Thái Lan tăng cường an ninh tại các đại sứ quán nước ngoài

VOV.VN - Chính quyền Thái Lan đang đưa ra biện pháp giúp bảo vệ các đại sứ quán nước ngoài trước thềm cuộc trưng cầu ý dân về dự thảo hiến pháp mới.

Hơn 40 triệu người dân Thái Lan dự kiến đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân về dự thảo Hiến pháp mới do quân đội hậu thuẫn.

Quốc hội Thái Lan. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Cuộc bỏ phiếu vào ngày 7/8 tới được cho là sẽ định hình tương lai chính trị của đất nước, cũng như phép thử lớn nhất về sự ủng hộ của dư luận kể từ khi quân đội lên nắm quyền tại Thái Lan vào tháng 5 năm 2014.

Theo báo Khom Chat Lyk của Thái Lan, an ninh được tập trung chủ yếu tại các đại sứ quán như Mỹ, Anh, Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Nhật Bản và Myanmar. Các nước này gần đây đưa ra cảnh báo đi lại với các công dân của mình trong thời gian diễn ra trưng cầu ý dân tại Thái Lan.

Tuy nhiên, chính quyền Thái Lan cho rằng đây là những cảnh báo không có căn cứ. Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwon khẳng định, Thái Lan là một quốc gia an toàn đối với khách du lịch nước ngoài.

Chính phủ và cảnh sát Thái Lan cũng triển khai khoảng 200.000 cảnh sát nhằm đảm bảo an ninh trong ngày diễn ra cuộc trưng cầu ý dân, song cho biết ít có khả năng xảy ra bạo động ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phần lớn người dân Thái Lan vẫn chưa quyết định về Hiến pháp
Phần lớn người dân Thái Lan vẫn chưa quyết định về Hiến pháp

VOV.VN - Đến nay nhiều người dân Thái Lan vẫn chưa có quyết định sẽ ủng hộ hay phản đối dự thảo Hiến pháp mới.

Phần lớn người dân Thái Lan vẫn chưa quyết định về Hiến pháp

Phần lớn người dân Thái Lan vẫn chưa quyết định về Hiến pháp

VOV.VN - Đến nay nhiều người dân Thái Lan vẫn chưa có quyết định sẽ ủng hộ hay phản đối dự thảo Hiến pháp mới.

Thành phần chống đối Thái Lan 'bóp méo' dự thảo Hiến pháp
Thành phần chống đối Thái Lan 'bóp méo' dự thảo Hiến pháp

VOV.VN - Ủy ban soạn thảo Hiến pháp (CDC) sẽ yêu cầu chính quyền quân sự Thái Lan điều tra một nhóm chống đối đã chủ ý làm sai lệch dự thảo hiến pháp.

Thành phần chống đối Thái Lan 'bóp méo' dự thảo Hiến pháp

Thành phần chống đối Thái Lan 'bóp méo' dự thảo Hiến pháp

VOV.VN - Ủy ban soạn thảo Hiến pháp (CDC) sẽ yêu cầu chính quyền quân sự Thái Lan điều tra một nhóm chống đối đã chủ ý làm sai lệch dự thảo hiến pháp.

Đa số người dân Thái Lan vẫn chưa quyết định về Hiến pháp
Đa số người dân Thái Lan vẫn chưa quyết định về Hiến pháp

VOV.VN - Theo khảo sát, có tới trên 62% số người được hỏi trả lời chưa có quyết định về dự thảo Hiến pháp mới của Thái Lan.

Đa số người dân Thái Lan vẫn chưa quyết định về Hiến pháp

Đa số người dân Thái Lan vẫn chưa quyết định về Hiến pháp

VOV.VN - Theo khảo sát, có tới trên 62% số người được hỏi trả lời chưa có quyết định về dự thảo Hiến pháp mới của Thái Lan.

Thủ tướng Thái Lan lý giải tình hình chính trị trong nước với LHQ
Thủ tướng Thái Lan lý giải tình hình chính trị trong nước với LHQ

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha vừa có cuộc điện đàm với Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon để lý giải về tình hình chính trị trong nước.

Thủ tướng Thái Lan lý giải tình hình chính trị trong nước với LHQ

Thủ tướng Thái Lan lý giải tình hình chính trị trong nước với LHQ

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha vừa có cuộc điện đàm với Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon để lý giải về tình hình chính trị trong nước.

Mỹ sẽ không can thiệp vào cuộc trưng cầu dân ý của Thái Lan
Mỹ sẽ không can thiệp vào cuộc trưng cầu dân ý của Thái Lan

VOV.VN - Cựu Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva cho biết, Mỹ sẽ không can thiệp vào cuộc trưng cầu dân ý ngày 7/8 vì đây là việc nội bộ của Thái Lan.

Mỹ sẽ không can thiệp vào cuộc trưng cầu dân ý của Thái Lan

Mỹ sẽ không can thiệp vào cuộc trưng cầu dân ý của Thái Lan

VOV.VN - Cựu Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva cho biết, Mỹ sẽ không can thiệp vào cuộc trưng cầu dân ý ngày 7/8 vì đây là việc nội bộ của Thái Lan.