ lớn nhất từ trước đến nay với khoảng 16.000-17.000 người.

“Không để lọt trường hợp không đủ điều kiện mà được đặc xá“

“Không để lọt trường hợp không đủ điều kiện mà được đặc xá“

VOV.VN -Số phạm nhân dự kiến được đặc xá nhân ngày Quốc khánh 2/9 sẽ lớn nhất từ trước đến nay với khoảng 16.000-17.000 người.

Hình ảnh: Xuất hiện hố đen khổng lồ sau vụ nổ ở cảng Thiên Tân
Hình ảnh: Xuất hiện hố đen khổng lồ sau vụ nổ ở cảng Thiên Tân

VOV.VN- Không chỉ tạo ra hố đen khổng lồ tại hiện trường, vụ nổ kinh hoàng ở Thiên Tân đến nay cũng đã khiến 112 người thiệt mạng và 95 người mất tích.

Hình ảnh: Xuất hiện hố đen khổng lồ sau vụ nổ ở cảng Thiên Tân

Hình ảnh: Xuất hiện hố đen khổng lồ sau vụ nổ ở cảng Thiên Tân

VOV.VN- Không chỉ tạo ra hố đen khổng lồ tại hiện trường, vụ nổ kinh hoàng ở Thiên Tân đến nay cũng đã khiến 112 người thiệt mạng và 95 người mất tích.

Kho hàng bị nổ ở Thiên Tân chứa số chất độc gấp 70 lần mức cho phép
Kho hàng bị nổ ở Thiên Tân chứa số chất độc gấp 70 lần mức cho phép

VOV.VN- Lượng Cyanua Natri, chất độc có khả năng gây cháy nổ lớn, được trữ trong kho hàng ở Thiên Tân lên đến 700 tấn, nhiều hơn 70 lần so với mức cho phép.

Kho hàng bị nổ ở Thiên Tân chứa số chất độc gấp 70 lần mức cho phép

Kho hàng bị nổ ở Thiên Tân chứa số chất độc gấp 70 lần mức cho phép

VOV.VN- Lượng Cyanua Natri, chất độc có khả năng gây cháy nổ lớn, được trữ trong kho hàng ở Thiên Tân lên đến 700 tấn, nhiều hơn 70 lần so với mức cho phép.