HDBank đồng hành cùng tài trợ chuỗi tại Việt Nam

VOV.VN - Các học viên tại hội thảo tài trợ chuỗi do HDBank đồng hành được lĩnh hội kiến thức về chuỗi cung ứng, nhu cầu của khách hàng…

Trong hai ngày 26-27/10, tại TP HCM, HDBank đã đồng hành cùng Hội thảo Quốc tế “Tài trợ chuỗi tại Việt Nam”. Hội thảo do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Tổ chức Tài chính Quốc tế, Nhóm Ngân hàng Thế Giới, nhóm tư vấn kinh doanh của Cộng đồng Kinh tế các nước châu Á – Thái Bình Dương phối hợp đồng tổ chức.

HDBank giới thiệu những sản phẩm dịch vụ cho hệ thống cung ứng và phân phối.
Riêng trong ngày 26/10, Ban tổ chức đã tổ chức đào tạo cho ngân hàng và khách hàng có quan tâm đến tài trợ chuỗi và sẽ áp dụng phát triển trong tương lai. Các học viên đã được lĩnh hội những kiến thức sâu rộng về chuỗi cung ứng, nhu cầu của khách hàng và sự phát triển của tài trợ chuỗi trên thế giới.

Trong ngày 27/10, Hội thảo đã được nghe những báo cáo, tham luận của các diễn giả liên quan đến cơ hội phát triển tài trợ chuỗi tại Việt Nam, nhu cầu cần đa dạng hóa các sản phầm tài trợ chuỗi, phương thức phát triển bền vững các sản phẩm tài trợ chuỗi tại các tổ chức cho vay, việc hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa qua các Tổ chức kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp thông qua hoạt động tài trợ chuỗi.

Trong lĩnh vực tài trợ chuỗi, những năm qua, HDBank đã triển khai thành công thông qua việc thực hiện tài trợ chuỗi cho Tập đoàn Coca Cola, Vinamilk, PV Oil, NutiFood, Đạm Cà Mau, Vietjetair, CP Việt Nam và các công ty đối tác khác. Thông qua chuỗi cung ứng của các tập đoàn đối tác, HDBank sẽ là đơn vị cung cấp những sản phẩm dịch vụ cho hệ thống cung ứng và phân phối của tập đoàn đó.

Định hướng phát triển sắp tới, HDBank sẽ tiến tới cải tiến đơn giản quy trình; hướng đến các khách hàng trong ngành phân phối, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp; thiết lập mối quan hệ hợp tác toàn diện với các công ty đối tác và cung cấp giải pháp tài trợ chuỗi; mở rộng mạng lưới để phục vụ đa số khách hàng chuỗi; chú trọng nguồn tiền trả nợ là dòng tiền và nâng cao tỷ lệ cho vay; cung cấp dịch vụ tài chính trọn gói trong đó bao gồm tài trợ chuỗi cho nhà cung cấp và nhà phân phối./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự thảo Luật về hội: Hội không được nhận tài trợ nước ngoài?
Dự thảo Luật về hội: Hội không được nhận tài trợ nước ngoài?

VOV.VN - Việc quy định các trường hợp đặc biệt trong Dự thảo Luật về hội có thể dẫn tới sự bất bình đẳng giữa các hội và tạo nên cơ chế xin – cho.

Dự thảo Luật về hội: Hội không được nhận tài trợ nước ngoài?

Dự thảo Luật về hội: Hội không được nhận tài trợ nước ngoài?

VOV.VN - Việc quy định các trường hợp đặc biệt trong Dự thảo Luật về hội có thể dẫn tới sự bất bình đẳng giữa các hội và tạo nên cơ chế xin – cho.

Nhật Bản tài trợ hơn 166 tỷ yên cho ba dự án lớn của Việt Nam
Nhật Bản tài trợ hơn 166 tỷ yên cho ba dự án lớn của Việt Nam

VOV.VN - JICA vừa ký với Việt Nam các hiệp định vốn vay ODA với tổng giá trị 166,124 tỷ Yên cho ba dự án lớn.

Nhật Bản tài trợ hơn 166 tỷ yên cho ba dự án lớn của Việt Nam

Nhật Bản tài trợ hơn 166 tỷ yên cho ba dự án lớn của Việt Nam

VOV.VN - JICA vừa ký với Việt Nam các hiệp định vốn vay ODA với tổng giá trị 166,124 tỷ Yên cho ba dự án lớn.

Chủ tịch ngân hàng ADB cam kết tiếp tục tài trợ vốn cho Việt Nam
Chủ tịch ngân hàng ADB cam kết tiếp tục tài trợ vốn cho Việt Nam

VOV.VN -Làm việc với Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, ông Takehiko Nakao, Chủ tịch ADB cam kết tiếp tục tài trợ vốn cho Việt Nam trong thời gian tới. 

Chủ tịch ngân hàng ADB cam kết tiếp tục tài trợ vốn cho Việt Nam

Chủ tịch ngân hàng ADB cam kết tiếp tục tài trợ vốn cho Việt Nam

VOV.VN -Làm việc với Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, ông Takehiko Nakao, Chủ tịch ADB cam kết tiếp tục tài trợ vốn cho Việt Nam trong thời gian tới.