Nóng chuyện di chuyển trung tâm hành chính Đà Nẵng

VOV.VN - Tòa nhà Trung tâm hành chính mới đầu tư 2.000 tỷ hoạt động hơn 2 năm, thành phố Đà Nẵng có ý định di dời

Tại kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiều vấn đề nóng được các cử tri và đại biểu HĐND chất vấn lãnh đạo các Sở, ban, ngành thành phố. Trong đó, tình trạng ngập úng kéo dài và việc  di chuyển trung tâm hành chính thành phố được nhiều người quan tâm.  

Chủ trương di chuyển tòa nhà hành chính mới xây 2 nghìn tỷ đồng gây tranh cãi.

Tòa nhà Trung tâm hành chính này mới đưa vào hoạt động hơn 2 năm có tổng mức đầu tư 2.000 tỷ đồng, nay thành phố Đà Nẵng có ý định di dời đi nơi khác. Tòa nhà Trung tâm hành chính cao 37 tầng nằm ở vị trí dễ gây ùn tắc giao thông, thiếu oxy ảnh hưởng đến sức khỏe cán bộ, nhân viên làm việc tại đây.

Kỹ sư Trần Dân, Hội cầu đường thành phố Đà Nẵng cho rằng, nếu nguyên nhân tòa nhà thiếu khí tươi, không đảm bảo điều kiện, sức khỏe làm việc cho cán bộ, nhân viên thì việc di chuyển trung tâm hành chính là cần thiết. Tuy nhiên, theo kỹ sư Trần Dân, thành phố cần lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân, các hiệp hội; trước hết cần phải lấy ý kiến toàn thể cán bộ, nhân viên đang làm việc trong tòa nhà đó.

Thành phố cần tính toán, cân nhắc thời điểm di chuyển, lựa chọn vị trí mới và phương án xây dựng trung tâm mới: “Lý do chính đáng nhất là vấn đề sức khỏe con người làm trong tòa nhà đó. Tôi được biết, nhiều người nói, nhất là phụ nữ khó chịu, và mệt mỏi. Hiện nay có 2.000 người làm việc ở đó thì lấy ý kiến của 2.000 người ở đó, người nào ưng di dời người nào ưng ở lại thì dân chủ nhất. Bản thân các sở làm việc ở đó thì họ biết hơn. Ách tắc giao thông thì không lớn vì mình tổ chức làm việc lệch pha thì giảm ngay. Ví dụ trong đó có 20 sở thì 10 sở làm việc 8h, 10 sở còn lại làm việc 8h30 thì giảm ùn tắc ngay”, kỹ sư Trần Dân nói.   

Ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng khẳng định: Trong Chương trình hành động của Thành ủy có phương án di dời Trung tâm hành chính thành phố. Vấn đề này, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét, báo cáo, tham mưu cho lãnh đạo thành phố. Ông Nguyễn Xuân Anh cho rằng, đây là việc lớn, cần lấy ý kiến rộng rãi nhân dân: “Lãnh đạo thành phố đặt ra về mặt chủ trương, có thể dời hoặc không dời.  Để làm việc này phải có chuẩn bị rất kỹ, trải qua nhiều khâu chuẩn bị, chứ không thể nói là di dời trung tâm hành chính ngay được, phải chọn địa điểm, tính cấp thiết tại sao phải di dời, phải làm rõ. Giữa chỗ mới và cũ cái nào tốt hơn, tốt hơn mới làm chứ kém thì chắc chắn không làm”.

Cũng tại kỳ họp này, nhiều đại biểu cho rằng, giải pháp xử lý các điểm ngập úng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thời gian qua quá chậm, trong đó nhiều điểm xử lý từ năm 2012 nhưng đến nay vẫn chưa xong. Hiện còn gần 60 điểm ngập úng trên toàn thành phố.

Đại biểu Lê Minh Trung, Bí Thư Quận ủy Thanh Khê cho biết: “Khi nào chúng ta có thể xử lý các điểm ngập úng, bởi vì hầu hết các điểm ngập úng trên địa bàn quận Thanh Khê đều có chủ trương từ năm 2014, thậm chí khu vực tuyến đường Trường Chinh đã có chủ trương từ năm 2012, tuy nhiên đến nay đều được trả lời đã, đang và sẽ. Trong thời gian vừa qua, đã xử lý 8/58 điểm trên toàn thành phố. Như vậy, còn 50 điểm chúng tôi muốn biết là hết nhiệm kỳ này có xử lý cơ bản không”.

Lo ngại về môi trường

Các đại biểu cũng lo ngại về phát triển kinh tế chưa gắn với bảo vệ môi trường. Nhiều trạm xử lý nước thải luôn trong tình trạng quá tải khiến nước thải tràn ra biển. Người dân sống gần Khu công nghiệp Hòa Khánh, Khu công nghiệp Liên Chiểu, kênh Phú Lộc, âu thuyền Thọ Quang… vẫn phải sống chung với ô nhiễm.

Về việc xây dựng 2 nhà máy thép DANA-Úc và DANA-Ý tại khu công nghiệp Thanh Vinh, xã Hoà Liên, huyện Hoà Vang gây ảnh hưởng tiếng ồn và ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân trong khu vực; ông Vũ Quang Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết: “Vừa rồi thành phố đã cho chủ trương 2 Công ty này tự bỏ tiền giải tỏa diện tích khoảng 6,3 ha trồng cây xanh để phồng hộ, chỗ lớn nhất khoảng 142 m, chưa đảm bảo theo quy định. Trước hết đề nghị 2 nhà máy thép này phải hoàn chỉnh việc trồng cây xanh cách ly, trong đó có tính đến các giải pháp kỹ thuật chẳng hạn như hàng rào cách âm về tiếng ồn. Về ô nhiễm bụi 2 nhà máy họ đầu tư về hệ thống thu gom bụi rồi chúng ta sẽ kiểm tra” ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng tính bỏ tòa nhà hành chính hơn 2.000 tỷ đồng
Đà Nẵng tính bỏ tòa nhà hành chính hơn 2.000 tỷ đồng

VOV.VN -Cho rằng làm việc ở Tòa nhà Trung tâm hành chính quá nóng và thiếu oxy nên lãnh đạo TP Đà Nẵng đang tính toán xây dựng trung tâm khác.

Đà Nẵng tính bỏ tòa nhà hành chính hơn 2.000 tỷ đồng

Đà Nẵng tính bỏ tòa nhà hành chính hơn 2.000 tỷ đồng

VOV.VN -Cho rằng làm việc ở Tòa nhà Trung tâm hành chính quá nóng và thiếu oxy nên lãnh đạo TP Đà Nẵng đang tính toán xây dựng trung tâm khác.