Kiên Giang chuyển hồ sơ điều tra vụ ăn chặn tiền hạn, mặn Vĩnh Thuận

VOV.VN - Chiều 21/10, ông Trần Văn Thanh Hà, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra huyện uỷ Vĩnh Thuận cho biết đã chuyển toàn bộ hồ sơ đến cơ quan điều tra của huyện.

Theo kết luận của Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Thuận đã cấp phát hỗ trợ sai đối tượng, thừa diện tích cho 431 hộ, diện tích gần 300ha với số tiền gần 600 triệu đồng. Xã đã khảo sát và bỏ sót 129 hộ, diện tích 222ha. Trong công tác tổng hợp danh sách một số cán bộ ghi sai tên  một số hộ dân hoặc làm mất 28 đơn kê khai của người dân. 

Ngoài ra, xã còn để các ấp thu các loại quỹ chuyên dùng như quỹ phòng, chống thiên tai, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng giao thông nông thôn, quỹ kết cấu hạ tầng – kinh tế xã hội từ tiền hỗ trợ thiệt hại cho người dân với số tiền gần 130 triệu đồng. 

(hình minh họa).

Cũng theo kết luận, trong công tác cấp tiền bù quà tết cho 5 hộ nghèo và 119 hộ; quản lý, sử dụng kinh phí vận động quà tết chưa đúng vì lấy số tiền của năm 2016 để chi trả nợ tiền quà năm 2013 và chi thuê xe nhận quà số tiền 15,4 triệu đồng từ nguồn các ấp vận động nhân dân để cấp quà tết năm 2016; cấp bù quà hộ nghèo 14 triệu đồng nhưng lập danh sách khống để quyết toán hết số tiền 30 triệu đồng với phòng LĐTBXH. 

Từ kết luận này, UBKT Huyện ủy Vĩnh Thuận đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Thuận và Đảng ủy xã Vĩnh Thuận có hình thức kỷ luật đối với ông Đặng Văn Dũng, nguyên Bí thư Đảng uỷ xã Vĩnh Thuận, bà Phan Thị The, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thuận, ông Võ Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND xã, ông Nguyễn Văn Khanh, Tổ trưởng tổ Kinh tế - Kỹ thuật và  ông Huỳnh Văn Tấn, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã và 4 trưởng ấp.

Trong số này, ông Nguyễn Văn Khanh đã để xảy ra tình trạng nhiều hộ dân không được kê khai hỗ trợ, kê khai thừa diện tích, trùng tên, hộ không có tên trên địa bàn hoặc hộ không gieo sạ…nhưng vẫn đưa vào danh sách hỗ trợ.

Thậm chí, ông Khanh còn tự viết đơn và ký tên cho một số hộ dân, trong đó có việc kê khai khống và chiếm dụng số tiền hơn 39 triệu đồng. Trong quá trình làm việc với đoàn kiểm tra thì ông Khanh báo cáo thiếu trung thực. Đoàn kiểm tra còn phát hiện ông Khanh đã tự ý cấp tiền cho trưởng ấp dẫn đến sai sót và gây dư luận xấu trong dân.

Được biết tính đến thời điểm hiện tại, ông Khanh mới chỉ nộp lại ngân sách 11,2 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiên Giang xử lý nghiêm sai phạm chi tiền hỗ trợ thiệt hại do hạn mặn
Kiên Giang xử lý nghiêm sai phạm chi tiền hỗ trợ thiệt hại do hạn mặn

VOV.VN - Sở NN và PTNT Kiên Giang đã xác nhận về những sai sót trong việc chi hỗ trợ tiền thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn cho người dân.

Kiên Giang xử lý nghiêm sai phạm chi tiền hỗ trợ thiệt hại do hạn mặn

Kiên Giang xử lý nghiêm sai phạm chi tiền hỗ trợ thiệt hại do hạn mặn

VOV.VN - Sở NN và PTNT Kiên Giang đã xác nhận về những sai sót trong việc chi hỗ trợ tiền thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn cho người dân.

Một Chủ tịch Hội Nông dân xã ăn chặn tiền hỗ trợ người khuyết tật
Một Chủ tịch Hội Nông dân xã ăn chặn tiền hỗ trợ người khuyết tật

Chủ tịch hội nông dân xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước ăn chặn tiền hỗ trợ gần 300 triệu đồng của người khuyết tật.

Một Chủ tịch Hội Nông dân xã ăn chặn tiền hỗ trợ người khuyết tật

Một Chủ tịch Hội Nông dân xã ăn chặn tiền hỗ trợ người khuyết tật

Chủ tịch hội nông dân xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước ăn chặn tiền hỗ trợ gần 300 triệu đồng của người khuyết tật.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy ăn chặn tiền khen thưởng
Trưởng ban Tổ chức Thành ủy ăn chặn tiền khen thưởng

VOV.VN - Bước đầu xác minh tiền thi đua khen thưởng đã bị ăn chặn trong nhiều năm với số tiền khoảng 800 triệu đồng.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy ăn chặn tiền khen thưởng

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy ăn chặn tiền khen thưởng

VOV.VN - Bước đầu xác minh tiền thi đua khen thưởng đã bị ăn chặn trong nhiều năm với số tiền khoảng 800 triệu đồng.