Người trẻ làm phim xóa bỏ định kiến về giới

VOV.VN- Qua ống kính của những nhà làm phim trẻ, vấn đề bình đẳng giới được nhìn nhận đa chiều, chân thực nhưng cũng không kém phần sâu sắc.

Chiều 4/3, cuộc thi làm phim về bình đẳng giới với tựa đề “# How Abnormal- Bình thường hay bất thường” đã diễn ra tại trung tâm văn hóa Pháp tại Hà Nội.

Được phát động từ 21/12/2015, cuộc thi làm phim “ #How Abnormal- Bình thường hay bất thường” đã nhận được sự quan tâm chú ý của đông đảo các bạn trẻ yêu thích làm phim và quan tâm tới vấn đề bình đẳng giới. Có tất cả 9 tác phẩm xuất sắc nhất đã được BGK lựa chọn vào vòng chung kết.

Phát biểu tại lễ trao giải bà Pratibha Mehta, trưởng đại diện chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cho biết: “Thông qua các bộ phim được sản xuất trong khuôn khổ chiến dịch “#HowAbnormal - Bình thường hay bất thường” và cuộc thi mà chúng ta được xem hôm nay, các định kiến giới được phản ảnh rõ ràng, cũng như các tiêu chuẩn kép mà mọi người đặt ra cho phụ nữ và đàn ông, cho trẻ em trai và trẻ em gái, được đưa ra ánh sáng”.

Bà Pratibha Mehta phát biểu tại buổi lễ trao giải.

Giải nhất thuộc về phim “ Con yêu mẹ” của đạo diễn trẻ Nguyễn Phương Phi. Qua lời kể của một cô bé về cuộc đời của mẹ, những định kiến về phụ nữ tuổi dần, về việc phải sinh con trai nối dõi tông đường hiện lên một cách chân thực và cảm động. Bộ phim đã lấy không ít nước mắt của khán giả có mặt trong buổi lễ trao giải. Trả lời phỏng vấn trực tiếp của chương trình, không ít bạn trẻ nói rằng nhìn thấy cuộc đời của mẹ, của chị mình trong đó.

Đạo diễn trẻ Nguyễn Phương Phi lên nhận giải nhất.
Giải nhì thuộc về bộ phim “Hãy để con giúp cha” tác giả Ngô Trang. Xưa nay nói tới con gái người ta hay liên tưởng tới những công việc như nấu cơm, quét nhà, thuê thùa, may vá...,tuy nhiên ở một góc nhìn khác, tác giả Ngô Trang đã giúp người xem thấy được con gái có thể làm những việc tưởng chừng chỉ giành cho con trai như sửa xe. Cuộc sống đôi khi chỉ đơn giản là được làm bất cứ điều gì mình thích.

Giải ba thuộc về bộ phim “Cô lập” của nhóm Arch Media. Định kiến cho rằng phụ nữ nên ở nhà tề gia nội trợ thay vì tham gia vào các hoạt động xã hội được phản ánh trong phim. Một cô gái đã từ bỏ sự nghiệp đầu bếp, các mối quan hệ xã hội sau khi kết hôn với một đại gia. Cuộc sống nhạt nhẽo buồn tẻ, hàng ngày đối diện với bốn bức tường khiến nhân vật nữ chính không còn cảm thấy hạnh phúc. Bộ phim cho người xem thấy được cuộc sống của không ít cô gái trẻ bị “nhốt và lồng son” trong xã hội hiện đại.

Giải phim được yêu thích nhất được trao cho tác phẩm” Xin lỗi con” của

Võ Thị Ngọc Diễm, với 20.1 % bình chọn trên google form.

Nói về chất lượng của các tác phẩm dự thi năm nay, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp-giám khảo cuộc thi chia sẻ chị cảm thấy thực sự bất ngờ khi xem các tác phẩm, những nhà làm phim nghiệp dư đã thể hiện tác phẩm của mình một cách chuyên nghiệp trong một thời gian hạn hẹp. Dù còn có chỗ được và chưa được, nhưnghầu hết các bộ phim đều chạm đến trái tim của khán giả, khiến cho khán giả chia sẻ, đồng cảm. Các nhà làm phim đã mang một cái nhìn hoàn toàn tươi mới, không chút định kiến vào trong tác phẩm đầu tay của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên