Nam thanh niên lĩnh 12 năm tù do dùng thanh củi đánh chết người

VOV.VN - Thấy Phúc cúi xuống lấy một vật gì đó, Sinh đã dùng thanh củi đánh mạnh vào đầu khiến nạn nhân vỡ hộp sọ tử vong.

Ngày 10/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự xét xử bị cáo Vi Văn Sinh (SN 1987, trú tại xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu) với tội danh “Giết người”.

Theo cáo trạng nêu rõ, vào khoảng 23h45 ngày 3/3/2016, khi Vi Văn Sinh và Lữ Văn Phúc, Vi Văn đồng cùng đến nhà chị Hà Thị Xuân chơi thì xảy ra mâu thuẫn. Lúc này Đồng và Phúc đòi đánh Sinh nhưng được người nhà ngăn cản. Đồng dùng kiếm chém vào xe máy của Sinh.

Bị cáo Vi Văn Sinh tại phiên xử ngày 10/8

Khi Sinh vào nhà chào mọi người ra về thì Phúc tiếp tục chở Đồng quay lại. Lúc này Đồng vẫn cầm thanh kiếm trên tay. Thấy Đồng và Phúc cầm kiếm quay lại thì Sinh vội bỏ chạy vào nhà chị Xuân.

Tại đây Sinh xuống bếp lấy 2 thanh củi để phòng thân. Lúc này Sinh đi ra thấy Phúc đang cúi xuống gầm xe máy để lấy vật gì đó. Nghĩ rằng Phúc lấy hung khí để đánh mình nên Sinh đã dùng thanh củi đánh mạnh vào đầu của Phúc.

Nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, vỡ hộp sọ, xuất huyết não nên đã tử vong. Tại phiên tòa, Vi Văn Sinh đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Sau khi xem xét đầy đủ các tình tiết liên quan đến vụ án, HĐXX tuyên phạt Vi Văn Sinh mức án 12 năm tù giam với tội danh giết người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 20 năm thay tên đổi họ trốn án giết người vẫn không thoát
Hơn 20 năm thay tên đổi họ trốn án giết người vẫn không thoát

Sau khi có hành vi giết người, nghi can thay tên đổi họ, về quê làm nông dân gần 22 năm đến ngày 7/8, bị Công an bắt.

Hơn 20 năm thay tên đổi họ trốn án giết người vẫn không thoát

Hơn 20 năm thay tên đổi họ trốn án giết người vẫn không thoát

Sau khi có hành vi giết người, nghi can thay tên đổi họ, về quê làm nông dân gần 22 năm đến ngày 7/8, bị Công an bắt.

Giết người xong lẩn trốn hơn 20 năm vẫn không thoát
Giết người xong lẩn trốn hơn 20 năm vẫn không thoát

VOV.VN - Sau hơn 20 năm lẩn trốn vì hành vi giết người, kẻ thủ ác thay tên đổi họ nhưng cuối cùng vẫn bị lực lượng công an bắt giữ.

Giết người xong lẩn trốn hơn 20 năm vẫn không thoát

Giết người xong lẩn trốn hơn 20 năm vẫn không thoát

VOV.VN - Sau hơn 20 năm lẩn trốn vì hành vi giết người, kẻ thủ ác thay tên đổi họ nhưng cuối cùng vẫn bị lực lượng công an bắt giữ.

Đôi nam nữ chết lõa thể trong nhà nghỉ: Nghi án giết người rồi tự vẫn
Đôi nam nữ chết lõa thể trong nhà nghỉ: Nghi án giết người rồi tự vẫn

Thông tin ban đầu, cả 2 nạn nhân đều đã có gia đình, nhưng có quan hệ tình cảm, có thể do mâu thuẫn nên H đã sát hại chị Ch rồi uống thuốc diệt cỏ tự vẫn.

Đôi nam nữ chết lõa thể trong nhà nghỉ: Nghi án giết người rồi tự vẫn

Đôi nam nữ chết lõa thể trong nhà nghỉ: Nghi án giết người rồi tự vẫn

Thông tin ban đầu, cả 2 nạn nhân đều đã có gia đình, nhưng có quan hệ tình cảm, có thể do mâu thuẫn nên H đã sát hại chị Ch rồi uống thuốc diệt cỏ tự vẫn.