Khởi tố, bắt tạm giam 1 Chủ tịch xã về hành vi tham ô

VOV.VN - Cơ quan CSĐT Công an huyện Mường Nhé vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 1 Chủ tịch xã trên địa bàn huyện vì hành vi tham ô tài sản nhà nước.

Trao đổi với phóng viên VOV ngày 7/11, Trung tá Lò Văn Tình, Phó trưởng Công an huyện Mường Nhé xác nhận, ngày 6/12, đơn vị đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam để tiến hành điều tra đối với Giàng A Sình, sinh năm 1976, cư trú tại bản Mường Nhé, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Giàng A Sình giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Pá Mỳ.

Theo thông tin ban đầu của cơ quan công an cung cấp, Giàng A Sình bị bắt vì đã có hành vi lập khống chứng từ tổng cộng 4 hồ sơ công trình, làm thất thoát tài sản nhà nước để chiếm đoạt tổng số tiền 220 triệu đồng.

Hiện tại cơ quan điều tra, Công an huyện Mường Nhé đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam và đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại án Oceanbank: Nguyễn Xuân Sơn kháng cáo phủ nhận tội tham ô
Đại án Oceanbank: Nguyễn Xuân Sơn kháng cáo phủ nhận tội tham ô

VOV.VN -Ngày 6/10, Tòa án Hà Nội cho biết, đã nhận được đơn kháng cáo của Nguyễn Xuân Sơn – cựu TGĐ Oceanbank, cựu Chủ tịch HĐTV PVN.

Đại án Oceanbank: Nguyễn Xuân Sơn kháng cáo phủ nhận tội tham ô

Đại án Oceanbank: Nguyễn Xuân Sơn kháng cáo phủ nhận tội tham ô

VOV.VN -Ngày 6/10, Tòa án Hà Nội cho biết, đã nhận được đơn kháng cáo của Nguyễn Xuân Sơn – cựu TGĐ Oceanbank, cựu Chủ tịch HĐTV PVN.

Hiệu trưởng, hiệu phó tham ô 6 tấn gạo của học sinh bán trú
Hiệu trưởng, hiệu phó tham ô 6 tấn gạo của học sinh bán trú

Bán 6 tấn gạo của học sinh, hiệu trưởng và hiệu phó trường Phổ thông dân tộc nội trú ở Trạm Tấu (Yên Bái) bị bắt giữ.

Hiệu trưởng, hiệu phó tham ô 6 tấn gạo của học sinh bán trú

Hiệu trưởng, hiệu phó tham ô 6 tấn gạo của học sinh bán trú

Bán 6 tấn gạo của học sinh, hiệu trưởng và hiệu phó trường Phổ thông dân tộc nội trú ở Trạm Tấu (Yên Bái) bị bắt giữ.

Nữ giám đốc lập khống hồ sơ để tham ô tài sản
Nữ giám đốc lập khống hồ sơ để tham ô tài sản

VOV.VN - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, Nhi đã lập khống hồ sơ, chứng từ kế toán đối với các khoản chi để chiếm đoạt tiền ngân sách của Nhà nước.

Nữ giám đốc lập khống hồ sơ để tham ô tài sản

Nữ giám đốc lập khống hồ sơ để tham ô tài sản

VOV.VN - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, Nhi đã lập khống hồ sơ, chứng từ kế toán đối với các khoản chi để chiếm đoạt tiền ngân sách của Nhà nước.

Chi tiết về việc bắt giữ Hiệu trưởng tham ô gạo của học sinh
Chi tiết về việc bắt giữ Hiệu trưởng tham ô gạo của học sinh

VOV.VN - Cơ quan Công an huyện Trạm Tấu, Yên Bái vừa khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Hiệu trưởng, nguyên Hiệu phó trường PTDT bán trú xã Bản Công

Chi tiết về việc bắt giữ Hiệu trưởng tham ô gạo của học sinh

Chi tiết về việc bắt giữ Hiệu trưởng tham ô gạo của học sinh

VOV.VN - Cơ quan Công an huyện Trạm Tấu, Yên Bái vừa khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Hiệu trưởng, nguyên Hiệu phó trường PTDT bán trú xã Bản Công

Tham ô 255 tỷ đồng, Giang Kim Đạt vẫn có cách để thoát án tử?
Tham ô 255 tỷ đồng, Giang Kim Đạt vẫn có cách để thoát án tử?

VOV.VN -Luật sư cho rằng, với những quy định mới được áp dụng, bị cáo Giang Kim Đạt vẫn có cơ hội thoát án tử.

Tham ô 255 tỷ đồng, Giang Kim Đạt vẫn có cách để thoát án tử?

Tham ô 255 tỷ đồng, Giang Kim Đạt vẫn có cách để thoát án tử?

VOV.VN -Luật sư cho rằng, với những quy định mới được áp dụng, bị cáo Giang Kim Đạt vẫn có cơ hội thoát án tử.

Cựu PGĐ Sở Nông nghiệp Hà Nội hầu tòa với cáo buộc tham ô
Cựu PGĐ Sở Nông nghiệp Hà Nội hầu tòa với cáo buộc tham ô

VOV.VN - Phan Minh Nguyệt bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên tạm ứng gần 37 tỷ đồng từ khoản thu các dự án, trong đó, bỏ túi khoảng 19 tỷ đồng vào mục đích cá nhân.

Cựu PGĐ Sở Nông nghiệp Hà Nội hầu tòa với cáo buộc tham ô

Cựu PGĐ Sở Nông nghiệp Hà Nội hầu tòa với cáo buộc tham ô

VOV.VN - Phan Minh Nguyệt bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên tạm ứng gần 37 tỷ đồng từ khoản thu các dự án, trong đó, bỏ túi khoảng 19 tỷ đồng vào mục đích cá nhân.