Rùng mình lời khai của bố ruột đánh con 10 tuổi gãy nhiều xương sườn

VOV.VN - Không chỉ dùng roi vọt, thìa đập vào đầu, người bố mất nhân tính còn thẳng chân đá vào con khiến cháu bị gẫy nhiều xương sườn.

Thông tin trên Zing.vn cho biết, tối 6/12, cảnh sát đã đưa đối tượng Trần Hoài Nam (SN 1983, ở phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội) về phòng trọ của anh này ở phường Nghĩa Đô để thực nghiệm điều tra, làm rõ về hành vi bạo hành đối với chính con đẻ của mình là bé K. (10 tuổi). Trong ảnh: Đối tượng Nam thực nghiệm lại những lúc đánh bé K. (Ảnh: Zing)

An ninh Thủ đô thông tin, tại căn phòng trọ ở Nghĩa Đô, Nam biện minh trước cơ quan điều tra lý do đánh đập dã man con trai mình trong suốt một thời gian dài vì cháu nghịch ngợm, không chịu nghe lời mình. Trong ảnh: Nam tái hiện hiện lại vụ việc. (Ảnh: An ninh Thủ đô)

Đối tượng sử dụng nhiều móc áo cuộn tròn lại thành một chiếc roi sắt để đánh đập con. Trong ảnh: Chiếc roi dùng để dạy dỗ con được Nam làm bằng 4 chiếc móc áo bằng sắt. (ảnh: ANTĐ)

Đối tượng Nam còn dùng thìa múc canh đánh vào phần đầu của con trai. (Ảnh: ANTĐ)
Không chỉ đánh ở ngoài phòng khách, Nam còn lôi con vào bếp để đánh đập. Trong ảnh: Đối tượng Nam cùng những dụng cụ được cho là đã sử dụng để hành hạ chính con đẻ của mình. (Ảnh: Dân Trí
Không chỉ dùng roi vọt, thìa đập vào đầu, người bố mất nhân tính còn thẳng chân đá vào con khiến cháu bị gẫy nhiều xương sườn. (Ảnh: ANTĐ)

Theo thông tin ban đầu, do bố mẹ chia tay nên cháu T.N.K (10 tuổi), được bố là Trần Hoài Nam đưa đi ở cùng mẹ kế. Tối 5/12, cháu K. bất ngờ tìm về nhà bà nội ở đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, trong tình trạng hoảng sợ, sút cân trầm trọng. (Hình ảnh bé K. cách đây gần 2 năm (ảnh trái) và hình ảnh bé hiện tại khiến nhiều người không nhận ra em. (Ảnh: Saostar)
Ngay sau đó, bé trai đã được người thân đưa đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, tâm lý. Trong ảnh: Cháu K. từ một đứa trẻ mập mạp 40kg, nay chỉ còn 20kg và bị nhiều vết thương trên người. (Ảnh: Kiến Thức)

Nhiều dấu tích còn in hằn trên cơ thể bé trai mới 10 tuổi. (ẢNh: Dân Trí)
Theo lời kể của cháu K., thời gian ở với bố đẻ và mẹ kế, cháu thường xuyên bị đánh. Trong ảnh: Nam tái hiện hiện lại vụ việc. (Ảnh:Zing)

Theo lời kể của K, cháu có 5.000 đồng và được ai đó cho thêm 2.000 đồng, thế là cháu đi xe buýt một mạch từ nhà trọ của bố về với bà nội để cầu cứu, lánh nạn. Cháu K. tường trình, thời gian ở với bố đẻ và dì, cậu thường xuyên bị đánh. Trong ảnh: Phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy (khoanh đỏ) - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps/Zing

Tối 6/12, Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã tạm giữ hình sự và thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Trần Hoài Nam (SN 1983, trú tại phường Nghĩa Đô), kẻ đã nhẫn tâm hành hạ con trai 10 tuổi của mình trong thời gian dài. Trong ảnh: Trần Hoài Nam tại cơ quan công an. (ảnh: Dân Trí)./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghi can vụ thi thể chôn dưới nền nhà khai động cơ giết người
Nghi can vụ thi thể chôn dưới nền nhà khai động cơ giết người

VOV.VN - Mâu thuẫn trong chuyện chia chác tiền cá độ, tức tối vì bị đánh lại không nhận được tiền, Hùng sát hại nạn nhân rồi đào hố chôn ngay trong phòng ngủ

Nghi can vụ thi thể chôn dưới nền nhà khai động cơ giết người

Nghi can vụ thi thể chôn dưới nền nhà khai động cơ giết người

VOV.VN - Mâu thuẫn trong chuyện chia chác tiền cá độ, tức tối vì bị đánh lại không nhận được tiền, Hùng sát hại nạn nhân rồi đào hố chôn ngay trong phòng ngủ

Thực nghiệm hiện trường vụ bố đẻ bạo hành dã man con trai 10 tuổi ở HN
Thực nghiệm hiện trường vụ bố đẻ bạo hành dã man con trai 10 tuổi ở HN

VOV.VN - Cảnh sát đã đưa đối tượng Nam về phòng trọ ở phường Nghĩa Đô để thực nghiệm điều tra, làm rõ việc anh này có dấu hiệu hành hạ con trai 10 tuổi.

Thực nghiệm hiện trường vụ bố đẻ bạo hành dã man con trai 10 tuổi ở HN

Thực nghiệm hiện trường vụ bố đẻ bạo hành dã man con trai 10 tuổi ở HN

VOV.VN - Cảnh sát đã đưa đối tượng Nam về phòng trọ ở phường Nghĩa Đô để thực nghiệm điều tra, làm rõ việc anh này có dấu hiệu hành hạ con trai 10 tuổi.

Nguyên nhân dẫn tới cái chết của cháu bé 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa
Nguyên nhân dẫn tới cái chết của cháu bé 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa

VOV.VN - Kết quả điều tra đã xác định nguyên nhân dẫn tới cái chết của cháu bé do “Ngạt cơ học do cản trở đường hô hấp trên”.

Nguyên nhân dẫn tới cái chết của cháu bé 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa

Nguyên nhân dẫn tới cái chết của cháu bé 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa

VOV.VN - Kết quả điều tra đã xác định nguyên nhân dẫn tới cái chết của cháu bé do “Ngạt cơ học do cản trở đường hô hấp trên”.