Tin nóng trong ngày: Đề nghị truy tố hoa hậu Trương Hồ Phương Nga

VOV.VN - Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga bị đề nghị truy tố tội lừa đảo liên quan đến việc lấy số tiền hơn 16 tỷ của đại gia để mua nhà.

** Cơ quan CSĐT, Công an TPHCM cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố 2 bị can Trương Hồ Phương Nga (SN 1987, ngụ TP Hà Nội) và Nguyễn Đức Thùy Dung (SN 1989) về tội “Lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Được biết, Trương Hồ Phương Nga đăng quang hoa hậu Thế giới người Việt tại Nga năm 2007.

Theo kết luận điều tra, thông qua mối quan hệ quen biết, hoa hậu Phương Nga thường xuyên tiếp xúc với ông C.T.M. (ngụ quận 7, TP.HCM) và nói với ông M. rằng cô có thể mua nhà với giá rẻ hơn thị trường.

Tin tưởng, ông M. đã chuyển cho Nga 6 tỷ đồng để nhờ mua 1 căn nhà tại quận 5. Sau một thời gian không thấy động tĩnh gì, ông M. có hỏi thăm thì Phương Nga cho biết căn nhà trên đã có người mua và ngỏ ý giới thiệu ông M. mua căn nhà khác trên đường Nguyễn Trãi (quận 1) với giá 16,5 tỷ đồng.

Để ông M. tin tưởng, Nga đã làm giả một số giấy tờ mua bán căn nhà nói trên. Nhìn những giấy tờ nhà, ông M. quá tin tưởng nên đã chuyển tiếp cho Nga hơn 10,5 tỷ. Tổng cộng ông M. đã chuyển cho Nga hơn 16,5 tỷ đồng để mua nhà.

Sau một thời gian vẫn không thấy nhà đâu, ông M. hỏi thì Phương Nga viện ra đủ lý do chậm giao nhà.

Sinh nghi, ông M. đã tự đi tìm hiểu thì biết được việc mua bán căn nhà trên đường Nguyễn Trãi (quận 1) là không có thật, những giấy tờ Nga đưa cũng không đúng nên ông M. kêu Nga trả lại 16,5 tỷ đồng, nếu không sẽ tố cáo đến công an.

**Sau một thời gian bỏ lên Hà Nội sống lang thang, ngày 23/6/2015, hai anh em họ là Ngọc Anh và Văn Hướng quen anh Lê Duy K. (45 tuổi) tại khu vực hồ Thiền Quang (quận Đống Đa). Hai anh em Ngọc Anh xin anh K. cho bán bóng bay, nuôi ăn nghỉ hàng ngày và được đồng ý.

Đêm 25/6/2015, anh K. cùng Văn Hướng và Ngọc Anh sau khi bán hàng, ăn tối về nhà trọ nghỉ ngơi.

Đến 2h sáng hôm sau, anh K. ngủ trước thì cảm giác thấy vật gì đó đập vào gáy và bị ngất đến trưa cùng ngày mới tỉnh nhưng không thể đi ra ngoài được. 

Tối muộn, anh K. mới lết ra ngoài được và nhờ hàng xóm đưa đi cấp cứu. Vào cuộc điều tra, công an đã bắt giữ Ngọc Anh và Văn Hướng.

** Sau hơn 6 giờ xét xử, chiều 2/3, sau khi xem xét, HĐXX phúc thẩm nhận định việc kháng cáo của bị cáo Tuấn và những người bào chữa là không có căn cứ, đồng thời xem xét các tình tiết giảm nhẹ như người thân đã có ý khắc phục hậu quả, Tuấn gây án do bị lôi kéo, xúi giục của cha mẹ và còn vị thành niên, nên chấp nhận sửa một phần sơ thẩm, tuyên phạt Tuấn từ 4 năm 6 tháng tù giam xuống còn 2 năm 6 tháng tù giam.

Nguyễn Mai Trung Tuấn can tội “cố ý gây thương tích” khi chỉ mới 15 tuổi. Trong phiên sơ thẩm trước đó vào ngày 24/11/2015, TAND huyện Thạnh Hóa đã tuyên phạt Tuấn 4 năm 6 tháng tù vì cho rằng Tuấn đã tạt axit vào đoàn cưỡng chế, làm một trưởng công an xã bị thương tật đến 35%.

**Ngày 3/2, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, đã bắt 2 đối tượng gây ra 10 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn, đồng thời cắt đứt gân tay một cô gái.

Hai đối tượng là Huỳnh Đức Phúc (SN 1993) và Võ Hoàng Tân (SN 1994), cùng trú ở xã Ea Na, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk. Trong đó, tên Phúc đã có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản mới ra tù 8/2015, còn Tân đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản mới ra tù tháng 1/2016.

Tại cơ quan Công an, hai đối tượng khai, do muốn nhanh chóng có tiền tiêu xài nên đã rủ nhau đi cướp giật tài sản và chỉ trong thời gian ngắn, chúng đã gây ra 10 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột.

Theo đó, các đối tượng chạy xe máy rong ruổi trên đường, khi phát hiện người dân sơ hở, nhất là chị em phụ nữ, chúng chạy xe áp sát rồi dùng dao sắc nhọn cắt giỏ xách để giật lấy tài sản.
Nếu bị phát hiện, các đối tượng dùng ớt bột thủ sẵn trong người, ném lại để cản trở sự truy đuổi và tẩu thoát.

**Chiều 1/3, Thượng tá Nguyễn Thành Linh - Phó trưởng Công an huyện Diên Khánh, Khánh Hòa cho biết vừa khởi tố nhóm nghi can ném “bom xăng” vào sân trụ sở UBND xã Diên Lạc về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Theo điều tra của công an, tối 22/2, do bị một nhóm người ném vỏ chai bia, gạch đá khi trên đường đi chơi về qua cổng chào xã Diên Lạc nên sáu thanh thiếu niên này đi mua xăng rồi chiết vào nhiều chai thủy tinh, dùng vải bịt miệng chai với ý định châm lửa ném vào nhóm người đã ném đá họ.

Gần 24h ngày 22/2, sau khi đi tìm không thấy nhóm người kia thì nhóm thanh thiếu niên này lại la lối, ném các chai xăng đã mồi lửa vào trụ sở UBND xã Diên Lạc khi nơi này có nhiều người đang chuẩn bị công tác giao nhận quân vào sáng 23/2.

Chỉ khi Công an xã Diên Lạc bắn chỉ thiên thì nhóm thanh thiếu niên trên mới lên xe máy bỏ chạy.

**VKSND tỉnh Kiên Giang vừa hoàn tất cáo trạng truy tố băng giang hồ Đỗ Thanh Sơn (33 tuổi, tức Tuấn Em) - kẻ nổ súng làm chết 2 người tại quán Lion Garden Beer trên đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Dương Đông, đảo Phú Quốc, hồi tháng 8 năm ngoái.

Trong đó, Ông Minh Phụng (42 tuổi, còn gọi Sáu Phụng) – tay "anh chị" ở Phú Quốc - được xác định đã cung cấp khẩu súng Rulor nòng dài cho đàn em Tuấn Em gây án. Tuy nhiên, nguồn gốc khẩu súng này được xác định từ ông Nguyễn Văn Chưởng (cán bộ Công an TP HCM đã về hưu).

Theo điều tra, trong lần đi du lịch ở đảo Phú Quốc, ông Chưởng quen Sáu Phụng qua sự giới thiệu của vài người bạn.
Ông này giới thiệu là cán bộ cao cấp ngành công an, đã nghỉ hưu nhưng vẫn rất uy tín với các sếp.

Nể uy danh của Chưởng, Sáu Phụng bán cho cựu cảnh sát thửa đất gần 500 m2 ở vị trí đẹp với giá chỉ 600 triệu đồng. Đáp lại, Chưởng hứa tặng Phụng 1 khẩu súng để làm kỷ niệm.

Vài ngày sau, Phụng đến nhà Chưởng ở Sài Gòn nhận tiền cọc đất thì được tặng 3 khẩu súng gồm Rulor nòng dài, Rulor nòng ngắn và khẩu bắn đạn hoa cải.

Làm việc với cơ quan điều tra, Chưởng khai, khẩu Rulor nòng dài được một cán bộ hưu trí tặng năm 2006, khẩu nòng ngắn nhặt được trên mái tole khi sửa nhà 5 năm trước, còn khẩu bắn đạn hoa cải thì do một người bạn ở công ty chiếu bóng TP HCM tặng năm 2008.

Vì hành vi này, ông Chưởng bị truy tố về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng nhưng được tại ngoại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tin nóng trong ngày: Bất ngờ lời khai của hung thủ siết cổ lái xe ôm
Tin nóng trong ngày: Bất ngờ lời khai của hung thủ siết cổ lái xe ôm

VOV.VN - Hung thủ siết cổ lái xe ôm đến chết bị bắt giữ khi đang ngồi uống cà phê với bạn bè và người thân.

Tin nóng trong ngày: Bất ngờ lời khai của hung thủ siết cổ lái xe ôm

Tin nóng trong ngày: Bất ngờ lời khai của hung thủ siết cổ lái xe ôm

VOV.VN - Hung thủ siết cổ lái xe ôm đến chết bị bắt giữ khi đang ngồi uống cà phê với bạn bè và người thân.

Tin nóng trong ngày:Lái xe Camry đâm chết 3 người khai gì tại công an?
Tin nóng trong ngày:Lái xe Camry đâm chết 3 người khai gì tại công an?

VOV.VN - Khai với công an, lái xe tông chết 3 người ở phố Ái Mộ, Long Biên cho biết trước đó có uống rượu và không có bằng lái xe. 

Tin nóng trong ngày:Lái xe Camry đâm chết 3 người khai gì tại công an?

Tin nóng trong ngày:Lái xe Camry đâm chết 3 người khai gì tại công an?

VOV.VN - Khai với công an, lái xe tông chết 3 người ở phố Ái Mộ, Long Biên cho biết trước đó có uống rượu và không có bằng lái xe. 

Tin nóng trong ngày: Đâm gục người tình rồi tự sát trong phòng trọ
Tin nóng trong ngày: Đâm gục người tình rồi tự sát trong phòng trọ

VOV.VN - Sau trận cãi nhau kịch liệt với vợ hờ, gã đàn ông lao vào đâm chém người tình khiến bà này gục tại chỗ. Sau đó gã đóng cửa phòng trọ rồi tự sát

Tin nóng trong ngày: Đâm gục người tình rồi tự sát trong phòng trọ

Tin nóng trong ngày: Đâm gục người tình rồi tự sát trong phòng trọ

VOV.VN - Sau trận cãi nhau kịch liệt với vợ hờ, gã đàn ông lao vào đâm chém người tình khiến bà này gục tại chỗ. Sau đó gã đóng cửa phòng trọ rồi tự sát

Tin nóng trong ngày: Chồng bắn vợ bằng súng tự chế rồi tự sát
Tin nóng trong ngày: Chồng bắn vợ bằng súng tự chế rồi tự sát

VOV.VN - Công an đang điều tra vụ án đôi vợ chồng bị thương khi đi làm rẫy. Nhiều khả năng, người chồng đã bắn vợ rồi tự sát.

Tin nóng trong ngày: Chồng bắn vợ bằng súng tự chế rồi tự sát

Tin nóng trong ngày: Chồng bắn vợ bằng súng tự chế rồi tự sát

VOV.VN - Công an đang điều tra vụ án đôi vợ chồng bị thương khi đi làm rẫy. Nhiều khả năng, người chồng đã bắn vợ rồi tự sát.