Nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp của huyền thoại âm nhạc Prince

VOV.VN - Làng giải trí thế giới và người hâm mộ khắp hành tinh không khỏi sốc trước cái chết của huyền thoại âm nhạc người Mỹ - Prince Rogers Nelson.

Rạng sáng 21/4 (theo giờ địa phương), huyền thoại nhạc Pop của Mỹ - Prince Rogers Nelson được phát hiện chết tại nhà riêng, nhiều khả năng vì sốc thuốc. Sự ra đi của nam ca sĩ nổi tiếng khiến cả thế giới bàng hoàng.
Prince Rogers Nelson chinh phục khán giả bởi giọng ca xuất sắc cùng khả năng chơi được nhiều nhạc cụ và tài viết nhạc.

Prince, tên đầy đủ là Prince Rogers Nelson sinh ngày 7/6/1958 tại thành phố Minneapolis, tiểu bang Minnesota. Gia đình ông có truyền thống âm nhạc. Cha ông là nhạc sĩ, nghệ sĩ piano và mẹ là một ca sĩ nhạc jazz.
Ông bước vào con đường âm nhạc từ sớm, ngay từ lúc học trung học, ông đã chơi piano và guitar trong một ban nhạc với anh em họ của mình. Ban nhạc có tên gọi là Champagne.

Ngoài ca hát, Prince còn tham gia đóng phim. Năm 1986, Prince đóng vai chính trong bộ phim truyền hình âm nhạc "Under the Cherry Moon". Bộ phim là một thất bại, giành tới năm giải Mâm xôi vàng, nhưng nhạc phim đã được ca ngợi rộng rãi và ca khúc "Kiss" trong phim thành công vang dội.
Trong sự nghiệp, nam ca sĩ từng nhận tới 30 đề cử Grammy và có 7 lần chiến thắng. Ông còn từng nhận một giải Oscar nhờ ca khúc trong phim "Purple Rain". 
Năm 1985, Prince giành danh hiệu Nghệ sĩ Solo quốc tế được tổ chức bởi Noel Edmonds tại khách sạn Grosvenor House ở London, Anh. 
Hình ảnh trong tour diễn vòng quanh châu Âu của Prince năm 1995 - The Ultimate Live Expreience.
Prince hẹn hò với người vợ đầu - vũ công Mayte Garcia, khi cô 18 tuổi và ông 32. Họ kết hôn vào Ngày Valentine năm 1996. Họ có với nhau 1 con trai sau 5 năm kết hôn, nhưng đứa trẻ chỉ sống được 1 tuần vì mắc hội chứng Pfeiffer. Cặp đôi sau đó ly dị vào năm 1999.
Prince cưới người vợ thứ hai của ông - Manuela Testolini vào năm 2001, khi cả hai gặp nhau trong  lúc cô đang làm việc cho quỹ từ thiện của mình. Họ ly dị trong năm 2006.
Beyonce Knowles biểu diễn ca khúc "Purple Rain" với Prince tại Giải Grammy lần thứ 46 tổ chức vào ngày 8/2/2004 tại Los Angeles, California, Mỹ.
Trong thập niên 1980s, Prince là một trong những nhạc sĩ nổi tiếng nhất. Prince có tầm ảnh hưởng tới âm nhạc hiện đại khi kết hợp giữa Rock, RnB và hip-hop để tạo ra một loại âm nhạc vô cùng đặc sắc.
Thành công của Prnice khiến ông được sánh ngang với ông hoàng nhạc pop Mịchael Jackson. 
Vào năm 2004, ông đã được lưu danh vào Bảo tàng Rock & Roll Hall of Fame. Prince đứng thứ 27 trong danh sách "100 nghệ sỹ vĩ đại nhất mọi thời đại" do Tạp chí Rolling Stones bầu chọn.
Trong 40 năm trong sự nghiệp, Prince đã bán được hơn 100 triệu đĩa hát trên toàn thế giới.
Trước sự ra đi đột ngột của Prince, tổng thống Obama đã gửi lời tiếc thương sâu sắc đến gia đình ông. Đối với tổng thống Mỹ, Prince là một biểu tượng đầy sức sáng tạo, một trong những nghệ sĩ tài năng và sung mãn nhất thời đại. Ông là một nhạc công điêu luyện, một chỉ huy dàn nhạc tuyệt vời, một nghệ sĩ biểu diễn đầy năng lượng.
Nữ hoàng nhạc pop Madona chia sẻ: “Ông đã thay đổi thế giới này. Một người thực sự có tầm nhìn xa. Đây là mất mát lớn. Tôi cảm thấy vô cùng tồi tệ".
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Huyền thoại nhạc Pop Prince của Mỹ đột ngột qua đời
Huyền thoại nhạc Pop Prince của Mỹ đột ngột qua đời

VOV.VN - Sự ra đi của ca sĩ Prince khiến giới âm nhạc thế giới vô cùng choáng váng.

Huyền thoại nhạc Pop Prince của Mỹ đột ngột qua đời

Huyền thoại nhạc Pop Prince của Mỹ đột ngột qua đời

VOV.VN - Sự ra đi của ca sĩ Prince khiến giới âm nhạc thế giới vô cùng choáng váng.