Người tình đổ thuốc sâu vào bồn nước đầu độc 2 mẹ con

Do bị người tình ruồng bỏ, đối tượng đã mua thuốc trừ sâu đổ vào bồn nước nhà người phụ nữ này để sát hại...

Chiều 12/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chơn Thành (Bình Phước) đã bắt giữ Võ Văn Se (47 tuổi, ngụ phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang) về hành vi giết người.

Theo cơ quan Công an: Se và chị Nguyễn Thị Mỹ O. (36 tuổi, ngụ thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành) có quan hệ tình cảm yêu đương. Tháng 4/2017, Se chuyển đến sống cùng chị O. như vợ chồng.

Ngày 8/8, do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm giữa Se và chị O. nên Se đập phá tài sản nhà người tình. Thấy vậy, chị O. đến Công an thị trấn huyện Chơn Thành để trình báo sự việc và đuổi Se ra khỏi nhà mình.

Khoảng 10h ngày 9/10, do buồn bực chuyện tình cảm với chị O, Se nảy sinh ý định tử tự nên đến cửa hàng thuốc trừ sâu “Sơn Thu” thuộc tổ 4, KP 6, thị trấn Chơn Thành mua 1 chai thuốc hiệu VIROFOS 20EC (thể tích là 480ml) với giá 40.000 đồng.

Tuy nhiên, sau khi mua được chai thuốc trừ sâu, Se nảy sinh ý định giết chị O. Nghĩ là làm, Se điều khiển xe máy mang theo chai thuốc trừ sâu vừa mua được đến nhà O. Se đi bộ ra sau đến vị trí bồn nước sinh hoạt của nhà chị O. rồi đổ thuốc trừ sâu vào bồn.

Ban đầu, Se đổ một lượng thuốc bằng nắp của chai thuốc trừ sâu. Cho rằng còn ít, chưa đủ tước đoạt tính mạng chị O, Se tiếp tục đổ thêm khoảng nửa chai thuốc vào bên trong bồn. Tiếp đó, Se cho chai thuốc vào túi nilon vứt về mảnh đất phía sau nhà chị O. Sau đó, Se bỏ trốn về tỉnh Bình Dương.

Khoảng 11h45’ cùng ngày, cháu Nguyễn Thị Minh T. (15 tuổi, con ruột chị O) cùng bạn tên Lê Ngọc K (17 tuổi) đi học về đến nhà và tắm rửa. Lúc này, cháu T. phát hiện mùi thuốc trừ sâu nồng nặc phát ra từ vòi nước nên kiểm tra bên trong bồn có màu trắng đục, mùi thuốc trừ sâu rất nồng nên nói cho mẹ ruột biết.

Nghi ngờ Se đã đổ thuốc trừ sâu vào bồn nước để trả thù, chị O gọi điện gặng hỏi thì Se thừa nhận hành vi của mình; đồng thời, chị O. đã trình báo vụ việc cho Công an huyện Chơn Thành. Tại cơ quan Công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều tra vụ cá lóc chết nghi bị đầu độc ở Kiên Giang
Điều tra vụ cá lóc chết nghi bị đầu độc ở Kiên Giang

Thấy đàn cá lóc nuôi bị chết, anh Du (ngụ huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) lặn xuống nơi nuôi cá thì phát hiện 1 chai thuốc trừ sâu.

Điều tra vụ cá lóc chết nghi bị đầu độc ở Kiên Giang

Điều tra vụ cá lóc chết nghi bị đầu độc ở Kiên Giang

Thấy đàn cá lóc nuôi bị chết, anh Du (ngụ huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) lặn xuống nơi nuôi cá thì phát hiện 1 chai thuốc trừ sâu.

“Nữ quái” giết người ở quán cà phê thừa nhận dùng xyanua đầu độc
“Nữ quái” giết người ở quán cà phê thừa nhận dùng xyanua đầu độc

Mở rộng vụ án giết người, cướp tài sản tại quán cà phê “Thiên Hương”, "nữ quái" thừa nhận đã thực hiện hành vi đầu độc một người đàn ông khác để cướp tài sản.

“Nữ quái” giết người ở quán cà phê thừa nhận dùng xyanua đầu độc

“Nữ quái” giết người ở quán cà phê thừa nhận dùng xyanua đầu độc

Mở rộng vụ án giết người, cướp tài sản tại quán cà phê “Thiên Hương”, "nữ quái" thừa nhận đã thực hiện hành vi đầu độc một người đàn ông khác để cướp tài sản.

Một bác sĩ ở Đồng Nai tố bị đầu độc tại phòng khám
Một bác sĩ ở Đồng Nai tố bị đầu độc tại phòng khám

VOV.VN - Cơ quan công an xác định ly sinh tố của bác sĩ có độc nhưng lại không khởi tố vụ án vì không xác định ai là hung thủ.

Một bác sĩ ở Đồng Nai tố bị đầu độc tại phòng khám

Một bác sĩ ở Đồng Nai tố bị đầu độc tại phòng khám

VOV.VN - Cơ quan công an xác định ly sinh tố của bác sĩ có độc nhưng lại không khởi tố vụ án vì không xác định ai là hung thủ.

Đầu độc, bóp cổ người tình đến chết vì bị ép ly dị vợ
Đầu độc, bóp cổ người tình đến chết vì bị ép ly dị vợ

Sợ chị Hợp nói cho gia đình biết chuyện quan hệ tình cảm bất chính, Nguyễn Văn Thanh lên kế hoạch bỏ thuốc an thần vào đồ ăn rồi bóp cổ người tình đến chết.

Đầu độc, bóp cổ người tình đến chết vì bị ép ly dị vợ

Đầu độc, bóp cổ người tình đến chết vì bị ép ly dị vợ

Sợ chị Hợp nói cho gia đình biết chuyện quan hệ tình cảm bất chính, Nguyễn Văn Thanh lên kế hoạch bỏ thuốc an thần vào đồ ăn rồi bóp cổ người tình đến chết.

Lời khai của người tình trẻ đầu độc cụ ông bằng thuốc sâu
Lời khai của người tình trẻ đầu độc cụ ông bằng thuốc sâu

VOV.VN - Trong cuộc nhậu với người tình già, lợi dụng lúc ông P. không để ý, Thanh bỏ thuốc trừ sâu vào ly bia và “mời” ông P uống hết. 

Lời khai của người tình trẻ đầu độc cụ ông bằng thuốc sâu

Lời khai của người tình trẻ đầu độc cụ ông bằng thuốc sâu

VOV.VN - Trong cuộc nhậu với người tình già, lợi dụng lúc ông P. không để ý, Thanh bỏ thuốc trừ sâu vào ly bia và “mời” ông P uống hết.