Tin nóng trong ngày: Học viên cai nghiện cứa cổ bảo vệ trung tâm

VOV.VN - Bị bảo vệ phát hiện bỏ trốn, Quân và Linh lao đến dùng tay siết cổ, đè ông Lâm xuống đất rồi lấy mảnh kính vỡ cứa vào cổ. 

** Chiều 8/11, Nguyễn Minh Quân (sinh năm 1995, ngụ tỉnh Tây Ninh) và Bùi Tường Linh (sinh năm 1972, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã cắt thanh sắt của khu phòng A2, sau đó chờ đến nửa đêm bẻ camera giám sát để trốn ra ngoài bằng cửa kính nhà vệ sinh, tuy nhiên bị ông Vương Lâm là bảo vệ phát hiện.

Quân và Linh lao đến dùng tay siết cổ, đè ông Lâm xuống đất rồi lấy mảnh kính vỡ cứa vào cổ. Nghe tiếng kêu cứu của ông Lâm, các nhân viên của trung tâm đã kịp thời có mặt vây bắt 2 đối tượng. Ông Lâm được cấp cứu và qua cơn nguy kịch.

** Lê Quang Tiến (37 tuổi, ngụ phường 2, TP Sa Đéc, Đồng Tháp ngồi nhậu với 2 người bạn thì Phan Quốc Tùng (28 tuổi, ngụ P.1, TP Sa Đéc) cùng 3 người bạn đến gặp Tiến đòi nợ và xảy ra mâu thuẫn.

Lúc này nhóm của Tiến bỏ về, khi đến khu vực ngã 6, ấp Phú Hòa, xã Tân Phú Đông, TP Sa Đéc thì bị nhóm Tùng đuổi theo đánh.

Tiến ép xe Tùng ngã xuống đường rồi dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu Tùng. Tùng được đưa đi cấp cứu sau đó chết tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.

** Trong một đám cưới ở thôn Bình Hiệp, Hồ Văn Tâm (SN 1995, trú thôn Bình Hiệp, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) có mâu thuẫn với Trần Tùng (SN 1995) và Nguyễn Trường Sang (SN 1983, cùng trú ở xã Bình Phục).

Sau một hồi cãi nhau, Tâm đã rút dao bấm thủ sẵn trong người lao đến đâm liên hoàn vào hai thanh niên có mâu thuẫn với mình. Hậu quả, Sang và Tùng nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Đến chiều tối ngày 12/11, do vết thương quá nặng nên Nguyễn Trường Sang đã tử vong.

** Vào hồi 17h ngày 12/11, tổ công tác của phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng Lai Châu và Phòng PC47, Công an tỉnh Lai Châu khi đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực bản Nậm Khao, xã Nậm Khao, huyện Mường Tè (Lai Châu) thì phát hiện hai người đang đứng nói chuyện có biểu hiện nghi vấn phạm tội mua bán trái phép chất ma túy.

Tổ công tác tiến hành áp sát, kiểm tra, thì một đối tượng bỏ chạy; lực lượng lập tức bắt giữ đối tượng còn lại là Chang A Và. Khám xét tại chỗ, tổ công tác phát hiện 15 gói nhỏ (khoảng 1,2kg) nhựa thuốc phiện, đựng trong một bao tải.

** Ngày 12/11, tin từ công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa di lý Hà Minh Thành (19 tuổi, ngụ xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) về cơ quan điều tra để làm rõ hành vi giết người.

Trước đó tối 10/11, tại một quán nhậu trên đường Đinh Tiên Hoàng thành phố Vĩnh Long, giữa nhóm Hà Minh Thành và nhóm anh Trương Văn Hoài Thanh xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Hậu quả, anh Hoài Thanh đã bị Thành dùng dao đâm trúng vào cổ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bị phát hiện bỏ trốn, học viên cai nghiện cứa cổ bảo vệ trung tâm
Bị phát hiện bỏ trốn, học viên cai nghiện cứa cổ bảo vệ trung tâm

VOV.VN - Bị bảo vệ Trung tâm cai nghiện phát hiện bỏ trốn, hai học viên đè người này xuống đất rồi lấy mảnh kính vỡ cứa vào cổ.

Bị phát hiện bỏ trốn, học viên cai nghiện cứa cổ bảo vệ trung tâm

Bị phát hiện bỏ trốn, học viên cai nghiện cứa cổ bảo vệ trung tâm

VOV.VN - Bị bảo vệ Trung tâm cai nghiện phát hiện bỏ trốn, hai học viên đè người này xuống đất rồi lấy mảnh kính vỡ cứa vào cổ.

Quảng Nam: 2 thanh niên thương vong ở đám cưới
Quảng Nam: 2 thanh niên thương vong ở đám cưới

VOV.VN - Đến dự đám cưới, Tâm xảy ra mâu thuẫn và xô xát với 2 người bạn trú cùng thôn, trong cuộc ẩu đả, Tâm rút dao bấm đâm khiến một người chết. 

Quảng Nam: 2 thanh niên thương vong ở đám cưới

Quảng Nam: 2 thanh niên thương vong ở đám cưới

VOV.VN - Đến dự đám cưới, Tâm xảy ra mâu thuẫn và xô xát với 2 người bạn trú cùng thôn, trong cuộc ẩu đả, Tâm rút dao bấm đâm khiến một người chết. 

Hai nữ “cò đất” ở miền Tây lừa đảo hơn 4 tỷ đồng
Hai nữ “cò đất” ở miền Tây lừa đảo hơn 4 tỷ đồng

Hai người đàn bà ngoài 50 tuổi chuyên nghề môi giới đất đai ở Cần Thơ bị cáo buộc đã làm giả giấy tờ, lừa đảo đảo hàng loạt tiệm cầm đồ ở miền Tây.

Hai nữ “cò đất” ở miền Tây lừa đảo hơn 4 tỷ đồng

Hai nữ “cò đất” ở miền Tây lừa đảo hơn 4 tỷ đồng

Hai người đàn bà ngoài 50 tuổi chuyên nghề môi giới đất đai ở Cần Thơ bị cáo buộc đã làm giả giấy tờ, lừa đảo đảo hàng loạt tiệm cầm đồ ở miền Tây.

“Sát thủ ngáo đá” và những vụ án chấn động dư luận
“Sát thủ ngáo đá” và những vụ án chấn động dư luận

VOV.VN -Thấy chị gái kêu la đau đớn nói bị ma nhập, cậu em "ngáo đá" nghĩ ngay đến cách cắt chân chị cho máu chảy ra để con ma theo máu chảy ra ngoài...

“Sát thủ ngáo đá” và những vụ án chấn động dư luận

“Sát thủ ngáo đá” và những vụ án chấn động dư luận

VOV.VN -Thấy chị gái kêu la đau đớn nói bị ma nhập, cậu em "ngáo đá" nghĩ ngay đến cách cắt chân chị cho máu chảy ra để con ma theo máu chảy ra ngoài...

Chủ nợ bị con nợ đánh chết bằng nón bảo hiểm
Chủ nợ bị con nợ đánh chết bằng nón bảo hiểm

Đang ngồi nhậu thì bị chủ nợ tới đòi nợ rồi gây gổ nên Tiến bỏ về. Chủ nợ chạy theo đánh thì bị Tiến ép xe té xuống đường rồi lấy nón bảo hiểm đánh đến chết.

Chủ nợ bị con nợ đánh chết bằng nón bảo hiểm

Chủ nợ bị con nợ đánh chết bằng nón bảo hiểm

Đang ngồi nhậu thì bị chủ nợ tới đòi nợ rồi gây gổ nên Tiến bỏ về. Chủ nợ chạy theo đánh thì bị Tiến ép xe té xuống đường rồi lấy nón bảo hiểm đánh đến chết.

Bắt 10 đối tượng hỗn chiến náo loạn bệnh viện
Bắt 10 đối tượng hỗn chiến náo loạn bệnh viện

Vụ hỗn chiến diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều người nhưng không ai dám lao vào can ngăn can ngăn.

Bắt 10 đối tượng hỗn chiến náo loạn bệnh viện

Bắt 10 đối tượng hỗn chiến náo loạn bệnh viện

Vụ hỗn chiến diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều người nhưng không ai dám lao vào can ngăn can ngăn.

Lai Châu: Bắt quả tang đối tượng mua bán trái phép ma túy
Lai Châu: Bắt quả tang đối tượng mua bán trái phép ma túy

VOV.VN-Tại thời điểm bị bắt, Chang A Và khai những gói nhỏ chứa chất nhựa dẻo màu nâu đen là thuốc phiện, đang đem đi bán thì bị bắt.   

Lai Châu: Bắt quả tang đối tượng mua bán trái phép ma túy

Lai Châu: Bắt quả tang đối tượng mua bán trái phép ma túy

VOV.VN-Tại thời điểm bị bắt, Chang A Và khai những gói nhỏ chứa chất nhựa dẻo màu nâu đen là thuốc phiện, đang đem đi bán thì bị bắt.   

Chủ doanh nghiệp vận tải dùng xe khách vận chuyển heroin
Chủ doanh nghiệp vận tải dùng xe khách vận chuyển heroin

Lợi dụng các chuyến xe chở khách chuyên chạy tuyến Vinh- Lạng Sơn, Nguyễn Trọng Quý “vận dụng” chở cái chết trắng này từ miền Trung ra Lạng Sơn.

Chủ doanh nghiệp vận tải dùng xe khách vận chuyển heroin

Chủ doanh nghiệp vận tải dùng xe khách vận chuyển heroin

Lợi dụng các chuyến xe chở khách chuyên chạy tuyến Vinh- Lạng Sơn, Nguyễn Trọng Quý “vận dụng” chở cái chết trắng này từ miền Trung ra Lạng Sơn.