Thủ phạm giết người Trung Quốc là một người Trung Quốc khác

VOV.VN - Sau 1 tháng, công an Đà Nẵng đã điều tra, tìm ra thủ phạm giết ông Li Mu Zi là Fen Long Chun hay còn gọi là A Lãng

Chiều 30/12, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức họp báo thông báo kết quả điều tra vụ án giết người xảy ra ngày 26/11 tại phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, Tp Đà Nẵng.

Tại cuộc họp báo, Đại tá Lê Văn Tam - Giám đốc CA TP Đà Nẵng, cho biết diễn biến sự việc: Khoảng 7h45 sáng 26/11, một vụ nổ súng xảy ra trước cổng nhà số K184/20, đường Nguyễn Duy Hiệu, tổ 89, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. 

Nạn nhân là ông Li Mu Zi, 31 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, khi đang dắt xe máy từ nhà cha vợ (người Việt) ra cổng thì bị một đối tượng dùng súng bắn vào bụng. Ngay sau đó, kẻ thủ ác bỏ chạy. 

Người dân trong khu phố đã đưa nạn nhân đến bệnh viện nhưng ông Li Mu Zi đã không qua khỏi. 

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Ban Giám đốc Công an Thành phố đã báo cáo lãnh đạo thành phố và Bộ Công an, đồng thời triển khai các bước điều tra... 

Sau đúng 1 tháng 1 ngày, Cơ quan Cảnh xác điều tra đã xác định được đối tượng gây ra vụ án này là Fen Long Chun, tên Việt là Phùng Long Xuân hay là A Lãng. Người này sinh tại Quảng Tây (Trung Quốc).

Năm 2013, A Lãng quen và kết hôn cùng với 1 nữ công nhân Việt Nam và nhiều lần ra vào Việt Nam. Theo lời khai của A Lãng, người này vừa làm dịch vụ du lịch và kinh doanh bán sim card chuyên bán cho người Trung Quốc du lịch tại Việt Nam. 

Li Mu Zi (A Lý) là đối tác và cùng kinh doanh bán simcard trên internet. Tháng 9/2015, việc kinh doanh gặp khó khăn, A Lẵng cho rằng A Lý là người đã thông báo về phía Trung Quốc về một số vi phạm của A Lãng.

Chính vì vậy, A Lãng quyết định đọat mạng của A Lý bằng súng. Khẩu súng này mua ở Thái Lan với giá 1500 USD. Vụ mưu sát được A Lãng chuẩn bị rất kỹ càng. 

Trước ngày gây án, A Lãng ngủ trên đỉnh đèo Hải Vân, rồi đi xe máy xuống chờ trước nhà của A Lý. Sau khi gây án, A Lãng vứt súng xuống sông Hàn, bỏ xe máy ở phường Hòa Thuận Đông, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng rồi bắt xe đò vào Tam Kỳ - Quảng Nam. A Lãng nhiều lần xuống xe và bắt xe từ Phú Yên đến TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh và qua Campuchia.

Sau hơn 1 tháng, các trinh sát dò theo manh mối đến địa bàn Hội An, Tam Kỳ (Quảng Nam), Bắc Giang, Hà Nội... ngược vào tận TP HCM và Tây Ninh.  Ngày 25/12, sau khi thu thập đủ chứng lý Cơ quan công an đã khởi tố bị can A Lãng.

Tối 27/12, A Lãng đã ra đầu thú Cơ quan cảnh sát điều tra tại cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh./.



Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiều nay, Đà Nẵng họp báo vụ bắt được đối tượng bắn người Trung Quốc
Chiều nay, Đà Nẵng họp báo vụ bắt được đối tượng bắn người Trung Quốc

VOV.VN - Chiều nay, Công an Đà Nẵng sẽ tổ chức họp báo thông tin việc phá án, bắt giữ đối tượng người Trung Quốc đã bắn chết người Trung Quốc ở Đà Nẵng.

Chiều nay, Đà Nẵng họp báo vụ bắt được đối tượng bắn người Trung Quốc

Chiều nay, Đà Nẵng họp báo vụ bắt được đối tượng bắn người Trung Quốc

VOV.VN - Chiều nay, Công an Đà Nẵng sẽ tổ chức họp báo thông tin việc phá án, bắt giữ đối tượng người Trung Quốc đã bắn chết người Trung Quốc ở Đà Nẵng.

Đà Nẵng họp báo vụ bắt đối tượng bắn chết người Trung Quốc
Đà Nẵng họp báo vụ bắt đối tượng bắn chết người Trung Quốc

VOV.VN - Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức họp báo thông báo kết quả điều tra vụ án giết người xảy ra ngày 26/11 tại phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, Tp Đà Nẵng.

Đà Nẵng họp báo vụ bắt đối tượng bắn chết người Trung Quốc

Đà Nẵng họp báo vụ bắt đối tượng bắn chết người Trung Quốc

VOV.VN - Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức họp báo thông báo kết quả điều tra vụ án giết người xảy ra ngày 26/11 tại phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, Tp Đà Nẵng.