Trung Quốc dọa Mỹ: “Hãy cẩn thận” trên Biển Đông

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 31/3 đe dọa Hải quân Mỹ “phải cẩn thận” trên Biển Đông và lên án thỏa thuận quốc phòng mới giữa Mỹ và Philippines.

Theo AFP, trước đó, hồi đầu tháng 3, Manila đã chấp thuận để quân đội Mỹ tiếp cận 5 căn cứ quân sự của nước này, trong đó có một số căn cứ gần Biển Đông nơi Trung Quốc đang có những hành động rất hiếu chiến để áp đặt chủ quyền phi lý của mình.

Trong vài tháng qua, Trung Quốc đã tiến hành xây dựng nhiều công trình phi pháp trên các đảo nhân tạo ở Biển Đông trong đó có cả một số đường băng phục vụ mục đích quân sự.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Lassen. Ảnh Hải quân Mỹ

Đáp lại, từ tháng 10/2015, Mỹ đã tiến hành các cuộc tuần tra nhằm “đảm bảo quyền tự do đi lại” trên Biển Đông. Trong đó đáng chú ý là việc Mỹ điều 2 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường là USS Lassen và USS Curtis Wilbur áp sát các đảo nhân tạo nói trên.

Khi được hỏi về việc Mỹ tiến hành tuần tra ở Biển Đông, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân cảnh báo: “Đối với các tàu Mỹ đến Biển Đông, tôi muốn nhắc nhở họ rằng hãy cẩn thận”.

Liên quan đến thỏa thuận quân sự Mỹ-Philppines, trong đó cho phép Mỹ sử dụng căn cứ Không quân Antonio Bautista trên đảo Palawan ở Biển Đông, ông Dương Vũ Quân tuyên bố: “Việc tăng cường đồng minh về quân sự thể hiện tư duy thời Chiến tranh Lạnh”.

“Đây là hành động đi ngược lại xu hướng vì hòa bình, hợp tác và phát triển”, ông Dương Vũ Quân nói và cho rằng hợp tác quân sự song phương Mỹ-Philippines “không nên làm ảnh hưởng đến lợi ích của nước thứ 3”.

Mỹ thường cáo buộc Trung Quốc đang cố tình quân sự hóa Biển Đông bằng việc xây đường băng và đưa nhiều loại vũ khí lên các đảo nhân tạo mà nước này cải tạo phi pháp.

Để đáp trả, Trung Quốc bác bỏ mọi cáo buộc của Mỹ và tuyên bố, chính các cuộc tuần tra của Mỹ mới làm leo thang căng thẳng.

“Giờ Mỹ đã quay trở lại và củng cố sự hiện diện của mình cũng như thúc đẩy quá trình quân sự hóa ở Biển Đông”, ông Dương Vũ Quân tuyên bố.

Bản thân Trung Quốc cũng thừa nhận các công trình mà nước này xây dựng ở Biển Đông phục vụ cả mục đích dân sự và quân sự.

Những lời lẽ trên được phía Trung Quốc đưa ra trong bối cảnh Malaysia cáo buộc “một số lượng lớn” tàu cá Trung Quốc cùng một tàu tuần duyên nước này đã đi vào lãnh hải của Malaysia tuần trước.

Malaysia cho biết, nước này ngày 31/3 đã triệu Đại sứ Trung Quốc đến để “yêu cầu Đại sứ Trung Quốc giải thích và tiếp nhận những lo ngại của Malaysia về vấn đề này”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giáo sư Carl Thayer nói về động thái mới của Trung Quốc ở Hoàng Sa
Giáo sư Carl Thayer nói về động thái mới của Trung Quốc ở Hoàng Sa

VOV.VN - Chuyên gia hàng đầu của Australia về Biển Đông - Thayer, nhận xét về tình hình Trung Quốc quân sự hóa các đảo mà họ chiếm trái phép ở Hoàng Sa.

Giáo sư Carl Thayer nói về động thái mới của Trung Quốc ở Hoàng Sa

Giáo sư Carl Thayer nói về động thái mới của Trung Quốc ở Hoàng Sa

VOV.VN - Chuyên gia hàng đầu của Australia về Biển Đông - Thayer, nhận xét về tình hình Trung Quốc quân sự hóa các đảo mà họ chiếm trái phép ở Hoàng Sa.

Chuyên gia Nga: Hành động của Trung Quốc ở Biển Đông là phi lý
Chuyên gia Nga: Hành động của Trung Quốc ở Biển Đông là phi lý

VOV.VN - Chuyên gia Mosyakov cho rằng, hành động quân sự hóa của Trung Quốc ở Biển Đông là không đúng với chuẩn mực, luật pháp quốc tế.

Chuyên gia Nga: Hành động của Trung Quốc ở Biển Đông là phi lý

Chuyên gia Nga: Hành động của Trung Quốc ở Biển Đông là phi lý

VOV.VN - Chuyên gia Mosyakov cho rằng, hành động quân sự hóa của Trung Quốc ở Biển Đông là không đúng với chuẩn mực, luật pháp quốc tế.

Mỹ không thừa nhận vùng kiểm soát trên Biển Đông của Trung Quốc
Mỹ không thừa nhận vùng kiểm soát trên Biển Đông của Trung Quốc

VOV.VN - Mỹ sẽ không thừa nhận vùng kiểm soát mà Trung Quốc có thể đơn phương thiết lập trên Biển Đông.

Mỹ không thừa nhận vùng kiểm soát trên Biển Đông của Trung Quốc

Mỹ không thừa nhận vùng kiểm soát trên Biển Đông của Trung Quốc

VOV.VN - Mỹ sẽ không thừa nhận vùng kiểm soát mà Trung Quốc có thể đơn phương thiết lập trên Biển Đông.

Phút căng thẳng khi tàu Mỹ 'chạm mặt' tàu Trung Quốc ở Biển Đông
Phút căng thẳng khi tàu Mỹ 'chạm mặt' tàu Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Đáp lại tín hiệu từ phía tàu Mỹ trên Biển Đông là những câu trả lời vòng vo, khó hiểu cùng những câu hỏi kiểu “trịch thượng” của tàu Trung Quốc.

Phút căng thẳng khi tàu Mỹ 'chạm mặt' tàu Trung Quốc ở Biển Đông

Phút căng thẳng khi tàu Mỹ 'chạm mặt' tàu Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Đáp lại tín hiệu từ phía tàu Mỹ trên Biển Đông là những câu trả lời vòng vo, khó hiểu cùng những câu hỏi kiểu “trịch thượng” của tàu Trung Quốc.

Nhà báo Mỹ đề xuất dùng mạng xã hội cứu Biển Đông
Nhà báo Mỹ đề xuất dùng mạng xã hội cứu Biển Đông

Theo ông James Borton, Trung Quốc đã và đang gây tổn hại không thể phục hồi đối với đa dạng sinh học, cân bằng sinh thái nhiều khu vực thuộc Biển Đông.

Nhà báo Mỹ đề xuất dùng mạng xã hội cứu Biển Đông

Nhà báo Mỹ đề xuất dùng mạng xã hội cứu Biển Đông

Theo ông James Borton, Trung Quốc đã và đang gây tổn hại không thể phục hồi đối với đa dạng sinh học, cân bằng sinh thái nhiều khu vực thuộc Biển Đông.