Những lời nói dối phổ biến mà phụ nữ thường nói với đàn ông

VOV.VN -Có thể phụ nữ nói dối chỉ để làm hài lòng người đàn ông của họ hoặc để tránh những xung đột không đáng có... Dưới đây là một số lời nói dối phổ biến của phụ nữ và tất nhiên họ thường không thừa nhận...

"Tiền bạc không quan trọng". Hầu hết phụ nữ lựa chọn đối tác hoặc kết hôn vì tình yêu nhưng thực tế đối với họ tiền bạc cũng quan trọng không kém. Đây được cho là lời nói dối phổ biến nhất mà phụ nữ thường nói với đàn ông.


"Em rất yêu quý gia đình của anh". Nhiều phụ nữ thực sự thích gia đình bạn trai nhưng cũng có nhiều người thì không và họ cũng không thể thừa nhận điều đó để tránh gây khó chịu hoặc căng thẳng trong mối quan hệ. Do đó, cũng dễ hiểu khi họ lựa chọn lời nói dối này.


"Em đã xem trận bóng đó rồi". Rất nhiều phụ nữ không thích thể thao nhưng họ lại luôn nói dối thể hiện họ cũng quan tâm đến thể thao chỉ để vừa lòng đối tác. Trong trường hợp này tốt nhất là nên trung thực từ đầu.


"Em đã sai". Có thể phụ nữ từng xin lỗi về điều gì đó trong khi họ nghĩ rằng họ không thực sự sai, họ nói dối cốt chỉ để cuộc tranh cãi kết thúc. Và đàn ông khi đó tất nhiên sẽ dừng lại vì chẳng ai thích sự tranh cãi cả.

"Em không ghen đâu". Nhiều phụ nữ sẽ vờ như không buồn, không quan tâm, không biết ghen khi người đàn ông của họ để ý hay quan tâm đến một cô gái khác. Họ nói dối bởi vì họ không muốn hình ảnh họ trở nên tệ hại, xấu xí và bất an. Do vậy, đàn ông nên "cảnh giác" trong tình huống này.

"Em ổn". Đó là câu cửa miệng của nhiều phụ nữ. Có thể họ cảm thấy mệt mỏi để giải thích hoặc họ muốn người đàn ông tự nhận ra. Tại sao bạn không giải thích cho anh ta biết lý do bạn đang không vừa lòng?


Rất nhiều phụ nữ giả vờ với đối tác trong phòng ngủ, rằng anh ta là người đàn ông hay ho nhất mà cô từng gặp…

 "Em sẵn sàng rồi đây". Phụ nữ luôn bận rộn với trang điểm, trang phục hay làm tóc để có một hình ảnh đẹp nhất khi tới một sự kiện nào đó. Nếu người đàn ông tỏ ra căng thẳng và khó chịu, họ có thể sẽ nói dối như vậy cốt để làm cho anh ta yên lặng.

"Cô ấy rất đẹp". Bạn đã bao giờ gặp người yêu cũ của anh ấy? Bạn không muốn chê bai cô ta bởi vì điều đó sẽ làm cho bạn mất đi vẻ dễ thương. Lựa chọn duy nhất của bạn là phải nói dối rằng cô ấy có vẻ tốt, rằng cô ấy đẹp. Tất nhiên, trong thực tế, bạn hy vọng sẽ không bao giờ rơi vào tình huống đó, có phải không các cô gái?

"Em bị đau đầu". Sau một ngày dài làm việc mệt nhọc, bạn chỉ muốn đi ngủ. Nhưng người đàn ông của bạn lại muốn bạn làm hài lòng anh ta. Lúc này, các cô gái thường nói rằng họ đang mệt mỏi hay bị đau đầu. Thật ra, anh ta thừa biết  đó là một lời nói dối nhưng biết làm sao được...

"Vẻ bề ngoài không quan trọng với em". Bạn coi trọng cá tính hơn vẻ bề ngoài, nhưng điều đó không có nghĩa là vẻ bề ngoài không có tí quan trọng nào. Không có gì sai nếu các cô gái ngưỡng mộ những người đàn ông khỏe mạnh tại phòng tập thể dục. Tất nhiên, họ vẫn nhớ rằng bộ não của đàn ông vẫn quan trọng hơn cơ bắp..

"Anh quá khỏe". Đàn ông thích cảm giác mạnh mẽ, nam tính. Nếu anh ta làm một việc gì đó như đơn giản chỉ là mở một cái lọ, bạn gái của anh ta có thể thổi phồng lên rằng anh ta quá khỏe, tạo sao lại không chứ?

"Em chỉ đùa thôi". Các cô gái có thể nói điều gì đó để thử phản ứng của đàn ông. Nếu họ thấy người đàn ông không đáp ứng tốt với những lời nói đó, họ sẽ nói dối như vậy để tránh phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình. 

Vâng, đó là những lời nói dối phổ biến của  phụ nữ nhưng thường thì họ sẽ không thừa nhận. Một số trong số đó là hoàn toàn vô hại, trong khi một số khác có thể gây rắc rối cho mối quan hệ. Còn bạn thì sao?
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên