Ông Ngô Đông Hải giữ chức Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương

VOV.VN - Ông Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định được phân công giữ chức Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Sáng 18/3, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, phân công ông Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, giữ chức Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương và ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương dự Hội nghị.

Các đại biểu chúc mừng ông Ngô Đông Hải

Tại hội nghị, ông Phạm Minh Chính đã trao Quyết định và chúc mừng ông Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, đã được Bộ Chính trị tin tưởng phân công đảm nhiệm cương vị Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Ông Phạm Minh Chính cho biết: ông Ngô Đông Hải là một cán bộ được đào tạo bài bản, tốt nghiệp Tiến sỹ chuyên ngành điện tử - viễn thông, đã được phát triển, trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều vị trí công tác như Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy Hoài Ân, Bí thư Thị ủy An Nhơn, Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Thay mặt Bộ Chính trị, ông Phạm Minh Chính bày tỏ tin tưởng, trên cương vị công tác mới, với sự giúp đỡ tận tình của Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công chức Ban Kinh tế Trung ương, ông Ngô Đông Hải sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Bộ Chính trị đã tin tưởng giao phó.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Ngô Đông Hải chân thành cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tin tưởng giao đảm nhiệm cương vị Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Ông Ngô Đông Hải mong rằng tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự ủng hộ giúp đỡ tận tình của lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương.

Ông Ngô Đông Hải khẳng định sẽ đem hết tâm sức của mình để cống hiến, cùng tập thể lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương thực hiện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên