Được thuê làm “người yêu”, nhiều cô gái sập bẫy lừa đảo

Tài mở các tài khoản trên mạng xã hội (facebook) kết bạn với nhiều cô gái và ngụ ý thuê họ làm người yêu ra mắt gia đình sau đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Ngày 16/11, Công an quận 12, TPHCM hoàn tất hồ sơ xử lý Vũ Văn Tài (24 tuổi, quê Bắc Ninh, tạm trú Hóc Môn) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Không có tiền tiêu xài, Tài lên mạng xã hội (facebook) mở tài khoản tên “Thảo Phương Thảo” sau đó kết bạn làm quen với nhiều cô gái. Sau nhiều lần chat, tâm sự, Tài cho biết có người quen đang cần tìm người đóng vai bạn gái để về ra mắt gia đình.

Để các cô gái tin tưởng, Tài luôn bị ra những hoàn cảnh éo le của người muốn tìm bạn gái giả để các cô gái xiêu lòng và hứa sẽ trả công hậu hĩnh. Với chiêu thức này, nhiều cô gái đã rơi vào bẫy của Tài và bị Tài lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Với chiêu thức này Tài đã chiếm đoạt tài sản của nhiều cô gái (ảnh minh họa)

Vụ gần nhất là ngày 14/11, Tài liên hệ với chị T.M (24 tuổi, ngụ Tân Phú) và hứa trả chị M 5 triệu để giả làm bạn gái về ra mắt gia đình, chị M đồng ý. Tài đi xe Uber đến đón chị M và cả 2 đến một quán cà phê ở huyện Hóc Môn. Tại đây Tài và chị M bàn bạc việc ra mắt gia đình Tài sau đó cả 2 đến rạp chiếu phim ở quận 12 xem phim trước khi về “gia đình” Tài.

Khi vào rạp, Tài ga lăng giữ hộ túi xách cho chị M. Ngồi trong rạp một lúc tài giả bộ nói ra ngoài mua đồ ăn rồi xách túi xách của chị M chuồn thẳng. Sau khi xem hết phim không thấy Tài đâu, gọi điện cho Tài không được, biết bị lừa, chị M đã đến công an trình báo.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ Công an quận 12 phát hiện Tài dụng nhiều tài khoản mạng xã hội “giăng bẫy” các cô gái nên lên kế hoạch bắt giữ. Tại cơ quan điều tra tài khai từng có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vừa mới ra tù./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt giữ đối tượng lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản của bạn gái
Bắt giữ đối tượng lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản của bạn gái

Đức đã mượn xe máy của bạn gái mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài và nhiều lần đe dọa đến tính mạng chị này.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản của bạn gái

Bắt giữ đối tượng lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản của bạn gái

Đức đã mượn xe máy của bạn gái mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài và nhiều lần đe dọa đến tính mạng chị này.

Nữ y tá nghỉ hưu lừa đảo chạy việc gần 3 tỷ đồng
Nữ y tá nghỉ hưu lừa đảo chạy việc gần 3 tỷ đồng

VOV.VN - Nữ y tá nghỉ hưu khoe có nhiều mối quan hệ để "chạy việc" làm công chức tại các cơ quan để lừa nhiều nạn nhân với số tiền khoảng 3 tỷ đồng.

Nữ y tá nghỉ hưu lừa đảo chạy việc gần 3 tỷ đồng

Nữ y tá nghỉ hưu lừa đảo chạy việc gần 3 tỷ đồng

VOV.VN - Nữ y tá nghỉ hưu khoe có nhiều mối quan hệ để "chạy việc" làm công chức tại các cơ quan để lừa nhiều nạn nhân với số tiền khoảng 3 tỷ đồng.

Bắt “nữ quái” lừa đảo vay nợ với lãi suất cao rồi bỏ trốn
Bắt “nữ quái” lừa đảo vay nợ với lãi suất cao rồi bỏ trốn

VOV.VN - Công an tỉnh Hưng Yên đang điều tra, làm rõ vụ “nữ quái” lừa đảo, chiếm đoạt tài sản gần 7 tỷ đồng.

Bắt “nữ quái” lừa đảo vay nợ với lãi suất cao rồi bỏ trốn

Bắt “nữ quái” lừa đảo vay nợ với lãi suất cao rồi bỏ trốn

VOV.VN - Công an tỉnh Hưng Yên đang điều tra, làm rõ vụ “nữ quái” lừa đảo, chiếm đoạt tài sản gần 7 tỷ đồng.

Con đường lừa đảo của nữ nhân viên ngân hàng
Con đường lừa đảo của nữ nhân viên ngân hàng

VOV.VN - Lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo, lòng tin của khách hàng, đồng nghiệp, Lam chiếm đoạt tiền gửi của 6 khách hàng ở Eximbank với số tiền hơn 50 tỷ đồng.

Con đường lừa đảo của nữ nhân viên ngân hàng

Con đường lừa đảo của nữ nhân viên ngân hàng

VOV.VN - Lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo, lòng tin của khách hàng, đồng nghiệp, Lam chiếm đoạt tiền gửi của 6 khách hàng ở Eximbank với số tiền hơn 50 tỷ đồng.

Đối tượng giả danh Công an đi lừa đảo ra đầu thú
Đối tượng giả danh Công an đi lừa đảo ra đầu thú

VOV.VN - Tuyên giả làm cán bộ Công an mặc thường phục đi tìm bắt đối tượng buôn bán tiền giả, sau đó lừa người dân để chiếm đoạt xe máy. 

Đối tượng giả danh Công an đi lừa đảo ra đầu thú

Đối tượng giả danh Công an đi lừa đảo ra đầu thú

VOV.VN - Tuyên giả làm cán bộ Công an mặc thường phục đi tìm bắt đối tượng buôn bán tiền giả, sau đó lừa người dân để chiếm đoạt xe máy. 

Nữ giáo viên khoe quen biết rộng để lừa đảo hàng trăm triệu đồng
Nữ giáo viên khoe quen biết rộng để lừa đảo hàng trăm triệu đồng

VOV.VN - Thấm khoe mình có mối quan hệ có thể giúp chạy việc, chạy chế độ khiến nhiều người sập bẫy giao tiền.  

Nữ giáo viên khoe quen biết rộng để lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Nữ giáo viên khoe quen biết rộng để lừa đảo hàng trăm triệu đồng

VOV.VN - Thấm khoe mình có mối quan hệ có thể giúp chạy việc, chạy chế độ khiến nhiều người sập bẫy giao tiền.