Bắt một cán bộ Sở Giáo dục Đắk Nông chiếm đoạt tiền "chạy" việc

VOV.VN - Cầm 800 triệu đồng của 5 hộ gia đình, không xin được việc và cũng không trả lại tiền, Nga bị tố cáo hành vi lừa đảo. 

Ngày 8/12, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nga (SN 1979, là cán bộ Phòng Giáo dục mầm non, thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Đắk Nông) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông, nơi Nga công tác 
Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng tháng 5/2016, bà Nguyễn Thị Giáo và ông Dương Khương (đều trú tại xã Nhân Cơ, huyện Đắk Rlấp) đã gặp gỡ một số hộ dân rồi giới thiệu rằng mình có mối quan hệ với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông và có khả năng chạy được việc làm cho nhiều người với giá từ 170-220 triệu đồng/suất.

Biết bà Nguyễn Thị Hồng (trú tại thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil) có nhu cầu xin việc làm cho con gái tốt nghiệp Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, bà Giáo gọi điện bảo bà Hồng đưa 220 triệu đồng để lo việc.  

Tin lời, bà Hồng đã 2 lần đưa cho bà Giáo với tổng số tiền 220 triệu đồng, nhưng đợi mãi không thấy kết quả. Bà Hồng gọi điện cho bà Giáo yêu cầu trả lại tiền nhưng không được.

Cũng với chiêu này, bà Giáo đã nhận tổng cộng của 5 hộ dân với số tiền 800 triệu đồng, rồi đưa toàn bộ số tiền này cho Nguyễn Thị Thanh Nga để xin việc. Nhưng Nga không xin được việc và cũng không trả lại tiền nên các nạn nhân đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Nga đến cơ quan công an.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lào Cai: Bắt đối tượng lừa đảo tiền chạy việc sau gần 4 năm lẩn trốn
Lào Cai: Bắt đối tượng lừa đảo tiền chạy việc sau gần 4 năm lẩn trốn

VOV.VN - Đầu năm 2013, Quyên đã chiếm đoạt số tiền lớn của 2 người dân trên địa bàn rồi mất tăm sau khi hứa hẹn chạy việc cho họ vào cơ quan nhà nước.

Lào Cai: Bắt đối tượng lừa đảo tiền chạy việc sau gần 4 năm lẩn trốn

Lào Cai: Bắt đối tượng lừa đảo tiền chạy việc sau gần 4 năm lẩn trốn

VOV.VN - Đầu năm 2013, Quyên đã chiếm đoạt số tiền lớn của 2 người dân trên địa bàn rồi mất tăm sau khi hứa hẹn chạy việc cho họ vào cơ quan nhà nước.

Khởi tố bắt giam cô giáo mầm non lừa tiền chạy việc
Khởi tố bắt giam cô giáo mầm non lừa tiền chạy việc

VOV.VN - Tin vào lời hứa có thể lo việc làm tại trạm thu phí, nhiều người đã nhờ cô giáo xin việc và bị lừa chiếm đoạt tiền.

Khởi tố bắt giam cô giáo mầm non lừa tiền chạy việc

Khởi tố bắt giam cô giáo mầm non lừa tiền chạy việc

VOV.VN - Tin vào lời hứa có thể lo việc làm tại trạm thu phí, nhiều người đã nhờ cô giáo xin việc và bị lừa chiếm đoạt tiền.

Giáo viên lừa “chạy” việc chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
Giáo viên lừa “chạy” việc chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

VOV.VN - Giới thiệu mình có mối quan hệ rộng, Nam nhận hàng trăm triệu để "chạy" việc cho nhiều người, nhưng đến hạn các nạn nhân vẫn không có việc làm.

Giáo viên lừa “chạy” việc chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Giáo viên lừa “chạy” việc chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

VOV.VN - Giới thiệu mình có mối quan hệ rộng, Nam nhận hàng trăm triệu để "chạy" việc cho nhiều người, nhưng đến hạn các nạn nhân vẫn không có việc làm.

Khoe quan hệ trong ngành công an, lừa hơn 5 tỷ đồng chạy việc
Khoe quan hệ trong ngành công an, lừa hơn 5 tỷ đồng chạy việc

VOV.VN - Trong 5 tháng, Tiến đã dùng thủ đoạn khoe có quan hệ trong ngành công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 11 người với số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Khoe quan hệ trong ngành công an, lừa hơn 5 tỷ đồng chạy việc

Khoe quan hệ trong ngành công an, lừa hơn 5 tỷ đồng chạy việc

VOV.VN - Trong 5 tháng, Tiến đã dùng thủ đoạn khoe có quan hệ trong ngành công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 11 người với số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Cựu giáo viên lừa đảo chạy việc, chiếm đoạt hàng tỷ đồng
Cựu giáo viên lừa đảo chạy việc, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

VOV.VN -Cựu giáo viên Hoàng Bích Mai tự nhận mình có quan hệ với lãnh đạo tỉnh và có khả năng xin việc làm, xin suất đỗ đại học công an nhân dân.

Cựu giáo viên lừa đảo chạy việc, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Cựu giáo viên lừa đảo chạy việc, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

VOV.VN -Cựu giáo viên Hoàng Bích Mai tự nhận mình có quan hệ với lãnh đạo tỉnh và có khả năng xin việc làm, xin suất đỗ đại học công an nhân dân.

Cô giáo tiểu học “mất tích” sau khi nhận tiền “chạy việc”
Cô giáo tiểu học “mất tích” sau khi nhận tiền “chạy việc”

VOV.VN–Với lời hứa sẽ lo công việc ổn định, cô Nga đã nhận tiền của nhiều người, mỗi trường hợp khoảng 100 triệu đồng nhưng sau đó đột nhiên “mất tích”.

Cô giáo tiểu học “mất tích” sau khi nhận tiền “chạy việc”

Cô giáo tiểu học “mất tích” sau khi nhận tiền “chạy việc”

VOV.VN–Với lời hứa sẽ lo công việc ổn định, cô Nga đã nhận tiền của nhiều người, mỗi trường hợp khoảng 100 triệu đồng nhưng sau đó đột nhiên “mất tích”.