Bao bì ghi sai sự thật bị phạt đến 60 triệu đồng

Bộ KH&CN vừa đưa ra dự thảo nghị định sửa đổi quy định về phạt hành chính trong lĩnh vực đo lường, chất lượng.

Theo đó, người kinh doanh hàng hóa mà trên nhãn có hình ảnh, hình vẽ, thông tin không đúng bản chất, không đúng sự thật về hàng hóa đó hoặc nhãn bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch thông tin... thì bị phạt đến 60 triệu đồng, thay vì tối đa 25 triệu đồng như quy định hiện hành.

Người kinh doanh hàng nhập khẩu bị phạt từ 2 triệu đến 60 triệu đồng nếu hàng hóa không có nhãn hàng hóa hoặc không có nhãn gốc. Mức phạt này hiện tối đa là 40 triệu đồng.

Dự thảo này cũng quy định thêm các trường hợp xử phạt khi doanh nghiệp không thu hồi sản phẩm bị lỗi. Cụ thể, doanh nghiệp sẽ bị phạt nếu không thông báo cho cơ quan quản lý khi phát hiện sản phẩm lỗi, không thu hồi sản phẩm khi có rủi ro cao gây mất an toàn cho người sử dụng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xử lý hàng giả hàng nhái vẫn theo kiểu “bấm ngọn tỉa cành”
Xử lý hàng giả hàng nhái vẫn theo kiểu “bấm ngọn tỉa cành”

VOV.VN - Việc phát hiện và xử lý hàng giả hàng nhái chủ yếu vẫn tập trung vào khâu lưu thông, bán lẻ hàng hóa dẫn đến hiệu quả chưa cao.

Xử lý hàng giả hàng nhái vẫn theo kiểu “bấm ngọn tỉa cành”

Xử lý hàng giả hàng nhái vẫn theo kiểu “bấm ngọn tỉa cành”

VOV.VN - Việc phát hiện và xử lý hàng giả hàng nhái chủ yếu vẫn tập trung vào khâu lưu thông, bán lẻ hàng hóa dẫn đến hiệu quả chưa cao.

Người tiêu dùng khó đối phó với hàng giả và hàng nhái
Người tiêu dùng khó đối phó với hàng giả và hàng nhái

VOV.VN -Theo Vinastas, có tới 62% người tiêu dùng mua phải hàng giả, hàng nhái mà không biết.

Người tiêu dùng khó đối phó với hàng giả và hàng nhái

Người tiêu dùng khó đối phó với hàng giả và hàng nhái

VOV.VN -Theo Vinastas, có tới 62% người tiêu dùng mua phải hàng giả, hàng nhái mà không biết.

6 tháng xử lý hơn 54.000 vụ vi phạm buôn lậu, hàng giả
6 tháng xử lý hơn 54.000 vụ vi phạm buôn lậu, hàng giả

VOV.VN - Ngày 8/7, Cục Quản lý thị tường (Bộ Công Thương) tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác quản lý thị trường 6 tháng cuối năm. 

6 tháng xử lý hơn 54.000 vụ vi phạm buôn lậu, hàng giả

6 tháng xử lý hơn 54.000 vụ vi phạm buôn lậu, hàng giả

VOV.VN - Ngày 8/7, Cục Quản lý thị tường (Bộ Công Thương) tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác quản lý thị trường 6 tháng cuối năm.