Gã thợ mộc đâm chết người vì nghi ngoại tình với vợ

Nguyễn Văn Hà đuổi theo chặn đầu xe đâm 1 phát vào ngực anh Thắng khiến anh Thắng gục ngã xuống đường, tử vong sau đó. 

Chiều 9/1, Thượng tá Mai Thế Oanh, Phó trưởng phòng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hà (sinh năm 1984), làm nghề thợ mộc, có hộ khẩu thường trú tại thôn Bình Phiên, xã Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng về hành vi giết người. 

Do nghi ngờ vợ là chị Hà Thị Cúc có quan hệ nam nữ với anh Cao Văn Thắng (sinh năm 1982 ở cùng thôn), nên Nguyễn Văn Hà đã nảy sinh ý định giết anh Thắng khoảng tháng 11/2015 và đã mua một con dao bấm để thực hiện mục đích của mình.

Đối tượng Nguyễn Văn Hà tại cơ quan điều tra. Ảnh: Mạnh Minh - TTXVN

Sáng 3/1/2016, Hà nói dối vợ là đi làm ở Kon Tum để rình bắt quả tang chị Cúc quan hệ nam nữ với anh Thắng. Khi đi Hà mang theo túi xách đen đựng dao bấm, mũ bảo hiểm, khẩu trang. Đến ngày 4/1/2016, Hà mua xe máy Yamaha-Exciter BKS 34H1-015.16 để làm phương tiện đi lại. Ban ngày Hà lang thang tại địa bàn huyện Cẩm Giàng tìm cơ hội bắt quả tang nhưng không thực hiện được. 

Biết anh Thắng thường chở con đi học tại Trường Tiểu học Thị trấn Cẩm Giàng, khoảng 13h ngày 8/1, Nguyễn Văn Hà đi xe máy, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm mang theo túi xách đựng dao đứng đợi anh Thắng tại cổng trường tiểu học. 

Khi anh Thắng đưa con vào trong trường rồi đi xe máy ra cách cổng trường khoảng 25m, Nguyễn Văn Hà đuổi theo chặn đầu xe đâm 1 phát vào ngực anh Thắng khiến anh Thắng gục ngã xuống đường. Anh Thắng đã được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong tại Trạm y tế do vết thương thấu phổi. 

Sau khi gây án, Nguyễn Văn Hà đã bỏ trốn và bị bắt khi đang trốn tại một phòng trọ tại thành phố Bắc Ninh vào 2h sáng 9/1. Tại Cơ quan điều tra, Hà đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. 

Hiện Cơ quan điều tra đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo pháp luật./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên