Bà Phạm Thị Hải Chuyền làm Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam

VOV.VN - Bà Phạm Thị Hải Chuyền, nguyên Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH được bầu làm Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa 5.

Sáng 9/11, tại Hà Nội, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ 5 nhiệm kỳ 2016-2021. Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam cùng hơn 300 đại biểu, đại diện cho hơn 8,6 triệu hội viên Hội người cao tuổi trong cả nước tham dự Đại hội.

Đại hội lần thứ 5 nhiệm kỳ 2016-2021 Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam 
Nhiệm kỳ qua, Hội người cao tuổi Việt Nam tích cực tham gia xây dựng các văn bản pháp lý, chính sách liên quan đến người cao tuổi. Nhiều phong trào và chương tình chăm sóc người cao tuổi mang lại hiệu quả thiết thực.

Qua đó, xóa nhà dột nát cho hơn 100.000 người cao tuổi; 3,6 triệu người cao tuổi được tư vấn, khám, cấp thuốc miễn phí, hơn 500.000 người cao tuổi được thay thủy tinh thể miễn phí.

Mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đã phát triển ở 14 tỉnh, thành phố với 1.000 câu lạc bộ, thu hút trên 55.000 người tham gia. Cùng với chăm sóc, công tác phát huy vai trò người cao tuổi là mục tiêu nhất quán trong công tác Hội.

Đến nay, tính riêng ở cơ sở có hơn 1,2 triệu người cao tuổi tham gia công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể; 2,5 triệu người cao tuổi tham gia lao động sản xuất, kinh doanh; hơn 100.000 người cao tuổi  làm chủ trang trại, cơ sở sản xuất kinh doanh…

Về phương hướng, nhiệm vụ Đại hội lần thứ 5, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam Đàm Hữu Đắc cho biết: Xây dựng tổ chức Hội người cao tuổi vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đẩy mạnh xã hội hóa trong các lĩnh vực hoạt động, tập trung xây dựng nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi, hướng về cơ sở, lấy hội viên làm trung tâm, lấy chi hội, tổ hội, các loại hình câu lạc bộ là nơi tổ chức các hoạt động của người cao tuổi.

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước Tuổi cao gương sáng góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nâng cao vai trò hội người cao tuổi trong đời sống xã hội.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại Đại hội
Phát biểu tại Đại hội, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành luôn quan tâm, có nhiều chủ trương chính sách được người cao tuổi hoan nghênh và đồng tình cao. Tuy nhiên, còn nhiều bất cập cần sửa đổi nhằm đáp ứng nhu cầu của người cao tuổi khi Việt Nam trở thành nước có dân số già trong tương lại gần.

5 năm qua, Hội Người cao tuổi đã phát huy tốt vai trò là tổ chức xã hội đại diện cho nguyện vọng, quyền, lợi ích hợp pháp của người cao tuổi, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước.

Để tiếp tục phát huy vai trò của người cao tuổi, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, bà Trương Thị Mai đề nghị: Cần tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với Hội Người cao tuổi, đề cao trách nhiệm các cơ quan, tổ chức trong thực hiện chính sách với người cao tuổi. Đồng thời, Hội Người cao tuổi cần đổi mới nội dung phương thức hoạt động, tập hợp đông đảo hội viên tham gia phong trào "Tuổi cao – Gương sáng"; Làm tốt hơn nữa việc đề xuất chính sách trong chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người cao tuổi.

Bà Trương Thị Mai nêu rõ: “Phát huy hơn nữa kinh nghiệm quý báu của người cao tuổi, tiếp tục tham gia các hoạt động, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Làm tốt vai trò nòng cốt trong công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi, đa dạng nội dung, hình thức chăm sóc người cao tuổi, đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực hoạt động. Tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức Hội, đề xuất các vấn đề cần bổ sung, sửa đổi về cơ chế chính sách và các giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động của Hội”.

Bà Phạm Thị Hải Chuyền

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa 5 gồm 98 ủy viên; bà Phạm Thị Hải Chuyền, nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội được bầu làm Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa 5, nhiệm kỳ 2016-2021./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vị Thanh bị giáng xuống làm nhân viên
Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vị Thanh bị giáng xuống làm nhân viên

Ông Lê Thành Nhân được bố trí làm nhân viên văn phòng Thành ủy Vị Thanh để có điều kiện đi học bổ túc THCS

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vị Thanh bị giáng xuống làm nhân viên

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vị Thanh bị giáng xuống làm nhân viên

Ông Lê Thành Nhân được bố trí làm nhân viên văn phòng Thành ủy Vị Thanh để có điều kiện đi học bổ túc THCS

“Người được bổ nhiệm sai cần trả họ về đúng vị trí”
“Người được bổ nhiệm sai cần trả họ về đúng vị trí”

VOV.VN - Chúng ta không né tránh! Người được bổ nhiệm sai thì trả họ về đúng vị trí và xử lý người có trách nhiệm, có thẩm quyền.

“Người được bổ nhiệm sai cần trả họ về đúng vị trí”

“Người được bổ nhiệm sai cần trả họ về đúng vị trí”

VOV.VN - Chúng ta không né tránh! Người được bổ nhiệm sai thì trả họ về đúng vị trí và xử lý người có trách nhiệm, có thẩm quyền.

Ông Vũ Mão: Cán bộ về hưu không nên quan niệm "hạ cánh an toàn"
Ông Vũ Mão: Cán bộ về hưu không nên quan niệm "hạ cánh an toàn"

VOV.VN - Ông Vũ Mão: “Ngay cán bộ về hưu không nên quan niệm “hạ cánh an toàn” nếu thực sự vấn đề còn liên quan thì phải xử lý vì hậu quả nó để lại”.

Ông Vũ Mão: Cán bộ về hưu không nên quan niệm "hạ cánh an toàn"

Ông Vũ Mão: Cán bộ về hưu không nên quan niệm "hạ cánh an toàn"

VOV.VN - Ông Vũ Mão: “Ngay cán bộ về hưu không nên quan niệm “hạ cánh an toàn” nếu thực sự vấn đề còn liên quan thì phải xử lý vì hậu quả nó để lại”.

Trao quyết định nghỉ hưu cho nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam
Trao quyết định nghỉ hưu cho nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam

VOV.VN -Thay mặt Bộ Chính trị, ông Nguyễn Thiện Nhân đã trao Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ cho nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam

Trao quyết định nghỉ hưu cho nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam

Trao quyết định nghỉ hưu cho nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam

VOV.VN -Thay mặt Bộ Chính trị, ông Nguyễn Thiện Nhân đã trao Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ cho nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam

Sẽ bổ sung chức danh hàm cho thư ký của Bộ trưởng, Bí thư Tỉnh ủy
Sẽ bổ sung chức danh hàm cho thư ký của Bộ trưởng, Bí thư Tỉnh ủy

VOV.VN - Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: hiện nay, chức danh thư ký của Bộ trưởng, Thứ trưởng, Bí thư các Tỉnh ủy không có trong Luật cán bộ công chức.

Sẽ bổ sung chức danh hàm cho thư ký của Bộ trưởng, Bí thư Tỉnh ủy

Sẽ bổ sung chức danh hàm cho thư ký của Bộ trưởng, Bí thư Tỉnh ủy

VOV.VN - Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: hiện nay, chức danh thư ký của Bộ trưởng, Thứ trưởng, Bí thư các Tỉnh ủy không có trong Luật cán bộ công chức.