Philippines-Malaysia-Indonesia tăng cường hợp tác chống tội phạm biển

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Philippines, nước này cùng Indonesia và Malaysia nhất trí triển khai các biện pháp an ninh nhằm ngăn chặn cướp biển, buôn lậu, bắt cóc.

Bộ trưởng Quốc phòng 3 nước Philippines, Malaysia và Indonesia đã nhất trí tăng cường hợp tác an ninh ở vùng biển ngoài khơi quần đảo Sulu, khu vực biên giới biển của ba nước.

Thỏa thuận đạt được bên lề Hội nghị Bộ trưởng quốc phòng ASEAN (ADDM) tại thủ đô Vientiane (Lào) ngày 26/5 vừa qua.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Philippines, nước này cùng Indonesia và Malaysia nhất trí triển khai các biện pháp an ninh nhằm ngăn chặn cướp biển, buôn lậu, bắt cóc và các hoạt động tội phạm khác đang gia tăng trong khu vực. Theo đó, cơ quan chức năng ba nước sẽ chia sẻ kịp thời các thông tin, dữ liệu tình báo liên quan đến hoạt động tội phạm trên biển. Bên cạnh đó, ba nước nhất trí sẽ tổ chức các hoạt động huấn luyện chung, trong đó Indonesia đề xuất tiến hành các cuộc diễn tập chung ít nhất mỗi năm 2 lần. 

Việc phối hợp tuần tra chung trên biển của ba nước được triển khai phù hợp với Tuyên bố chung về an ninh hàng hải mà các ngoại trưởng và tư lệnh các lực lượng vũ trang của Indonesia, Malaysia và Philippines đã ký kết tại thành phố Yogyakarta ngày 5/5 vừa qua.

Bên cạnh thỏa thuận hợp tác chung, Bộ Quốc phòng ba nước còn đạt được thỏa thuận hợp tác riêng rẽ. Philippines và Indonesia cam kết  tiến hành thường xuyên các cuộc tuần tra phối hợp. Philippines ký thỏa thuận với Malaysia về chống tội phạm buôn lậu. Theo kế hoạch, ba nước sẽ tổ chức một cuộc họp cấp Bộ trưởng tiếp theo vào tháng 6 tới tại Philippines./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên