Hình ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lần thứ hai tuyên thệ nhậm chức

VOV.VN - Chiều 26/7, ngay sau khi được Quốc hội bầu giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Xuân Phúc đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức.

Chiều 26/7, với 98,18% tổng số phiếu bầu, ông Nguyễn Xuân Phúc được Quốc hội khóa XIV bầu tiếp tục giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021. Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ.
Ngay sau đó đã diễn ra lễ tuyên thệ nhậm chức của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Cờ Tổ quốc và Hiến pháp được đội nghi lễ trang trọng đưa vào lễ đài chuẩn bị cho lễ tuyên thệ nhậm chức của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cúi đầu chào Quốc kỳ trước khi chính thức tuyên thệ nhậm chức.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức: "Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, và đồng bào, cử tri cả nước, tôi, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực công tác tốt để hoàn thành nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó".

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sinh ngày 20/7/1954, quê quán xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Là Uỷ viên Trung ương Đảng các khoá X, XI và XII; Uỷ viên Bộ Chính trị các khoá XI và XII; đại biểu Quốc hội khoá  XI và XIII, XIV.

Trong phát biểu nhậm chức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hứa sẽ cùng tập thể Chính phủ nỗ lực xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân...

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục được đề cử giữ chức Thủ tướng
Ông Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục được đề cử giữ chức Thủ tướng

VOV.VN - Sáng nay (26/7), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trình Quốc hội dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ mới.

Ông Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục được đề cử giữ chức Thủ tướng

Ông Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục được đề cử giữ chức Thủ tướng

VOV.VN - Sáng nay (26/7), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trình Quốc hội dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ mới.

Tóm tắt Tiểu sử Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
Tóm tắt Tiểu sử Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

VOV.VN - Ngày 26/7, Quốc hội khoá XIV bầu ông Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Tóm tắt Tiểu sử Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Tóm tắt Tiểu sử Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

VOV.VN - Ngày 26/7, Quốc hội khoá XIV bầu ông Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Thủ tướng dẫn lời Lê Thánh Tông, Nguyễn Trãi trong phát biểu nhậm chức
Thủ tướng dẫn lời Lê Thánh Tông, Nguyễn Trãi trong phát biểu nhậm chức

VOV.VN - Chiều nay (26/7), ngay sau khi được Quốc hội bầu giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Xuân Phúc đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức.

Thủ tướng dẫn lời Lê Thánh Tông, Nguyễn Trãi trong phát biểu nhậm chức

Thủ tướng dẫn lời Lê Thánh Tông, Nguyễn Trãi trong phát biểu nhậm chức

VOV.VN - Chiều nay (26/7), ngay sau khi được Quốc hội bầu giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Xuân Phúc đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức.

Quốc hội thông qua cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021
Quốc hội thông qua cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021

VOV.VN - Cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ mới vẫn giữ nguyên 18 Bộ, 4 cơ quan ngang Bộ như nhiệm kỳ 2011-2016.

Quốc hội thông qua cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021

Quốc hội thông qua cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021

VOV.VN - Cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ mới vẫn giữ nguyên 18 Bộ, 4 cơ quan ngang Bộ như nhiệm kỳ 2011-2016.

Hôm nay, Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021
Hôm nay, Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021

VOV.VN - Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và bầu Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Hôm nay, Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021

Hôm nay, Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021

VOV.VN - Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và bầu Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Quốc hội tiếp tục bầu ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng
Quốc hội tiếp tục bầu ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng

VOV.VN - Quốc hội khoá XIV đã bỏ phiếu kín bầu ông Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Quốc hội tiếp tục bầu ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng

Quốc hội tiếp tục bầu ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng

VOV.VN - Quốc hội khoá XIV đã bỏ phiếu kín bầu ông Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.