Bầu cử Mỹ: Ông Sanders có chịu làm “phó tướng” cho bà Clinton?

VOV.VN- Nếu thất bại tại cuộc bầu cử trong nội bộ Đảng Dân chủ, một câu hỏi được đặt ra là liệu ông Sanders có chịu làm “phó tướng” cho bà Clinton?

Theo Rolling Stones, thắng lợi vang đội trong ngày Siêu thứ Ba đang giúp bà Clinton nắm lợi thế vượt trội so với đối thủ của mình là ông Bernie Sanders và có thể tính đến cuộc bầu cử Tổng thống với đối thủ của Đảng Cộng hòa. 

Trong một bản ghi nhớ gửi ngày 2/3, một ngày sau Siêu thứ Ba, người quản lý chiến dịch của bà Clinton, ông Robby Mook đã gửi một bản ghi nhớ trong đó nhấn mạnh, sắp đến lúc ông Sanders “không còn có thể san lấp khoảng cách” với bà Clinton dù ông có dẫn trước tại một vài bang khác.

Đã đến luc bà Clinton cần tính đến việc tìm người cùng ra tranh cử với mình? Ảnh AP

Như vậy, giờ đây và Clinton và các trợ lý của bà cần phải tập trung vào việc vạch ra một chiến lược để đánh bại ứng viên của Đảng Cộng hòa [rất có thể là ông Donald Trump- ND] và đưa ra danh sách những người có thể tham gia chạy đua vào chiếc ghế Phó Tổng thống cùng bà Clinton. 

Ông Bernie Sanders, tại sao không? 

Theo Rolling Stones, rất nhiều người có thể cười vào ý tưởng này vì ông Sanders đang tranh đua quyết liệt cùng bà Clinton. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng cả hai đều nhận thấy liên minh Clinton- Sanders sẽ đem lại lợi ích cho họ. 

Ngoài ra, trong lịch sử Đảng Dân chủ điều này không hiếm khi xảy ra khi mà cả hai ứng viên Phó Tổng thống gần đây nhất của họ là John Edwards và Joe Biden đều được lựa chọn từ chính những người đã đánh bại họ.

Ngay trong Đảng Cộng hòa, ông George H.W. Bush (cựu Tổng thống Bush cha) cũng từng được ông Ronald Reagan chọn làm ứng viên Phó Tổng thống sau khi chấp nhận thất bại trước ông Reagan.

Dù vẫn đang cạnh tranh gay gắt, ông Sanders và bà Clinton vẫn được coi là "cặp đôi hoàn hảo" để chống lại đối thủ từ Đảng Cộng hòa. Ảnh AP

Thế mạnh mà ông Sanders thể hiện trong các cuộc bầu cử sơ bộ trong nội bộ Đảng Dân chủ được coi là sự bổ sung cần thiết cho bà Clinton. Chiến lược tranh cử của ông buộc bà phải thay đổi một số ưu tiên trong quá trình tranh cử của bà trong các vấn đề như các quy định về tài chính hay bất bình đẳng về thu nhập- những vấn đề sẽ giúp bà “ghi điểm” trước các cử tri Mỹ trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới.

Ngoài ra, dù “cạnh tranh khốc liệt” trong các cuộc bầu cử sơ bộ, cả ông Sanders và bà Clinton đều tỏ ra rất tôn trọng đối thủ. Trong rất nhiều các cuộc tranh luận, cả ông Sanders và bà Clinton đều thể hiện sự tương đồng của mình trước khi nêu ra những điểm khác biệt [nhiều khi chỉ trên danh nghĩa] giữa họ. 

Bản thân bà Clinton cũng không loại trừ ý tưởng này. Phát biểu khi được hỏi liệu bà có chấp nhận ông Sanders là người cùng tranh cử với mình hay không, bà Clinton nói: “Chắc chắn là tôi muốn có sự thống nhất trong Đảng. Tuy nhiên, tôi không thể “cầm đèn chạy trước ô tô” trong vấn đề này. Nếu tôi may mắn được lựa chọn là ứng cử viên Tổng thống, người đâu tiên tôi sẽ gọi để trao đổi về chiến lược sắp tới của mình chắc chắn là Thượng Nghị sĩ Sanders”. 

Ông Sanders cũng chia sẻ quan điểm trên với bà Clinton khi được hỏi cùng câu hỏi. Ông Sanders khẳng định: “Tôi rất tôn trọng bà cựu Ngoại trưởng [Hillary Clinton]. Tôi hy vọng rằng sự tôn trọng này là từ hai phía. Và trong trường hợp xấu nhất, khi chúng tôi buộc phải sát cánh với nhau, tôi tin rằng, chúng tôi tốt hơn 100 lần so với bất kỳ cặp đôi ứng viên Đảng Cộng hòa nào”. 

Sau những lời lẽ như vậy, thật khó mà tưởng tượng việc Đảng Cộng hòa sẽ tính toán như thế nào để có thể đối phó với cặp đôi mà theo Rolling Stones là “không thể tương phản hơn” trong cuộc đua tranh vào Nhà Trắng.

Những cái tên còn lại 

Tất nhiên, bà Clinton không thể mạo hiểm với “canh bạc tất tay” là ông Bernie Sanders. Thay vào đó, bà cũng cần có những “lá bài hộ mệnh khác cho mình”. 

Dù không được nhiều người biết tiếng như ông Sanders, nhưng những cái tên dưới đây rất có thể mới là người tham gia tranh cử cùng với bà Clinton thay vì ông Sanders bởi “tất cả vẫn còn đang để ngỏ”. 

Bộ Trưởng Lao động Tom Perez là một lựa chọn không tồi đối với bà Clinton. Bà đã từng nhận xét về ông Perez như sau: “Những người biết đến ông Perez và chứng kiến ông làm Bộ Trưởng Lao động đều rất thích ông ấy và những gì ông ấy đã làm. Tôi rất lấy làm vinh dự và hạnh phúc nếu ông ấy cùng tham gia tranh cử với tôi”.

Ngoài ra, Thượng Nghị sĩ Ohio Sherrod Brown, người ủng hộ bà Clinton nhiệt thành cũng được coi là sự bổ sung cần thiết cho bà Clinton bởi những tư tưởng rất tiến bộ mà ông từng trình bày tại Thượng viện. 

Việc lựa chọn ông Brown có thể giúp bà Clinton giành được chiến thắng ở một bang quan trọng như Ohio trong cuộc chạy đua với Đảng Cộng hòa vào tháng 11 tới.

Trong khi đó, ông Julián Castro lại là cái tên được nhiều người nhắc đến nhất khi đề cập đến việc ai sẽ trở thành “phó tướng” cho bà. Tên tuổi của ông được nhắc đi nhắc lại nhiều lần đến mức bà Clinton phải “úp úp mở mở” về khả năng chọn lựa ông này.

Liệu bà Clinton có chấp nhận để ông Julián Castro "làm nền" cho mình tỏa sáng? Ảnh AP

Bà Clinton chỉ nói rằng bà “khó có thể chê trách gì cậu ấy bởi cậu ấy quá giỏi”. Ngoài ra, bà cũng thừa nhận, dù còn trẻ ông Castro vẫn thu hút được rất nhiều sự ủng hộ. 

Cũng giống như ông Castro, ông Cory Booker là “ngôi sao đang lên” của Đảng Dân chủ, người đã từng nhiều lần đứng ra vận động tranh cử giúp bà Clinton trong các cuộc bầu cử trong nội bộ Đảng. 

Khi giới thiệu ông Booker tại Iowa, bà Clinton nói: “Tôi nghĩ mọi người đều hiểu rõ tại sao chàng trai trẻ này lại quá đặc biệt như vậy. Cậu ấy đã cống hiến rất nhiều khi sống cùng với những người bị gạt ra ngoài rìa xã hội, tìm cách cải thiện cuộc sống của họ và tạo ra cơ hội về kinh tế và giáo dục cho họ”. 

Khi được hỏi liệu ông Booker có “đứng đầu danh sách phó tướng của mình” hay không, bà Clinton tuyên bố: “Tôi rất biết ơn cậu ấy vì đã có mặt tại đây và ủng hộ tôi trong cuộc bầu cử quan trọng này bởi không có ai mà tôi muốn sát cánh cùng hơn cậu ấy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử Mỹ 2016: Ứng cử viên Hillary Clinton và Donald Trump thắng lớn
Bầu cử Mỹ 2016: Ứng cử viên Hillary Clinton và Donald Trump thắng lớn

VOV.VN - Mặc dù chưa có kết quả chính thức, nhưng cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và tỷ phú Donal Trump vẫn đang tiếp tục dẫn đầu cuộc đua nội bộ Đảng. 

Bầu cử Mỹ 2016: Ứng cử viên Hillary Clinton và Donald Trump thắng lớn

Bầu cử Mỹ 2016: Ứng cử viên Hillary Clinton và Donald Trump thắng lớn

VOV.VN - Mặc dù chưa có kết quả chính thức, nhưng cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và tỷ phú Donal Trump vẫn đang tiếp tục dẫn đầu cuộc đua nội bộ Đảng. 

Bầu cử Mỹ: Bản lĩnh Hillary Clinton lấn lướt Bernie Sanders
Bầu cử Mỹ: Bản lĩnh Hillary Clinton lấn lướt Bernie Sanders

VOV.VN- Bà Hillary Clinton đã tước đi cơ hội vàng để ông Bernie Sanders có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quan trọng ở bang Nevada tối 20/2.

Bầu cử Mỹ: Bản lĩnh Hillary Clinton lấn lướt Bernie Sanders

Bầu cử Mỹ: Bản lĩnh Hillary Clinton lấn lướt Bernie Sanders

VOV.VN- Bà Hillary Clinton đã tước đi cơ hội vàng để ông Bernie Sanders có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quan trọng ở bang Nevada tối 20/2.

Bầu cử Mỹ: Bà Clinton lại giành thắng lợi, ông Sanders hết hy vọng?
Bầu cử Mỹ: Bà Clinton lại giành thắng lợi, ông Sanders hết hy vọng?

VOV.VN- Bà Clinton đã lại giành chiến thắng trong cuộc bầu cử của Đảng Dân chủ tại bang South Carolina và khiến cơ hội của ông Sanders gần như bị dập tắt.

Bầu cử Mỹ: Bà Clinton lại giành thắng lợi, ông Sanders hết hy vọng?

Bầu cử Mỹ: Bà Clinton lại giành thắng lợi, ông Sanders hết hy vọng?

VOV.VN- Bà Clinton đã lại giành chiến thắng trong cuộc bầu cử của Đảng Dân chủ tại bang South Carolina và khiến cơ hội của ông Sanders gần như bị dập tắt.

Bầu cử Mỹ: Siêu Thứ 3 - thời điểm quyết định đối với Trump và Clinton
Bầu cử Mỹ: Siêu Thứ 3 - thời điểm quyết định đối với Trump và Clinton

VOV.VN - Cả ông Donald Trump và bà Hillary Clinton đều đang hướng đến ngày Siêu Thứ 3 với những lợi thế vượt trội so với đối thủ cùng trong đảng của mình.

Bầu cử Mỹ: Siêu Thứ 3 - thời điểm quyết định đối với Trump và Clinton

Bầu cử Mỹ: Siêu Thứ 3 - thời điểm quyết định đối với Trump và Clinton

VOV.VN - Cả ông Donald Trump và bà Hillary Clinton đều đang hướng đến ngày Siêu Thứ 3 với những lợi thế vượt trội so với đối thủ cùng trong đảng của mình.

Cục diện bầu cử Mỹ hậu "Siêu Thứ Ba": Vẫn rất khó lường?
Cục diện bầu cử Mỹ hậu "Siêu Thứ Ba": Vẫn rất khó lường?

VOV.VN- Dù cả bà Clinton và ông Trump đều thắng lợi vang dội trong ngày "Siêu Thứ Ba" nhưng cục diện các cuộc bầu cử nội bộ các Đảng ở Mỹ vẫn rất khó lường.

Cục diện bầu cử Mỹ hậu "Siêu Thứ Ba": Vẫn rất khó lường?

Cục diện bầu cử Mỹ hậu "Siêu Thứ Ba": Vẫn rất khó lường?

VOV.VN- Dù cả bà Clinton và ông Trump đều thắng lợi vang dội trong ngày "Siêu Thứ Ba" nhưng cục diện các cuộc bầu cử nội bộ các Đảng ở Mỹ vẫn rất khó lường.