Đức: Hung thủ vụ tấn công hành khách đã tự tiêu hủy bộ nhớ điện thoại

VOV.VN - Nhiều khả năng, hung thủ đã sử dụng cùng một chiếc rìu để phá bộ nhớ của điện thoại.

Tờ báo Tấm Gương của Đức hôm nay dẫn các nguồn tin an ninh cho biết, thanh niên tị nạn 17 tuổi – người dùng dao và rìu tấn công và làm bị thương các hành khách trên chuyến tàu tại bang Bavaria, miền nam nước Đức ngày 18/7 vừa qua, đã cố tiêu hủy chiếc sim điện thoại và bộ nhớ trong của chiếc điện thoại di động mà hắn sử dụng. 

Có ít nhất 15 người bị thương trong vụ tấn công - Ảnh: Skynews

Trước đó cùng ngày, người phát ngôn Bộ Nội vụ Đức Tobias Plate cho biết, đối tượng này đã đến Đức thông qua Áo vào ngày 29/6 năm ngoái và ngay trong ngày hôm đó đã bị cảnh sát bắt giam trong một bãi đỗ xe gần khu vực biên giới do không có hộ chiếu. Theo Tobias Plate, đối tượng vẫn chưa được lực lượng an ninh điều tra, xét hỏi theo yêu cầu đề ra trong quá trình xin tị nạn. Thủ tục này cho phép nhà chức trách Đức kiểm tra giọng nói, kiến thức về quốc gia được coi là quê hương của người tị nạn.  

Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere khẳng định, quá trình điều tra cho thấy đối tượng này chính là “sói đơn độc” đã thực hiện cuộc tấn công theo lời tuyên truyền, xúi giục của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Ban đầu đối tượng được cho là người Afghanistan nhưng sau đó có nhiều bằng chứng chứng minh đối tượng đến từ Pakixtan. Cảnh sát đã lục soát nhà đối tượng và tìm thấy một bản báo cáo viết tay bằng tiếng Pashto, thứ tiếng được người dân ở cả hai miền biên giới giữa Afghanistan và Pakixtan sử dụng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức tìm thấy lá cờ khủng bố IS trong căn hộ của kẻ tấn công trên tàu
Đức tìm thấy lá cờ khủng bố IS trong căn hộ của kẻ tấn công trên tàu

VOV.VN - Một lá cờ vẽ tay của tổ chức cực đoan IS đã được giới chức Đức tìm thấy bên trong căn hộ của gã thanh niên dùng rìu tấn công hành khách trên tàu hỏa.

Đức tìm thấy lá cờ khủng bố IS trong căn hộ của kẻ tấn công trên tàu

Đức tìm thấy lá cờ khủng bố IS trong căn hộ của kẻ tấn công trên tàu

VOV.VN - Một lá cờ vẽ tay của tổ chức cực đoan IS đã được giới chức Đức tìm thấy bên trong căn hộ của gã thanh niên dùng rìu tấn công hành khách trên tàu hỏa.

Vụ tấn công ở Đức: “Sói đơn độc” gia tăng hoạt động tại châu Âu?
Vụ tấn công ở Đức: “Sói đơn độc” gia tăng hoạt động tại châu Âu?

VOV.VN - Vụ tấn công tàu chở khách tại Đức đã làm dấy lên những lo ngại về các vụ tấn công kiểu “sói đơn độc” tại châu Âu.

Vụ tấn công ở Đức: “Sói đơn độc” gia tăng hoạt động tại châu Âu?

Vụ tấn công ở Đức: “Sói đơn độc” gia tăng hoạt động tại châu Âu?

VOV.VN - Vụ tấn công tàu chở khách tại Đức đã làm dấy lên những lo ngại về các vụ tấn công kiểu “sói đơn độc” tại châu Âu.