Xuất hiện người cản trở phá dỡ công trình ở 8B Lê Trực

VOV.VN -Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội xác nhận có người xuất hiện cản trở, phá dỡ công trình 8B Lê Trực tại quận Ba ĐÌnh.

Bản tin thời sự sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau:

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, việc tham gia nhóm xét tuyển sử dụng phần mềm tuyển sinh chung cho các trường Đại học, Cao đẳng trong cả nước hoàn toàn dựa vào tinh thần tự nguyện của các trường, Bộ không bắt buộc.

Đại diện Bộ Công thương khẳng định không có chuyện dừng bán hoàn toàn loại xăng khoán truyền thống RON 92 tại 8 tỉnh thành phố để thay thế bằng xăng sinh học E5 kể từ ngày 1/6 tới.

Các lực lượng thi công tiến hành phá dỡ phần vi phạm tại tầng 19 tòa tòa nhà 8B Lê Trực. Ảnh: Zing

Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội xác nhận có người xuất hiện cản trở, phá dỡ công trình 8B Lê Trực tại quận Ba ĐÌnh.

Trong phần tin thế giới, đêm qua theo giờ Hà Nội, Chính phủ Pháp đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm theo khuyến nghị của phe đối lập sau khi dùng 1 sắc lệnh để ban hành các điều khoản sửa đổi luật lao động gây tranh cãi mà không cần Quốc hội thông qua.

Phó Tổng thống Brazil Michel Temer đã chính thức trở thành Tổng thống lâm thời của nước này sau khi Tổng thống đương nhiệm bị Thượng viện Brazil bỏ phiêu bắt đầu tiến trình luận tội.

Chương trình còn có bình luận “Người dân là trung tâm trong quyết sách về môi trường”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên