Mỹ dự định sẽ điều máy bay ném bom chiến lược tầm xa B-1 đến Australia

VOV.VN - Mỹ dự định sẽ điều máy bay ném bom chiến lược tầm xa B-1 đến Australia trong bối cảnh Trung Quốc đang có những động thái gây hấn ở Biển Đông.

AFP dẫn lời Tướng Lori Robinson, Tư lệnh Không quân Mỹ ở Thái Bình Dương ngày 9/3 cho biết, các cuộc đàm phán với Australia đang được tiến hành và các máy bay B-1 này hiện đang đồn trú tại miền Bắc Australia.

Máy bay ném bom chiến lược tầm xa B-1. Ảnh Không quân Mỹ

“Chúng tôi đang trao đổi về việc luân chuyển các lực lượng của Mỹ, bao gồm cả việc đưa các máy bay ném bom và xe tăng đến Australia và điều này sẽ tạo điều kiện để chúng tôi có thể tham gia huấn luyện cùng với Australia”, bà Robinson nói.

“Các cuộc tập trận sẽ giúp tăng cường mối quan hệ giữa Mỹ và Không quân Hoàng gia Australia cũng như tạo điều kiện để huấn luyện cho phi công của chúng tôi hiểu rõ bối cảnh hiện nay cũng như tầm quan trọng của việc phải phối hợp tác chiến với Không quân Hoàng gia Australia”, bà Robinson nói. 

Trước đó, Mỹ cũng đã đưa các lính thủy đánh bộ của nước này đến đồn trú tại khu vực phía Bắc Australia. 

Hồi tháng 5/2015, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách An ninh tại châu Á- Thái Bình Dương David Shear cũng đã đề xuất việc điều các máy bay ném bom B-1 đến Australia trong phiên điều trần với Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ. 

Tuy nhiên, đề xuất này bị Thủ tướng Australia lúc đó là ông Tony Abbott gạt đi và tuyên bố ông Shear đã “nói nhầm”. 

Thủ tướng Australia hiện tại, ông Malcolm Turnbull cũng không muốn đề cập nhiều đến chi tiết các cuộc đối thoại giữa Mỹ và Australia về vấn đề này. 

“Chúng tôi thường xuyên luân chuyển các binh sĩ Mỹ đồn trú tại Darwin và nhiều căn cứ khác trên khắp Australia. Chúng tôi có mối quan hệ quốc phòng rất chặt chẽ với Mỹ”, ông Turnbull nói. 

“Tôi sẽ không bình luận gì về một vấn đề cụ thể trong các cuộc đối thoại giữa Mỹ và Australia. Tuy nhiên, tôi có thể đảm bảo với mọi người rằng bất kỳ điều gì chúng tôi dự định làm tại đây cũng được cân nhắc rất kỹ để thúc đẩy việc hợp tác giữa các lực lượng quân sự của hai nước ở mức cao nhất nhằm đảm bảo lợi ích quốc gia song phương”, ông Turnbull nói thêm.

Tháng trước, giới chức Mỹ cho biết, Trung Quốc đã điều hệ thống phòng thủ tên lửa HQ-9 đến đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa [của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép-ND]. Ngoài ra, Trung Quốc còn đưa radar và các trang thiết bị quân sự đến các bãi đá [mà Trung Quốc cải tạo trái phép thành các đảo nhân tạo]. 

Trong vài tháng qua, Mỹ cũng đã điều tàu chiến đi qua khu vực 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo nói trên. Bà Robinson khẳng định, Mỹ sẽ tiếp tục đưa tàu và máy bay hoạt động tại khu vực đó và khuyến khích “mọi quốc gia trong khu vực cũng như trên thế giới” làm điều tương tự để đảm bảo quyền tự do hàng hải./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc thách thức tuyên bố tự do đi lại của Mỹ ở Biển Đông
Trung Quốc thách thức tuyên bố tự do đi lại của Mỹ ở Biển Đông

VOV.VN - Ông Vương Nghị ám chỉ rằng, Trung Quốc sẽ không để Mỹ “muốn làm gì thì làm” ở Biển Đông.

Trung Quốc thách thức tuyên bố tự do đi lại của Mỹ ở Biển Đông

Trung Quốc thách thức tuyên bố tự do đi lại của Mỹ ở Biển Đông

VOV.VN - Ông Vương Nghị ám chỉ rằng, Trung Quốc sẽ không để Mỹ “muốn làm gì thì làm” ở Biển Đông.

Cận cảnh sức mạnh cụm tàu tác chiến Mỹ ở biển Đông
Cận cảnh sức mạnh cụm tàu tác chiến Mỹ ở biển Đông

Tàu sân bay hạt nhân USS John C. Stennis với hơn 7.000 thủy thủ đã đến biển Đông hôm 1/3 trong khuôn khổ cuộc tuần tra định kỳ khu vực tranh chấp

Cận cảnh sức mạnh cụm tàu tác chiến Mỹ ở biển Đông

Cận cảnh sức mạnh cụm tàu tác chiến Mỹ ở biển Đông

Tàu sân bay hạt nhân USS John C. Stennis với hơn 7.000 thủy thủ đã đến biển Đông hôm 1/3 trong khuôn khổ cuộc tuần tra định kỳ khu vực tranh chấp

Cận cảnh loại chiến đấu cơ 'khủng' của Nga tuần tiễu Biển Đông
Cận cảnh loại chiến đấu cơ 'khủng' của Nga tuần tiễu Biển Đông

VOV.VN - Tu-142M là loại máy bay săn ngầm và trinh sát tầm xa do hãng Tupolev thiết kế.

Cận cảnh loại chiến đấu cơ 'khủng' của Nga tuần tiễu Biển Đông

Cận cảnh loại chiến đấu cơ 'khủng' của Nga tuần tiễu Biển Đông

VOV.VN - Tu-142M là loại máy bay săn ngầm và trinh sát tầm xa do hãng Tupolev thiết kế.

Nga ủng hộ Mỹ hay Trung Quốc khi Biển Đông có đối đầu?
Nga ủng hộ Mỹ hay Trung Quốc khi Biển Đông có đối đầu?

VOV.VN - Các nhà phân tích Nga mới đây cho hay, để chống lại “sự bá quyền” của Mỹ, Nga sẵn sàng ủng hộ và trợ giúp nhiệt tình cho Trung Quốc ở Biển Đông.

Nga ủng hộ Mỹ hay Trung Quốc khi Biển Đông có đối đầu?

Nga ủng hộ Mỹ hay Trung Quốc khi Biển Đông có đối đầu?

VOV.VN - Các nhà phân tích Nga mới đây cho hay, để chống lại “sự bá quyền” của Mỹ, Nga sẵn sàng ủng hộ và trợ giúp nhiệt tình cho Trung Quốc ở Biển Đông.