Ông Phùng Xuân Nhạ tái trúng cử Bộ trưởng Giáo dục – Đào tạo

VOV.VN -Ông Phùng Xuân Nhạ chính thức được phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Nhận được 93,52% tổng số đại biểu Quốc hội đồng ý, sáng nay (28/7), ông Phùng Xuân Nhạ đã chính thức được phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ông Phùng Xuân Nhạ sinh năm 1963. Quê quán: Huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, học hàm: Phó Giáo sư, Tiến sĩ.

Ông Phùng Xuân Nhạ từng đảm nhiệm công tác giảng dạy tại Trung tâm Bồi dưỡng lý luận Mác Lênin, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội; học sau đại học tại Trường Đại học tổng hợp Manchester, Vương quốc Anh. Sau đó ông trở thành giảng viên; Phó Trưởng phòng Hành chính – Tuyên huấn – Đối ngoại; Phó Giám đốc Trung tâm Châu Á Thái Bình Dương, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ông Phùng Xuân Nhạ (Ảnh: TL)

Ông nghiên cứu sau Tiến sĩ tại Trường Đại học Tổng hợp Georgetown Hoa Kỳ; trở thành giảng viên; Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế phát triển; Phó Chủ nhiệm Khoa Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế phát triển.

Từ 5/2007 – 8/2010, ông là Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế phát triển (đến tháng 12/2007).

Tháng 9/2010 đến 7/2011, ông giữ chức Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. từ đầu năm 2013, ông làm Giám đốc và là Chủ tịch Hội đồng Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tại Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng sản lần thứ XI (tháng 1/2011), ông được bầu làm ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2011-2015.

Từ 2/2013 – 01/2016, ông là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thành ủy viên Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu vào ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tại kỳ họp tháng 4/2016, Quốc hội đã biểu quyết thông qua tờ trình của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị ông Phùng Xuân Nhạ làm Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay ông Phạm Vũ Luận.

Trao đổi với báo chí tại thời điểm này, tân Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định: “Với tư cách là một Bộ trưởng mới, tôi sẽ thành tâm lắng nghe và tạo điều kiện để các bậc cao minh, trí giả cũng như người dân bình thường đều có thể hiến kế hoặc đưa ra những suy nghĩ tâm huyết của mình”

Ông cũng quan niệm: “Giáo dục không phải là một trận đánh, giáo dục là con người, đó là một công trình lớn được xây dựng liên tục trong nhiều năm. Nếu làm như chiến dịch thì làm xong rồi tắt luôn. Con người đâu phải chiến dịch, con người đâu phải thắng thua. Tôi quan niệm không có chuyện thắng hay thua. Nhiệm vụ của mình là tạo niềm tin”.

Ông Phùng Xuân Nhạ cũng được đông đảo giáo viên kỳ vọng sẽ đem đến “làn gió mới” cho giáo dục nước nhà./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ hứa sẽ rà soát lại Thông tư 30
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ hứa sẽ rà soát lại Thông tư 30

VOV.VN- Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thừa nhận, việc 130 giáo viên dạy hơn 1.800 học sinh là quá tải nên sắp tới, Bộ GD-ĐT sẽ rà soát lại Thông tư 30.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ hứa sẽ rà soát lại Thông tư 30

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ hứa sẽ rà soát lại Thông tư 30

VOV.VN- Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thừa nhận, việc 130 giáo viên dạy hơn 1.800 học sinh là quá tải nên sắp tới, Bộ GD-ĐT sẽ rà soát lại Thông tư 30.

10 đề xuất của giáo viên gửi đến tân Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
10 đề xuất của giáo viên gửi đến tân Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ

VOV.VN -Việc làm cho sinh viên sư phạm, tăng lương, bỏ Thông tư 30, bỏ thi giáo viên dạy giỏi… là những tâm tư của giáo viên gửi tới tân Bộ trưởng GD-ĐT

10 đề xuất của giáo viên gửi đến tân Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ

10 đề xuất của giáo viên gửi đến tân Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ

VOV.VN -Việc làm cho sinh viên sư phạm, tăng lương, bỏ Thông tư 30, bỏ thi giáo viên dạy giỏi… là những tâm tư của giáo viên gửi tới tân Bộ trưởng GD-ĐT

Tân Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: “Không quan niệm giáo dục là trận đánh“
Tân Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: “Không quan niệm giáo dục là trận đánh“

VOV.VN -Tân Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Tôi không quan niệm giáo dục là trận đánh, giáo dục là con người, đó là công trình lớn, xây dựng nhiều năm.

Tân Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: “Không quan niệm giáo dục là trận đánh“

Tân Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: “Không quan niệm giáo dục là trận đánh“

VOV.VN -Tân Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Tôi không quan niệm giáo dục là trận đánh, giáo dục là con người, đó là công trình lớn, xây dựng nhiều năm.