Nữ nhân viên ga Thường Tín trộm 115 triệu đồng của người Trung Quốc

Ngày 8/2 (tức mùng 1 Tết Bính Thân), Trần Thị Hồng Hà, nhân viên ga Thường Tín đã rút trộm của anh Zha Yusheng, người Trung Quốc, hơn 100 triệu đồng.

Cùng ngày, Công an huyện Thường Tín, TP.Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo của anh Zha Yusheng, Sn 1982, quốc tịch Trung Quốc, buôn bán đồ gốm sứ tại ga Thường Tín, huyện Thường Tín, Hà Nội về việc anh bị kẻ gian trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 8h30 ngày 8/2, anh Zha Yusheng để số tiền 487 triệu đồng trong 2 túi nilong, rồi treo sát tường hiên nhà ga Thường Tín (khu vực bán hàng). Khoảng 10 phút sau, Trần Thị Hồng Hà, Sn 1976, trú ở số 319 phố Ga, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín (là nhân viên ga Thường Tín), mang đồ ăn sang cho anh Zha Yusheng, khi đi đến hiên nhà ga Thường Tín, nơi anh Zha Yusheng hay nghỉ, Hà thấy 2 bọc tiền trên nên đã nảy sinh ý định trộm cắp.

Đối tượng Hà
Đối tượng Hà bèn "rút ruột" mỗi túi 1 cọc tiền mệnh giá 500 nghìn đồng cho vào túi áo và lấy thêm 15 triệu đồng cho vào túi sách, sau đó buộc túi nilong bọc tiền lại và mang mì tôm kèm theo túi tiền đưa cho anh Zha Yusheng. Sau khi Hà đi khỏi, anh Zha Yusheng bỏ tiền ra đếm thì thấy thiếu 115 triệu đồng. Ngay sau đó, anh Zha Yusheng đã đến Công an huyện Thường Tín trình báo sự việc.

Quá trình làm việc, Trần Thị Hồng Hà đã khai nhận hành vi trộm cắp số tiền trên của anh Zha Yusheng và giao nộp đầy đủ 115 triệu đồng cho cơ quan Công an.

Hiện Công an huyện Thường Tín đang tạm giữ hình sự Trần Thị Hồng Hà về hành vi trộm cắp tài sản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên