Thái Lan: Đánh bom kép ở khu nghỉ dưỡng, 11 người thương vong

VOV.VN - Chiều 11/8, tại khu nghỉ dưỡng Hua Hin của Thái Lan đã xảy ra hai vụ nổ bom liên tiếp khiến 11 người thương vong.

Nguồn tin cho biết, các quả bom được giấu trong các chậu cây cảnh, cách nhau 50m đã được kích nổ bằng điện thoại di động. Hai vụ nổ cách nhau khoảng 30 phút. 

Trước đó cùng ngày, ít nhất 5 người bị thương trong vụ nổ bom xảy ra trên một phố đi bộ ở thủ phủ tỉnh Trang, miền Nam Thái Lan. Vụ nổ xảy ra tại khu vực chợ trung tâm, trên đường Pattalung, gần nơi sinh sống của nhiều quan chức cảnh sát cấp cao, văn phòng Ủy ban Bầu cử tỉnh và Tòa thị chính.

Hiện trường một vụ nổ bom ở Bangkok, Thái Lan.

Các vụ đánh bom kép thường thấy tại ba tỉnh miền nam Thái Lan do một nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan tiến hành. Tuy nhiên, kiểu đánh bom như vậy rất hiếm xảy ra tại các địa điểm du lịch. 

Hua Hin nổi tiếng là một khu nghỉ mát ven biển trên Vịnh Thái Lan, hàng năm đón tiếp nhiều du khách trong nước và quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đối phó với khủng bố: Thái Lan thúc đẩy sử dụng sim điện thoại định vị
Đối phó với khủng bố: Thái Lan thúc đẩy sử dụng sim điện thoại định vị

VOV.VN - Khách du lịch nước ngoài sẽ buộc phải sử dụng sim điện thoại của một nhà mạng đã được chỉ định, trong thời gian lưu trú tại Thái Lan.

Đối phó với khủng bố: Thái Lan thúc đẩy sử dụng sim điện thoại định vị

Đối phó với khủng bố: Thái Lan thúc đẩy sử dụng sim điện thoại định vị

VOV.VN - Khách du lịch nước ngoài sẽ buộc phải sử dụng sim điện thoại của một nhà mạng đã được chỉ định, trong thời gian lưu trú tại Thái Lan.

Thái Lan dự định theo dõi khách nước ngoài bằng sim điện thoại
Thái Lan dự định theo dõi khách nước ngoài bằng sim điện thoại

VOV.VN - Nhà chức trách Thái Lan cho biết, lý do triển khai kế hoạch này là nhằm bảo đảm an ninh và ngăn chặn tội phạm xuyên quốc gia.

Thái Lan dự định theo dõi khách nước ngoài bằng sim điện thoại

Thái Lan dự định theo dõi khách nước ngoài bằng sim điện thoại

VOV.VN - Nhà chức trách Thái Lan cho biết, lý do triển khai kế hoạch này là nhằm bảo đảm an ninh và ngăn chặn tội phạm xuyên quốc gia.

Kết quả trưng cầu ý dân củng cố chính quyền quân sự Thái Lan
Kết quả trưng cầu ý dân củng cố chính quyền quân sự Thái Lan

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử Thái Lan (EC) hôm 10/8 đã công bố kết quả cuối cùng cuộc trưng cầu ý dân dự thảo hiến pháp mới ở nước này hôm 7/8 vừa qua.

Kết quả trưng cầu ý dân củng cố chính quyền quân sự Thái Lan

Kết quả trưng cầu ý dân củng cố chính quyền quân sự Thái Lan

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử Thái Lan (EC) hôm 10/8 đã công bố kết quả cuối cùng cuộc trưng cầu ý dân dự thảo hiến pháp mới ở nước này hôm 7/8 vừa qua.