Việt Nam và Anh mong muốn đẩy mạnh quan hệ hợp tác về quốc phòng

VOV.VN - Thượng tướng Võ Văn Tuấn mong muốn thời gian tới, Vương quốc Anh tiếp tục quan tâm, giúp đỡ Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Chiều 2/8, tại Hà Nội, Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam tiếp ngài Giles Lever, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam.

Thượng tướng Võ Văn Tuấn tiếp ngài Giles Lever.

Tại buổi tiếp, Thượng tướng Võ Văn Tuấn đánh giá cao quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, trong đó quan hệ hợp tác quốc phòng là một trụ cột quan trọng. Trong những năm qua, quan hệ quốc phòng đã được thúc đẩy tích cực, hai bên đã ký và đang triển khai tích cực, hiệu quả các nội dung hợp tác trong Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương.

Thượng tướng Võ Văn Tuấn mong muốn thời gian tới, Vương quốc Anh tiếp tục quan tâm, giúp đỡ Việt Nam trong việc chia sẻ kinh nghiệm xây dựng lực lượng gìn giữ hòa bình, công nghiệp quốc phòng và đào tạo tiếng Anh...

Nhất trí với những đánh giá, đề nghị của Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Ngài Giles Lever bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của mối quan hệ hợp tác về các mặt giữa hai nước thời gian qua và nhấn mạnh: Vương quốc Anh luôn coi trọng mối quan hệ hợp tác với Việt Nam trong đó có hợp tác về quốc phòng; mong rằng thời gian tới cùng với các mối quan hệ hợp tác khác, Việt Nam và Vương quốc Anh cần tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác về quốc phòng theo Bản ghi nhớ mà hai bên đã ký kết, để cùng nhau phát triển, góp phần giữ vững sự ổn định của khu vực và thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quy định mới về tiền lương của quân nhân, viên chức quốc phòng
Quy định mới về tiền lương của quân nhân, viên chức quốc phòng

VOV.VN -Một số quy định về tiền lương, phụ cấp, nhà ở đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

Quy định mới về tiền lương của quân nhân, viên chức quốc phòng

Quy định mới về tiền lương của quân nhân, viên chức quốc phòng

VOV.VN -Một số quy định về tiền lương, phụ cấp, nhà ở đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

Tàu huấn luyện Kojima của Nhật Bản thăm TP Đà Nẵng
Tàu huấn luyện Kojima của Nhật Bản thăm TP Đà Nẵng

VOV.VN - Sĩ quan và thủy thủ đoàn Tàu Kojima sẽ chào xã giao lãnh đạo thành phố và hoạt động giao lưu với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Tàu huấn luyện Kojima của Nhật Bản thăm TP Đà Nẵng

Tàu huấn luyện Kojima của Nhật Bản thăm TP Đà Nẵng

VOV.VN - Sĩ quan và thủy thủ đoàn Tàu Kojima sẽ chào xã giao lãnh đạo thành phố và hoạt động giao lưu với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh kêu gọi NATO chi thêm tiền cho quốc phòng
Bộ trưởng Quốc phòng Anh kêu gọi NATO chi thêm tiền cho quốc phòng

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Anh vừa kêu gọi các nước NATO chi ít nhất 2% GDP của mình cho nhu cầu quốc phòng của khối quân sự này.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh kêu gọi NATO chi thêm tiền cho quốc phòng

Bộ trưởng Quốc phòng Anh kêu gọi NATO chi thêm tiền cho quốc phòng

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Anh vừa kêu gọi các nước NATO chi ít nhất 2% GDP của mình cho nhu cầu quốc phòng của khối quân sự này.

Xem lực lượng Không quân Hải quân tăng cường huấn luyện
Xem lực lượng Không quân Hải quân tăng cường huấn luyện

Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn không quân hải quân 954 đã tăng cường huấn luyện làm chủ phương tiện

Xem lực lượng Không quân Hải quân tăng cường huấn luyện

Xem lực lượng Không quân Hải quân tăng cường huấn luyện

Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn không quân hải quân 954 đã tăng cường huấn luyện làm chủ phương tiện

Quan hệ quốc phòng Việt Nam và Ấn Độ cần thúc đẩy đi vào chiều sâu
Quan hệ quốc phòng Việt Nam và Ấn Độ cần thúc đẩy đi vào chiều sâu

VOV.VN - Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá, quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và Ấn Độ thời gian qua đã phát triển tích cực theo thỏa thuận đã ký.

Quan hệ quốc phòng Việt Nam và Ấn Độ cần thúc đẩy đi vào chiều sâu

Quan hệ quốc phòng Việt Nam và Ấn Độ cần thúc đẩy đi vào chiều sâu

VOV.VN - Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá, quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và Ấn Độ thời gian qua đã phát triển tích cực theo thỏa thuận đã ký.

Bộ Quốc phòng sẽ thực hiện chính sách cho 9 quân nhân CASA 212 hy sinh
Bộ Quốc phòng sẽ thực hiện chính sách cho 9 quân nhân CASA 212 hy sinh

VOV.VN - Thượng tướng Võ Văn Tuấn: “Công việc tiếp theo phải làm là thực hiện chính sách cho các đồng chí đã hi sinh, cũng như gia đình các đồng chí”

Bộ Quốc phòng sẽ thực hiện chính sách cho 9 quân nhân CASA 212 hy sinh

Bộ Quốc phòng sẽ thực hiện chính sách cho 9 quân nhân CASA 212 hy sinh

VOV.VN - Thượng tướng Võ Văn Tuấn: “Công việc tiếp theo phải làm là thực hiện chính sách cho các đồng chí đã hi sinh, cũng như gia đình các đồng chí”

Những chiến sĩ không quân vẫn vững lòng sau sự cố Su-30, CASA-212
Những chiến sĩ không quân vẫn vững lòng sau sự cố Su-30, CASA-212

Sau sự cố hai máy bay Su-30 và CASA-212 vừa qua, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị không quân vẫn luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh vì sự bình yên của Tổ quốc.

Những chiến sĩ không quân vẫn vững lòng sau sự cố Su-30, CASA-212

Những chiến sĩ không quân vẫn vững lòng sau sự cố Su-30, CASA-212

Sau sự cố hai máy bay Su-30 và CASA-212 vừa qua, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị không quân vẫn luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh vì sự bình yên của Tổ quốc.

Ảnh: Hải quân Việt Nam huấn luyện tàu mặt nước tác chiến trên biển
Ảnh: Hải quân Việt Nam huấn luyện tàu mặt nước tác chiến trên biển

Ngày 18-19/7, tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Quân chủng Hải quân tổ chức Hội thao huấn luyện tàu mặt nước năm 2016 khu vực Đồng Nai.

Ảnh: Hải quân Việt Nam huấn luyện tàu mặt nước tác chiến trên biển

Ảnh: Hải quân Việt Nam huấn luyện tàu mặt nước tác chiến trên biển

Ngày 18-19/7, tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Quân chủng Hải quân tổ chức Hội thao huấn luyện tàu mặt nước năm 2016 khu vực Đồng Nai.