Cho phép thăm dò khu vực nghi có dấu tích lăng mộ vua Quang Trung

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã cho phép tiến hành thăm dò khảo cổ tại khu vực nghi có dấu tích của cung điện Đan Dương và cũng là Đan Lăng, Huế.

Ngày 5/10, Sở Văn hóa Thể thao Thừa Thiên-Huế cho biết Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có quyết định cho phép thăm dò khảo cổ tại khu vực gò Dương Xuân (thuộc P.Trường An, TP.Huế, Thừa Thiên-Huế).
Theo đó, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã giao cho Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên-Huế phối hợp với Viện khảo cổ học tiến hành đào 5 hố thăm dò khảo cổ với diện tích 22m2 tại khu vực gò Dương Xuân, gần chùa Vạn Phước và chùa Thiền Lâm (P.Trường An, TP.Huế). Thời gian đào thăm dò khảo cổ học diễn ra từ ngày 30/9 - 15/10.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân (cầm gậy) cùng các nhà nghiên cứu khảo sát khu vực gò Dương Xuân vào tháng 10/2015
Quá trình thăm dò phải chú ý bảo vệ địa tầng của di tích, Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên-Huế có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản hiện vật thu thập được, tránh hư hỏng và thất lạc, đồng thời báo cáo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phương án phát huy giá trị hiện vật và đặc biệt là không được công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận với cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.
Gò Dương Xuân là nơi trước đó nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân từng phát hiện nhiều hiện vật và sau đó ông đã công bố công trình nghiên cứu về dấu tích của cung điện Đan Dương và Đan Lăng, nơi nguyên táng vua Quang Trung.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân và một phiến đá nghi là dấu tích của cung điện Đan Dương
Các công trình đi tìm lăng mộ vua Quang Trung và dấu tích cung điện Đan Dương của nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân sau khi công bố vẫn gây ra nhiều tranh cãi trong giới nghiên cứu văn hóa lịch sử trong nước. Để chấm dứt những tranh luận phản biện này, ông Nguyễn Đắc Xuân đã nhiều lần đề nghị ngành văn hóa cần có thăm dò khảo cổ học để làm cơ sở kết luận.
Theo kế hoạch, ngày 6/10, Viện Khảo cổ học sẽ có mặt tại Huế để tiến hành thủ tục động thổ đào thăm dò khảo cổ./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỳ lạ ‘khúc gỗ Thánh’ 500 tuổi như ‘khóa thần’ mở nước ở Hòa Bình
Kỳ lạ ‘khúc gỗ Thánh’ 500 tuổi như ‘khóa thần’ mở nước ở Hòa Bình

VOV.VN -Dân bản sợ quá, liền làm lễ lớn, cúng khấn… khúc gỗ, rồi trịnh trọng khiêng khúc gỗ này thả lại xuống giếng, y rằng, nước lại phun lên trong vắt.

Kỳ lạ ‘khúc gỗ Thánh’ 500 tuổi như ‘khóa thần’ mở nước ở Hòa Bình

Kỳ lạ ‘khúc gỗ Thánh’ 500 tuổi như ‘khóa thần’ mở nước ở Hòa Bình

VOV.VN -Dân bản sợ quá, liền làm lễ lớn, cúng khấn… khúc gỗ, rồi trịnh trọng khiêng khúc gỗ này thả lại xuống giếng, y rằng, nước lại phun lên trong vắt.

Tượng Phật bà bị mất cắp ở chùa Mễ Sở: Quý như bảo vật quốc gia
Tượng Phật bà bị mất cắp ở chùa Mễ Sở: Quý như bảo vật quốc gia

VOV.VN -Theo PGS.TS Trần Lâm Biền, những tượng Quan Thế nghìn tay nghìn mắt to như thế này ở nước ta giờ rất hiếm, chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Tượng Phật bà bị mất cắp ở chùa Mễ Sở: Quý như bảo vật quốc gia

Tượng Phật bà bị mất cắp ở chùa Mễ Sở: Quý như bảo vật quốc gia

VOV.VN -Theo PGS.TS Trần Lâm Biền, những tượng Quan Thế nghìn tay nghìn mắt to như thế này ở nước ta giờ rất hiếm, chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Kỳ bí lăng mộ cổ: Mộ tướng thống lĩnh tượng binh qua 4 đời vua
Kỳ bí lăng mộ cổ: Mộ tướng thống lĩnh tượng binh qua 4 đời vua

Đó là khu lăng mộ của Đô thống chế Lê Văn Hoan tại làng Cẩm Toại Tây (xã Hòa Phong, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng), người từng thống lĩnh đội tượng binh của triều Tây Sơn và triều Nguyễn.

Kỳ bí lăng mộ cổ: Mộ tướng thống lĩnh tượng binh qua 4 đời vua

Kỳ bí lăng mộ cổ: Mộ tướng thống lĩnh tượng binh qua 4 đời vua

Đó là khu lăng mộ của Đô thống chế Lê Văn Hoan tại làng Cẩm Toại Tây (xã Hòa Phong, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng), người từng thống lĩnh đội tượng binh của triều Tây Sơn và triều Nguyễn.

Clip kẻ trộm quay lại xóa dấu vết sau khi ăn trộm tượng Phật Bà
Clip kẻ trộm quay lại xóa dấu vết sau khi ăn trộm tượng Phật Bà

Dư luận hiện đang rất bức xúc trước việc pho tượng Phật nghìn tay, nghìn mắt tại chùa Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên vừa bị kẻ trộm đột nhập lấy đi vào tối 29/9.

Clip kẻ trộm quay lại xóa dấu vết sau khi ăn trộm tượng Phật Bà

Clip kẻ trộm quay lại xóa dấu vết sau khi ăn trộm tượng Phật Bà

Dư luận hiện đang rất bức xúc trước việc pho tượng Phật nghìn tay, nghìn mắt tại chùa Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên vừa bị kẻ trộm đột nhập lấy đi vào tối 29/9.

Bí ẩn ngôi chùa có khu mộ tập thể lớn nhất Việt Nam
Bí ẩn ngôi chùa có khu mộ tập thể lớn nhất Việt Nam

VOV.VN - Xưa kia, các vua triều Nguyễn tập hợp xác người vô chủ về lập am thờ cúng. Các khu nghĩa địa này trở nên phẳng lỳ thành ngôi mồ tập thể lớn nhất nước.

Bí ẩn ngôi chùa có khu mộ tập thể lớn nhất Việt Nam

Bí ẩn ngôi chùa có khu mộ tập thể lớn nhất Việt Nam

VOV.VN - Xưa kia, các vua triều Nguyễn tập hợp xác người vô chủ về lập am thờ cúng. Các khu nghĩa địa này trở nên phẳng lỳ thành ngôi mồ tập thể lớn nhất nước.