Nhìn lại những vụ án bạo hành trẻ em rúng động dư luận

VOV.VN - Người giúp việc, bảo mẫu bạo hành trẻ em bằng cách dùng tay tát, dùng chân đạp, thậm chí tung hứng, rung lắc...khiến dư luận phẫn nộ.

Sáng 28/11, Viện Kiểm sát nhân dân quận 12, TPHCM cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Phạm Thị Mỹ Linh - chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh (phường Hiệp Thành, quận 12) - người có liên quan đến clip đánh đập các bé được báo chí phản ánh. Bà Linh bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra tội danh "hành hạ người khác". Trong ảnh: Công an làm việc với bà Linh sáng 27/11.

Trước đó chiều 26/11, trên Báo Tuổi Trẻ TPHCM có đăng tải đoạn clip bà Linh cùng với ít nhất 2 bảo mẫu khác tại đây đã có hành vi bạo lực khi dạy dỗ các em bé được gửi tại đây. Trong clip những bảo mẫu dùng tay, vật dụng sinh hoạt đánh, tát vào đầu, mặt; dùng chân đạp; một số hành vi khác dùng vật dụng làm bếp như dao, muỗng lớn để múc canh đánh vào bụng, đầu các em bé... (Hình ảnh cắt từ clip)

Hành vi của những người này được ghi lại vào thời điểm giờ các cháu bé ăn, lúc tắm rửa hay khi ngủ trưa. Vụ việc đã khiến dư luận hết sức bức xúc. (Hình ảnh cắt từ clip)

Trước đó, ngày 27/11, Cơ quan điều tra Công an thành phố Phủ Lý (tỉnh Hà Nam) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hàn (còn gọi là Hoàn, 58 tuổi, trú tại huyện Ý Yên, Nam Định) để điều tra làm rõ hành vi hành hạ người khác. Trong ảnh: Đối tượng Nguyễn Thị Hàn. 

Theo cơ quan điều tra, bà Nguyễn Thị Hàn được gia đình chị N.P. (SN 1991, trú tại tổ 2, phường Quang Trung, Phủ Lý) thuê giúp việc nhà từ ngày 27/9/2017. Ngày 5/10/2017, chị P. sinh bé gái là N. Bà Nguyễn Thị Hàn ngoài giúp việc nhà cho gia đình chị P. còn có nhiệm vụ chăm sóc cháu N. khi chị Phương và chồng vắng nhà. Trong ảnh: Người giúp việc hành hạ trẻ gần 2 tháng tuổi. (Ảnh cắt từ clip)

Thời gian vợ chồng chị P. vắng nhà vào chiều các ngày 20 đến 22/11, bà Hàn đã có hành vi bạo hành, nhiều lần dùng tay đánh vào đầu, người và tung cháu N. lên làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cháu. Bà Hàn khai nhận, khi chị P. đi vắng, do không dỗ được bé gái, bực mình trong người nên đã có hành vi bạo hành, tung bé lên.

Hồi tháng 12/2013, Dư luận phẫn nộ trước clip bạo hành trẻ em tại điểm giữ trẻ địa chỉ số 18, đường Hiệp Bình, khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức (TPHCM). Theo nội dung clip, một số bé lớn bị bảo mẫu quát tháo bắt tự xúc ăn. Những trẻ không tự ăn, bảo mẫu liền túm cổ đặt lên ghế rồi bóp mạnh vào đầu cháu bé, ghì xuống sát đất và liên tiếp đập mạnh vào sống lưng, đầu, mông cháu bé. (Hình ảnh cháu bé bị quản lý trường mầm non tát bốp vào mặt (Ảnh cắt từ clip của báo Tuổi Trẻ)
Thậm chí, bảo mẫu còn xách hai tay xốc ngược bé lên cao rồi nắm tóc, dúi đầu vào trong thùng phuy nước mặc cháu bé giãy giụa. 

Trong phiên xét xử lưu động diễn ra vào sáng 20/1/2014 tại Thủ Đức, TPHCM, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 2 bị cáo hành hạ cháu bé mầm non trong đoạn clip mỗi người 3 năm tù về tội bạo hành và phải bồi thường tổn thất tinh thần cho gia đình số tiền 20 triệu đồng... Trong ảnh: Cảnh hành hạ trẻ mầm non. (Ảnh cắt từ clip của báo Tuổi Trẻ)

Có lẽ dư luận không thể nào quên hình ảnh cậu bé Hào Anh cách đây 7 năm khi đó 14 tuổi bị hành hạ như thời trung cổ như: bẻ răng, kẹp đứt môi, dí sắt nung đỏ vào người. Trong ảnh: Cậu bé Hào Anh với những vết thương trên cơ thể. Ảnh: TTXVN.

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, sau khi li dị chồng, bà Thoa (mẹ Hào Anh) đã gửi con cho vợ chồng Huỳnh Thanh Giang và Mã Ngọc Thơm để giúp việc sản xuất kinh doanh tôm giống. Trong thời gian này, vợ chồng Giang, Thơm cho rằng Hào Anh lười biếng, chậm chạp, làm không vừa ý, không biết vâng lời cho nên thường xuyên đánh đập, hành hạ bằng nhiều công cụ và thủ đoạn khác nhau; nhiều lúc thay nhau đánh Hào Anh; đồng thời xúi giục, lôi kéo hai người giúp việc khác là Lưu Văn Khánh và Lâm Lý Huỳnh tiếp tay đánh đập Hào Anh. Trong ảnh: Cậu bé Hào Anh với chi chít vết thương trên cơ thể. 

Việc đánh đập, hành hạ dã man cháu Hào Anh diễn ra nhiều nhất là vào tháng 4/2010 cho đến khi quần chúng phát hiện, tố giác với cơ quan chức năng. Theo kết quả giám định pháp y về thương tích của Phòng kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Cà Mau: mức độ tổn hại sức khỏe của Hào Anh là 66,83%. (Ảnh: Vnexpress)

Sau đó, tại phiên tòa phúc thẩm, Tòa tuyên phạt các bị cáo: Huỳnh Thanh Giang 23 năm tù giam; Mã Ngọc Thơm, 23 năm tù giam; Lâm Lý Quỳnh, 1 năm 6 tháng tù giam và Lưu Văn Khánh, 1 năm 6 tháng tù giam. Các bị cáo đã bị truy tố với các tội danh: “Cố ý gây thương tích và hành hạ người khác” theo theo quy định tại điều 104 và 110 của Bộ luật hình sự. Trong ảnh: Vợ chồng chủ trại tôm và hai đồng phạm tại tòa. (Ảnh: Vnexpress)./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an TPHCM vào cuộc vụ bạo hành trẻ ở trường mầm non
Công an TPHCM vào cuộc vụ bạo hành trẻ ở trường mầm non

VOV.VN - Lực lượng chức năng đã làm việc và lấy lời khai của bà L. - chủ trường mầm non tư thục Mầm Xanh, một trong 3 người bảo mẫu xuất hiện trong clip.

Công an TPHCM vào cuộc vụ bạo hành trẻ ở trường mầm non

Công an TPHCM vào cuộc vụ bạo hành trẻ ở trường mầm non

VOV.VN - Lực lượng chức năng đã làm việc và lấy lời khai của bà L. - chủ trường mầm non tư thục Mầm Xanh, một trong 3 người bảo mẫu xuất hiện trong clip.

Người giúp việc trần tình việc bị nghi bạo hành bé 5 tháng tuổi
Người giúp việc trần tình việc bị nghi bạo hành bé 5 tháng tuổi

VOV.VN -Theo “bảo mẫu”, thời điểm đó cháu bé khóc quá nên chỉ lỡ tay lắc mạnh chứ không có ý đánh cháu bé.

Người giúp việc trần tình việc bị nghi bạo hành bé 5 tháng tuổi

Người giúp việc trần tình việc bị nghi bạo hành bé 5 tháng tuổi

VOV.VN -Theo “bảo mẫu”, thời điểm đó cháu bé khóc quá nên chỉ lỡ tay lắc mạnh chứ không có ý đánh cháu bé.

Diễn biến mới vụ người giúp việc bạo hành bé gái hơn 1 tháng tuổi
Diễn biến mới vụ người giúp việc bạo hành bé gái hơn 1 tháng tuổi

VOV.VN - Công an TP. Phủ Lý vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với người phụ nữ có hành vi bạo hành bé gái hơn 1 tháng tuổi ở phường Quang Trung.

Diễn biến mới vụ người giúp việc bạo hành bé gái hơn 1 tháng tuổi

Diễn biến mới vụ người giúp việc bạo hành bé gái hơn 1 tháng tuổi

VOV.VN - Công an TP. Phủ Lý vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với người phụ nữ có hành vi bạo hành bé gái hơn 1 tháng tuổi ở phường Quang Trung.