Bộ đội biên phòng khống chế “trùm” ma túy giữa làn đạn

Khi bị mật phục vây bắt, các đối tượng mang heroin nổ súng bắn xối xả, và dùng dao để chống trả quyết liệt lực lượng chức năng hòng trốn thoát.

Lực lượng Phòng chống tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng Nghệ An (BĐBP) mới bàn giao đối tượng Xồng Nhia Xồng (SN 1987, trú tại bản Ca Dưới, xã Na Ngoi, Kỳ Sơn, Nghệ An) cho CQĐT Công an Nghệ An tiếp tục điều tra và xử lý trước pháp luật.

Trước đó, thông tin về một đường dây vận chuyển ma túy từ bên kia biên giới Việt – Lào về Việt Nam tiêu thụ hoạt động âm ỉ trên địa bàn xã Na Ngoi (Kỳ Sơn).

Xồng Nhia Xồng khi bị bắt giữ.

Đối tượng tình nghi được xác định là Xồng Nhia Xồng, tại địa phương còn có 2 tên gọi khác là Xồng Bá Súa và Xồng Bá Công. Nhà riêng của Xồng là nơi các đối tượng thường xuyên tụ tập để mua bán lẻ ma túy.

Ngày 8/4, nhận thông tin nhiều khả năng Xồng Bá Xồng sẽ tiến hành một cuộc “giao dịch” tại địa bàn xã Nga Ngoi. Địa điểm tiến hành giao dịch rất hiểm trở, một bên là núi, một bên là sông. Thời điểm giao dịch các đối tượng chọn vào buổi tối, là giờ người dân chủ yếu ở trong nhà ăn cơm tối, xem ti vi nên ít người phát hiện…

Khoảng 19h cùng ngày, 3 đối tượng đi xe máy đến địa điểm được dự kiến cùng hành lý và hai đối tượng yểm trợ phía sau, được trang bị súng và dao,

Khoảng 20h cùng ngày, Xồng Nhia Xồng xuất hiện và tiến hành giao dịch lập tức Ban chuyên án nổ súng để trấn áp và xông lên khống chế đối tượng.

Một đối tượng dùng súng bắn trả xối xả về phía lực lượng chức năng. Một đối tượng khác sử dụng súng thể thao nhả đạn tứ phía hòng chạy thoát.

Tuy nhiên, không thể chống đối lực lượng chức năng, hai kẻ sử dụng súng đã vứt vũ khí nhảy xuống vực sâu trốn thoát trong đêm. Xồng Nhia Xồng dù dùng dao chống người thi hành công vụ nhưng nhanh chóng bị khống chế, bắt gọn.

Tại Đồn biên phòng Na Ngoi, Xồng Nhia Xồng khai nhận tham gia vận chuyển trái phép chất ma túy từ cuối năm 2015 đến nay. Xồng liên hệ với một số đối tượng người Lào là anh em bà con di cư trái phép sang Lào.

Để đưa hàng về Việt Nam, hai đối tượng người Lào đã đi theo đường bộ đến sát Đồn biên phòng Na Ngoi để đánh lạc hướng cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, những hoạt động của Xồng đều nằm trong tầm ngắm của lực lượng BĐBP Nghệ An./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cụ bà 83 tuổi buôn heroin thu lợi hàng trăm triệu đồng
Cụ bà 83 tuổi buôn heroin thu lợi hàng trăm triệu đồng

Chỉ trong vòng 4 tháng, cụ bà 83 tuổi đã nhiều lần mua heroin rồi bán lại, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Cụ bà 83 tuổi buôn heroin thu lợi hàng trăm triệu đồng

Cụ bà 83 tuổi buôn heroin thu lợi hàng trăm triệu đồng

Chỉ trong vòng 4 tháng, cụ bà 83 tuổi đã nhiều lần mua heroin rồi bán lại, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Hai anh em ruột cùng mua bán trái phép 799 bánh heroin
Hai anh em ruột cùng mua bán trái phép 799 bánh heroin

Đây là vụ án ma túy lớn, đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng trong đường dây hoạt động trong thời gian dài không bị phát hiện.

Hai anh em ruột cùng mua bán trái phép 799 bánh heroin

Hai anh em ruột cùng mua bán trái phép 799 bánh heroin

Đây là vụ án ma túy lớn, đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng trong đường dây hoạt động trong thời gian dài không bị phát hiện.

Tin nóng trong ngày: Hai anh em buôn bán 799 bánh heroin
Tin nóng trong ngày: Hai anh em buôn bán 799 bánh heroin

VOV.VN -Đây là vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng hoạt động trong thời gian dài không bị phát hiện, làm ảnh hưởng an ninh trật tự tại Lạng Sơn.

Tin nóng trong ngày: Hai anh em buôn bán 799 bánh heroin

Tin nóng trong ngày: Hai anh em buôn bán 799 bánh heroin

VOV.VN -Đây là vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng hoạt động trong thời gian dài không bị phát hiện, làm ảnh hưởng an ninh trật tự tại Lạng Sơn.

Đối tượng 17 tuổi vận chuyển trái phép 10 bánh heroin
Đối tượng 17 tuổi vận chuyển trái phép 10 bánh heroin

10 bánh heroin được Thào A Khua giấu trong hộp mì tôm giả như đi chợ về nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Đối tượng 17 tuổi vận chuyển trái phép 10 bánh heroin

Đối tượng 17 tuổi vận chuyển trái phép 10 bánh heroin

10 bánh heroin được Thào A Khua giấu trong hộp mì tôm giả như đi chợ về nhằm qua mắt lực lượng chức năng.