Nóng 24h: Truy tìm kẻ cài mìn một nhà dân ở Lâm Đồng

VOV.VN - Công an huyện Đức Trọng cho biết chủ nhà đang nợ tiền của nhiều người nên cả gia đình đã bỏ đi, trước khi nhà bị cài mìn phát nổ.

Nhà dân bị cài mìn và phát nổ lúc rạng sáng: Sáng 10/10, Công an tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện khám nghiệm hiện trường vụ nổ do đặt mìn xảy ra tại một ngôi nhà trên địa bàn thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng vào rạng sáng cùng ngày.(Ảnh: Quang Sáng)

Căn nhà bị đặt mìn là của gia đình bà Lê Thị Kháng, ở số 127/9 đường Hoàng Văn Thụ, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng. Rất may, vụ nổ xảy ra trong nhà không có người ở do bà Kháng cùng các thành viên trong gia đình đã rời khỏi căn nhà này vào 2 tháng trước. (Ảnh: Quang Sáng)

VnExpress dẫn thông tin từ Công an huyện Đức Trọng cho biết chủ nhà đang nợ tiền của nhiều người, cả gia đình bỏ đi đâu không rõ. Với mức độ của vụ nổ, nhiều khả năng các chủ nợ muốn dằn mặt gia đình. (Ảnh: Quang Sáng)

Một học sinh lớp 9 bị đâm tử vong khi đánh nhau: Ngày 10/10, Công an thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã bắt tạm giam 4 đối tượng trong vụ đánh nhau vào tối 9/10 khiến một học sinh lớp 9, trường THCS và THPT Đống Đa Đà Lạt bị tử vong. Trong ảnh, đối tượng Lê Hoàng Hải, một trong 4 đối tượng bị bắt giữ.

Một vận động viên bị trúng đạn trên đường: Ngày 10/10, Công an TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc cho biết đang làm rõ vụ VĐV võ thuật Pencak Silat bị bắn khi đang đi trên đường. Trong ảnh, nạn nhân được người dân giúp cầm máu khi bị trúng đạn.

Hoãn phiên xét xử tử tù Nguyễn Văn Tình liên quan vụ giấu 490 bánh heroin: Sáng 10/10, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm Nguyễn Văn Tình và đồng phạm trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, sau khi khai mạc phiên tòa, luật sư bào chữa cho Nguyễn Văn Tình đã đề nghị hoãn phiên tòa với lý do phiên tòa hôm nay vắng mặt hai luật sư bào chữa cho các bị cáo. Sau khi hội ý bàn bạc, Chủ tọa phiên tòa đã quyết định tạm hoãn phiên tòa phúc thẩm. (Ảnh: VTC News)

Thông tin mới vụ thanh niên bị đâm gục ở chợ hoa Quảng An: Ngày 10/10, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Việt (25 tuổi, trú huyện Nam Trực, Nam Định) để làm rõ việc đâm nam thanh niên 16 tuổi tử vong. Nạn nhân là T.C.N. (16 tuổi, quê Nam Định), nhân viên bán hoa cửa hàng trong chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội).

Tình tiết bất ngờ vụ nam thanh niên nổ súng ở Mỹ Tho: Thông tin từ Công an TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) cho biết, nam thanh niên nổ súng khi nhóm giang hồ đang truy sát nhau bên ngoài quán nhậu trên đường Mậu Thân (phường 4) vào tối 7/10 thật ra là trinh sát hình sự. Trong ảnh, hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: CAND)

 Phó Chủ tịch HĐND xã bị bắn chết nghi do mâu thuẫn tình cảm: Theo CAND, chiều 9/10, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Văn Dũng (50 tuổi, ngụ thôn Đồng Tâm, xã Phi Liêng, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng), để điều tra về tội giết người. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến việc Bùi Văn Dũng bắn chết ông Đinh Tiến Sang được xác định là do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm. Khi thấy ông Sang đứng nói chuyện với vợ cũ, có thể đối tượng này đã nổi máu ghen nên đã dùng súng bắn chết nạn nhân. (Ảnh minh họa)

Viện Kiểm sát bác quan điểm của luật sư bào chữa cho Châu Thị Thu Nga: Ngày 10/10, phiên tòa sơ thẩm xét xử bà Châu Thị Thu Nga, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Nhà đất (Housing Group) cùng đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiếp tục với phần tranh luận và đối đáp của đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội thực hành quyền công tố tại phiên tòa. Theo đó, đại diện Viện Kiểm sát bác bỏ hầu hết quan điểm của luật sư. Trong ảnh, đại diện Viện kiểm sát nêu quan điểm tại phiên tòa.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên