Các nước sản xuất dầu mỏ họp bàn về đóng băng sản lượng

VOV.VN -Cuộc họp của các nước sản xuất dầu mỏ trong và ngoài OPEC này là một trong những nỗ lực nhằm khôi phục giá dầu thế giới.

Các nước sản xuất dầu mỏ lớn trong và ngoài Tổ chức các nước xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), hôm nay 17/4, nhóm họp tại thủ đô Doha của Qatar để thảo luận về khả năng đóng băng sản lượng. Đây là một trong những nỗ lực nhằm khôi phục giá dầu thế giới sau khi mặt hàng này sụt giá mạnh thời gian vừa qua.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Saudi Arabia và Iran - hai cường quốc xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới, đang có nhiều bất đồng sâu sắc, đe dọa phủ bóng đen lên các cuộc đàm phán. Bộ Dầu mỏ Iran khẳng định nước này không tham gia kế hoạch "đóng băng" sản lượng chừng nào Iran chưa khôi phục được mức sản lượng như trước khi bị cấm vận.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn Hãng Bloomberg ngày hôm qua, Thái tử Mohamed bin Salman, nhắc lại rằng Saudi Arabia sẽ không "đóng băng" sản lượng nếu Iran không có hành động tương tự. Bộ trưởng Dầu mỏ Saudi Arabia, ông Ali al-Naimi từ chối bình luận về vấn đề này.

Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Azerbaijan Natig Aliyev hôm nay xác nhận bản dự thảo thỏa thuận của các nước xuất khẩu dầu sẽ đóng băng sản lượng ở mức hiện tại đến tháng 10 năm nay. Sau đó, các nước sẽ tổ chức một cuộc họp nữa ở Nga về vấn đề này.

Giá dầu thế giới đã giảm hơn 60% so với mức đỉnh điểm 110 đôla một thùng hồi tháng 6/2014 do lo ngại cung vượt quá cầu. Giá dầu sụt giảm khiến các nước sản xuất dầu bị thiệt hại hàng trăm tỷ đôla, dẫn đến tình trạng thâm hụt ngân sách lớn. Hồi tháng 2 vừa qua, Bộ trưởng các nước xuất khẩu dầu mỏ cũng thảo luận về tình hình thị trường dầu mỏ ở Đôha và nhất trí không tăng sản lượng để ngăn giá dầu tiếp tục giảm. Hầu hết các nhà phân tích đều cho rằng, rất ít hy vọng thỏa thuận Doha lần này sẽ giảm mức sản lượng hiện tại.

Ông Spencer Welch, nhà phân tích thị trường dầu mỏ của Hãng dự báo và phân tích kinh tế tài chính hàng đầu thế giới IHS IHS Global Insight cho biết: “Tôi nghĩ chúng ta có thể thấy được một số điều sẽ được nhất trí trong thỏa thuận. Nhưng trên thực tế, nó không có nhiều ý nghĩa bởi dù có đóng băng sản lượng ở mức hiện tại, thì thị trường dầu mỏ cũng đã quá dư thừa nguồn cung. Đó là chưa kể nhiều khả năng họ sẽ không đạt được bất cứ thỏa thuận nào và điều đó sẽ tác động tiêu cực đến thị trường”.

Trước cuộc họp ở Doha, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã hạ dự báo về sức tăng nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ thế giới trong năm nay và dự báo sẽ còn tiếp tục giảm. Về mặt lý thuyết, nếu cuộc họp này đạt được thỏa thuận nhằm khống chế mức dầu xuất ra thị trường, tình trạng dư thừa nguồn cung sẽ giảm bớt giúp đẩy giá bán dầu tăng, cải thiện nguồn tài chính của các nước sản xuất dầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các “ông lớn” dầu mỏ phải “thắt lưng buộc bụng” vì giá dầu
Các “ông lớn” dầu mỏ phải “thắt lưng buộc bụng” vì giá dầu

VOV.VN - Giá dầu trượt dốc khiến hàng loạt “ông lớn” dầu mỏ ở Trung Đông bắt đầu phải “thắt lưng buộc bụng”.

Các “ông lớn” dầu mỏ phải “thắt lưng buộc bụng” vì giá dầu

Các “ông lớn” dầu mỏ phải “thắt lưng buộc bụng” vì giá dầu

VOV.VN - Giá dầu trượt dốc khiến hàng loạt “ông lớn” dầu mỏ ở Trung Đông bắt đầu phải “thắt lưng buộc bụng”.

Các cường quốc dầu mỏ đạt thỏa thuận về sản lượng
Các cường quốc dầu mỏ đạt thỏa thuận về sản lượng

VOV.VN - Hai quốc gia xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới là Nga và Saudi Arabia đã đồng ý “đóng băng” sản lượng dầu mỏ.

Các cường quốc dầu mỏ đạt thỏa thuận về sản lượng

Các cường quốc dầu mỏ đạt thỏa thuận về sản lượng

VOV.VN - Hai quốc gia xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới là Nga và Saudi Arabia đã đồng ý “đóng băng” sản lượng dầu mỏ.

Kịch bản nào cho cảnh thế giới không dùng dầu mỏ
Kịch bản nào cho cảnh thế giới không dùng dầu mỏ

Dù đang bơm dầu với mức kỷ lục ra thị trường, Ả Rập Xê Út vẫn chuẩn bị sẵn sàng cho ngày thế giới không cần những nhà xuất khẩu dầu lớn nhất.

Kịch bản nào cho cảnh thế giới không dùng dầu mỏ

Kịch bản nào cho cảnh thế giới không dùng dầu mỏ

Dù đang bơm dầu với mức kỷ lục ra thị trường, Ả Rập Xê Út vẫn chuẩn bị sẵn sàng cho ngày thế giới không cần những nhà xuất khẩu dầu lớn nhất.

Ukraine xem xét cấm nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ từ Nga
Ukraine xem xét cấm nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ từ Nga

VOV.VN - Bộ Kinh tế Ukraine đang xem xét thiết lập cơ chế cấm nhập khẩu sản phẩm dầu mỏ Nga và coi đây là một yếu tố quan trọng trong lệnh trừng phạt.

Ukraine xem xét cấm nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ từ Nga

Ukraine xem xét cấm nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ từ Nga

VOV.VN - Bộ Kinh tế Ukraine đang xem xét thiết lập cơ chế cấm nhập khẩu sản phẩm dầu mỏ Nga và coi đây là một yếu tố quan trọng trong lệnh trừng phạt.

Iran và Ấn Độ bắt tay giải bài toán khó về cung – cầu dầu mỏ
Iran và Ấn Độ bắt tay giải bài toán khó về cung – cầu dầu mỏ

VOV.VN - Iran và Ấn Độ đang tăng cường hợp tác để giải quyết bài toán khó về cung - cầu dầu thế giới thời kỳ “hậu cấm vận”.

Iran và Ấn Độ bắt tay giải bài toán khó về cung – cầu dầu mỏ

Iran và Ấn Độ bắt tay giải bài toán khó về cung – cầu dầu mỏ

VOV.VN - Iran và Ấn Độ đang tăng cường hợp tác để giải quyết bài toán khó về cung - cầu dầu thế giới thời kỳ “hậu cấm vận”.

Giá vàng tuần tới có tăng theo dầu mỏ và cổ phiếu?
Giá vàng tuần tới có tăng theo dầu mỏ và cổ phiếu?

VOV.VN - Đa số các dự đoán vẫn cho rằng giá vàng tuần tới sẽ tăng dựa vào triển vọng tăng giá của mặt hàng này từ 3 tuần gần đây.

Giá vàng tuần tới có tăng theo dầu mỏ và cổ phiếu?

Giá vàng tuần tới có tăng theo dầu mỏ và cổ phiếu?

VOV.VN - Đa số các dự đoán vẫn cho rằng giá vàng tuần tới sẽ tăng dựa vào triển vọng tăng giá của mặt hàng này từ 3 tuần gần đây.

Xe điện tăng trưởng khiến khủng hoảng dầu mỏ leo thang
Xe điện tăng trưởng khiến khủng hoảng dầu mỏ leo thang

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng xăng xầu sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn với sự tăng trưởng của các công nghệ xe thân thiện môi trường trong tương lai.

Xe điện tăng trưởng khiến khủng hoảng dầu mỏ leo thang

Xe điện tăng trưởng khiến khủng hoảng dầu mỏ leo thang

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng xăng xầu sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn với sự tăng trưởng của các công nghệ xe thân thiện môi trường trong tương lai.

Galaxy TabPro S bắt đầu mở bán
Galaxy TabPro S bắt đầu mở bán

VOV.VN -Hiện tại, Samsung đã bắt đầu mở bán Galaxy TabPro S trước hết trên toàn châu Âu.  

Galaxy TabPro S bắt đầu mở bán

Galaxy TabPro S bắt đầu mở bán

VOV.VN -Hiện tại, Samsung đã bắt đầu mở bán Galaxy TabPro S trước hết trên toàn châu Âu.