Muôn lý do khiến một hoa hậu có thể bị tước vương miện

Một hoa hậu có thể bị tước vương miện vì đủ kiểu lý do, và có cả những lý do… không ai tin nổi.

Hoa hậu Thế giới 1973 - cô Marjorie Wallace - đã trở thành Hoa hậu Thế giới đầu tiên bị… tước vương miện, nguyên nhân đến từ chuyện yêu đương tình ái của Wallace. Trong nhiệm kỳ đăng quang của mình, cô đã công khai hẹn hò với người đàn ông có vợ - nam ca sĩ người Anh Tom Jones.

Hoa hậu Thế giới 1980 - cô Gabriella Brum - một người mẫu xinh đẹp đến từ nước Đức, đã chủ động xin trả lại vương miện chỉ sau 18 tiếng đăng quang, ban đầu, Brum nói rằng lý do là bởi bạn trai của cô không muốn hai người phải xa nhau. Nhưng về sau, Brum lại nói “gần xa” rằng cô từ bỏ vương miện vì những áp lực đến từ truyền thông, do đã có những lùm xùm đàm tiếu về việc cô từng chụp ảnh khỏa thân cho một tờ tạp chí...

Hoa hậu Hoàn vũ 1958 - người đẹp đến từ Peru, cô Gladys Zender - khi đăng quang khi mới chỉ 17 tuổi, chưa đủ tuổi quy định của cuộc thi. Tuy vậy, để tránh một vụ lùm xùm, sau khi cân nhắc, ban tổ chức vẫn để Zender giữ vương miện Hoa hậu và lấy lý do rằng ở quê hương của Zender - đất nước Peru, người ta tính… “tuổi mụ”, vì vậy, Zender đã được coi là 18 tuổi.
Hoa hậu Hoàn vũ 1974 - cô Amparo Muñoz Quesada, người đẹp Tây Ban Nha - từng phải trả lại vương miện vì không tuân theo những quy định của ban tổ chức trong nhiệm kỳ đăng quang và từ chối thực hiện chuyến hành trình đã được lên lịch sẵn tới Nhật Bản.

Hoa hậu Hoàn vũ 1996 - cô Alicia Machado, người đẹp Venezuela - đã suýt bị mất vương miện sau khi đăng quang vì liên tục tăng cân không kiểm soát, sau khi bị đe dọa tước mất danh hiệu, cô đã cố gắng giảm cân cấp tốc và nhờ đó vẫn được là Hoa hậu cho đến hết nhiệm kỳ.

Hoa hậu Hoàn vũ 2002 - cô Oxana Federova, người đẹp Nga - đã phải trả lại vương miện sau 4 tháng đăng quang bởi cô không thực hiện những nghĩa vụ, bổn phận của một Hoa hậu, dù vậy, những tình huống cụ thể dẫn tới quyết định này không được ban tổ chức khẳng định rõ ràng.
Hoa hậu Mỹ 1957 (Miss USA 1957) - cô Mary Leona Gage - vốn là một nữ diễn viên kiêm người mẫu. Ngay khi cô trở thành Hoa hậu Mỹ, những tin đồn đã bắt đầu xuất hiện. Ban đầu, Gage phủ nhận tất cả, nhưng khi biết không thể tiếp tục che giấu thêm nữa, cô đã thú nhận rằng mình thực ra mới 18 tuổi chứ không phải 21, cô cũng đã kết hôn hai lần và đã là mẹ của hai người con. Ngay lập tức, Gage bị tước vương miện.
Hoa hậu Mỹ 1984 (Miss America 1984) - cô Vanessa Williams - là phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên đoạt vương miện Hoa hậu Mỹ, nhưng đáng tiếc sau 10 tháng ở ngôi vị Hoa hậu, Williams bị một tờ tạp chí tung ra những bức ảnh khỏa thân, bất chấp việc cô không hề có chủ ý phát tán những bức ảnh riêng tư này.
Hoa hậu Mỹ 2006 (Miss USA 2006) - cô Tara Conner - từng suýt bị mất vương miện vì lùm xùm sử dụng chất cấm và phải vào trung tâm cai nghiện ngay trong nhiệm kỳ đăng quang. Trước đó, Conner cũng đã bị báo giới Mỹ phanh phui chuyện ăn chơi trác táng tại các hộp đêm.
Hoa hậu Hoàn vũ Puerto Rico 2016 - cô Kristhielee Caride - đã bị tước vương miện sau 4 tháng đăng quang. Theo ban tổ chức cuộc thi, Caride không phải một lựa chọn phù hợp cho ngôi vị này, có một số vụ việc đã xảy ra sau khi người đẹp đăng quang, và “giọt nước làm tràn ly” chính là phát ngôn của Caride rằng: “Tôi không thích chụp ảnh, ghi hình”.
Hoa hậu Vương quốc Anh 2015 (Miss Great Britain 2015) - cô Zara Holland - cũng vừa bị tước vương miện trong nhiệm kỳ đăng quang, sau khi cô này có cảnh quan hệ tình dục phát sóng trong một chương trình truyền hình thực tế của Anh có tên “Love Island”.
Hoa hậu Hoàn vũ Canada 2013 - cô Denise Garrido - là nhan sắc nổi tiếng nhất trong lịch sử các cuộc thi người đẹp của Canada. Chỉ có điều niềm hạnh phúc viên mãn đó chỉ ở bên Garrido vỏn vẹn có… 24 tiếng đồng hồ, bởi sau một ngày đăng quang, ban tổ chức đã phát hiện ra lỗi sai nhập điểm vào hệ thống, ngay lập tức, Garrido trở thành Á hậu 3.
Hoa hậu Dominica 2012 - cô Carlina Duran - bị tước vương miện chỉ một tuần sau khi đăng quang. Người đẹp 25 tuổi bị phát hiện đã từng kết hôn và ly hôn trước khi đến với cuộc thi.
Hoa hậu Ireland 2012 - cô Marie Hughes - bị tước vương miện sau khi đăng quang được 2 ngày, vì khai gian tuổi. Trong suốt thời gian tham dự cuộc thi, Hughes dù đã 25 tuổi vẫn luôn khẳng định mình mới 21 tuổi.
Hoa hậu Phần Lan 2011 - cô Pia Pakarinen - đã trả lại vương miện sau khi trở về từ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2011. Người đẹp cho biết, cô đã phải trải qua khoảng thời gian khó khăn khi thực hiện những nhiệm vụ đầu tiên trong cương vị Hoa hậu.
Hoa hậu Mexico 2010 (Nuestra Belleza Mundo México) - cô Cynthia de la Vega - đã bị tước vương miện ngay trước thềm cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2011 vì thiếu kỷ luật và sự tận tâm. Tuy vậy, “khổ chủ” - cô Vega - lại cho rằng nguyên nhân thực sự khiến cô bị tước danh hiệu là bởi cô tăng cân quá nhiều, làm mất hình ảnh của một nữ hoàng sắc đẹp.
Hoa hậu Thế giới Singapore 2009 - cô Ris Low - bị tước vương miện do từng phạm tội ăn cắp thẻ tín dụng và bị kết án 2 năm tù treo. Khi đến với cuộc thi, Ris Low không cung cấp những thông tin này, chỉ sau khi đã đăng quang được hai tháng, câu chuyện mới lộ ra và cô bị tước danh hiệu.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những Hoa hậu Việt Nam khiến dư luận “dậy sóng“
Những Hoa hậu Việt Nam khiến dư luận “dậy sóng“

VOV.VN -Nhan sắc kém xinh, học vấn tầm thường, nói dối, thiếu ý thức...là một vài điểm khiến dư luận thất vọng về những người đẹp mang danh Hoa hậu Việt Nam.

Những Hoa hậu Việt Nam khiến dư luận “dậy sóng“

Những Hoa hậu Việt Nam khiến dư luận “dậy sóng“

VOV.VN -Nhan sắc kém xinh, học vấn tầm thường, nói dối, thiếu ý thức...là một vài điểm khiến dư luận thất vọng về những người đẹp mang danh Hoa hậu Việt Nam.

Kỳ Duyên - Người đẹp nhiều thị phi nhất lịch sử Hoa hậu Việt Nam
Kỳ Duyên - Người đẹp nhiều thị phi nhất lịch sử Hoa hậu Việt Nam

VOV.VN -Có thể nói, sau 2 năm đăng quang, Kỳ Duyên là hoa hậu gặp thị phi nhiều nhất Việt Nam.

Kỳ Duyên - Người đẹp nhiều thị phi nhất lịch sử Hoa hậu Việt Nam

Kỳ Duyên - Người đẹp nhiều thị phi nhất lịch sử Hoa hậu Việt Nam

VOV.VN -Có thể nói, sau 2 năm đăng quang, Kỳ Duyên là hoa hậu gặp thị phi nhiều nhất Việt Nam.