Triều Tiên cảnh báo tăng cường khả năng răn đe hạt nhân

VOV.VN - Triều Tiên hôm 6/5 cảnh báo sẽ tăng cường khả năng răn đe hạt nhân chừng nào Mỹ vẫn duy trì chính sách thù địch chống Triều Tiên như hiện nay.

Tuyên bố của Ủy ban thống nhất hòa bình Triều Tiên nói rằng, chính Mỹ đã châm ngòi cho tình trạng đối đầu hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh, việc dùng vũ khí hạt nhân để đối phó với vũ khí hạt nhân là điều hoàn toàn hợp lý.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bên các vũ khí chiến lược của nước này. Ảnh: kristv.

Ngoài ra, bản tuyên bố cũng cho rằng, do Triều Tiên đã sở hữu bom nhiệt hạch nên vị thế cường quốc hạt nhân của nước này sẽ không thay đổi.

Theo tuyên bố của Ủy ban thống nhất hòa bình Triều Tiên, nếu Hàn Quốc muốn giải quyết tình trạng đối đầu hạt nhân thì họ cần phải làm cho Mỹ từ bỏ chính sách thù địch đối với Triều Tiên. Ủy ban cũng nói rằng, nếu Mỹ không thay đổi và từ bỏ nỗ lực đe dọa hạt nhân thì Triều Tiên sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc tăng cường khả năng răn đe hạt nhân.

Tuyên bố được đưa ra đúng dịp Đại hội lần thứ VII của Đảng Lao động Triều Tiên khai mạc hôm nay tại thủ đô Bình Nhưỡng.

Đây là đại hội lớn đầu tiên của Đảng Lao động Triều Tiên sau hơn 30 năm và cũng là đại hội đầu tiên diễn ra dưới thời nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Đại hội lần này được đánh giá là sự kiện quan trọng của Triều Tiên, đóng vai trò củng cố sự đoàn kết của toàn dân. Tại Đại hội, các đại biểu sẽ thảo luận một loạt vấn đề, bao gồm các chính sách quan trọng về chính trị và kinh tế, các chương trình phát triển trung và dài hạn. Đại hội có thể sẽ đưa ra các chính sách mới của nhà nước và nhiều thay đổi nhân sự cấp cao của đảng và nhà nước Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại hội Đảng Triều Tiên: khi ông Kim Jong-un khẳng định siêu quyền lực
Đại hội Đảng Triều Tiên: khi ông Kim Jong-un khẳng định siêu quyền lực

VOV.VN - Nhiều chuyên gia nhận định, Đại hội Đảng lần thứ 7 của Triều Tiên sẽ là thời điểm vàng để nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un củng cố và gia tăng quyền lực.

Đại hội Đảng Triều Tiên: khi ông Kim Jong-un khẳng định siêu quyền lực

Đại hội Đảng Triều Tiên: khi ông Kim Jong-un khẳng định siêu quyền lực

VOV.VN - Nhiều chuyên gia nhận định, Đại hội Đảng lần thứ 7 của Triều Tiên sẽ là thời điểm vàng để nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un củng cố và gia tăng quyền lực.

Hàn Quốc: Triều Tiên đã sẵn sàng thử hạt nhân lần thứ 5
Hàn Quốc: Triều Tiên đã sẵn sàng thử hạt nhân lần thứ 5

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng, vụ thử hạt nhân thứ năm của Triều Tiên có thể được thực hiện trước Đại hội đảng Lao động.

Hàn Quốc: Triều Tiên đã sẵn sàng thử hạt nhân lần thứ 5

Hàn Quốc: Triều Tiên đã sẵn sàng thử hạt nhân lần thứ 5

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng, vụ thử hạt nhân thứ năm của Triều Tiên có thể được thực hiện trước Đại hội đảng Lao động.

Triều Tiên khai mạc Đại hội Đảng lần thứ 7
Triều Tiên khai mạc Đại hội Đảng lần thứ 7

VOV.VN - Đại hội lần thứ 7 của Đảng Lao động Triều Tiên sáng 6/5 khai mạc tại thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên. 

Triều Tiên khai mạc Đại hội Đảng lần thứ 7

Triều Tiên khai mạc Đại hội Đảng lần thứ 7

VOV.VN - Đại hội lần thứ 7 của Đảng Lao động Triều Tiên sáng 6/5 khai mạc tại thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên. 

Triều Tiên sẽ tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 5 trong tuần này?
Triều Tiên sẽ tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 5 trong tuần này?

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Moon Sang-gyun ngày 2/5 cho biết, Hàn Quốc nghi ngờ Triều Tiên sẽ tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 5 trong tuần này.

Triều Tiên sẽ tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 5 trong tuần này?

Triều Tiên sẽ tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 5 trong tuần này?

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Moon Sang-gyun ngày 2/5 cho biết, Hàn Quốc nghi ngờ Triều Tiên sẽ tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 5 trong tuần này.

Nhật kêu gọi quốc tế gây sức ép với Triều Tiên về vấn đề bắt cóc
Nhật kêu gọi quốc tế gây sức ép với Triều Tiên về vấn đề bắt cóc

VOV.VN - Ông Kato cho rằng, cộng đồng quốc tế cần hợp tác cùng nhau, gây sức ép buộc Triều Tiên tham gia đối thoại về vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc.

Nhật kêu gọi quốc tế gây sức ép với Triều Tiên về vấn đề bắt cóc

Nhật kêu gọi quốc tế gây sức ép với Triều Tiên về vấn đề bắt cóc

VOV.VN - Ông Kato cho rằng, cộng đồng quốc tế cần hợp tác cùng nhau, gây sức ép buộc Triều Tiên tham gia đối thoại về vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc.